1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ: Tấn công Syria là lời cảnh báo Triều Tiên

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng, vụ tấn công tên lửa tuần trước nhằm vào căn cứ không quân Syria là lời cảnh báo với Triều Tiên và tất cả quốc gia rằng Mỹ sẽ đáp trả nếu họ trở thành mối đe dọa.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: Reuters)

Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chương trình “This Week” của hãng ABC News hôm qua 9/4, khi được hỏi liệu vụ tấn công căn cứ Syria tuần trước có phải là thông điệp Mỹ gửi gắm đến Triều Tiên hay không.

“Nếu anh vi phạm thông lệ quốc tế, vi phạm cá thỏa thuận quốc tế, nếu bạn không tuân thủ các cam kết, và nếu bạn trở thành mối đe dọa với các quốc gia khác, thì đến một thời điểm nào đó sẽ bị đáp trả. Đối với Triều Tiên, chúng tôi đã nói rất rõ rằng mục tiêu của chúng tôi là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, ông Tillerson nói.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với CBS, Ngoại trưởng Tillerson cho biết thêm: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hiểu rất rõ điều này và tôi nghĩ ông ấy nhất trí rằng tình hình ở bán đảo Triều Tiên đã leo thang thành mối đe dọa cần phải hành động”.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị xem xét tất cả các phương án đối phó với Triều Tiên.

Những bình luận trên đưa ra vào thời điểm nhóm tàu chiến Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang hướng về bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng được cho là có thể phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào giữa tháng này.

Hôm 7/4, hai tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải bất ngờ phóng 59 tên lửa hành trình nhằm vào căn cứ không quân Syria giữa lúc ông Tập đang có chuyến thăm Mỹ. Giới quan sát cho rằng, vụ tấn công là thông điệp ngầm mà chính quyền Tổng thống Trump đến Trung Quốc, Nga và Triều Tiên rằng Mỹ sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Minh Phương