1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia cảnh báo Mỹ - Triều Tiên tiến gần hơn đến bờ vực chiến tranh

(Dân trí) - Giới chuyên gia nhận định việc Hải quân Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên có thể sẽ làm gia tăng những tính toán sai lầm, từ đó tiến gần hơn đến nguy cơ xảy ra xung đột bất ngờ tại khu vực này.

Tàu sân bay USS Carl Vinson (giữa) và các tàu hộ tống (Ảnh: AFP)
Tàu sân bay USS Carl Vinson (giữa) và các tàu hộ tống (Ảnh: AFP)

Ngày 9/4, một nhóm tàu tấn công của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu, với sự hộ tống của các tàu khu trục mang tên lửa và tàu tuần dương, đã di chuyển về phía tây Thái Bình Dương trong một động thái được cho là nhằm phô diễn sức mạnh của Mỹ ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Hải quân Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đã ra lệnh cho nhóm tàu sân bay này bắt đầu khởi hành từ Singapore đi theo hướng bắc tới gần bán đảo Triều Tiên từ trước đó một ngày.

Quyết định trên của Hải quân Mỹ được đưa ra trong bối cảnh giới quan sát đã cảnh báo nguy cơ ngày càng tăng về khả năng xảy ra xung đột bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù cả Mỹ và Triều Tiên đều sẽ tìm cách tránh các hành động đơn phương, nhưng một khi căng thẳng dâng cao trong khu vực thì một bên hoàn toàn có thể vội vã hành động do hiểu nhầm ý đồ của bên còn lại.

“Cả Mỹ và Triều Tiên đều không muốn khơi mào chiến tranh, nhưng nguy cơ xung đột đang ngày càng tăng lên bởi chỉ một tính toán sai lầm hay một tai nạn nhỏ cũng thể đẩy bán đảo Triều Tiên vào một cuộc chiến”, Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời chuyên gia Zhang Tuosheng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Trung Quốc cho biết.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia phân tích quân sự đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc Li Jie nhận định: “Sự hiện diện của nhóm tàu tấn công Mỹ (ở gần bán đảo Triều Tiên) chắc chắn sẽ làm gia tăng khả năng tính toán sai lầm, vốn đã rất cao. Khả năng này có thể còn tiếp tục cao hơn nữa nếu (Tổng thống Mỹ) Donald Trump hay (nhà lãnh đạo Triều Tiên) Kim Jong-un theo đuổi lập trường cứng rắn hơn đối với nhau”.

Mỹ hiện duy trì gần 30.000 binh lính tại Hàn Quốc và các tàu chiến Mỹ cũng đang phô trương sức mạnh ở gần bán đảo Triều Tiên. Hai nước đồng minh đã mở rộng quy mô của các cuộc tập trận hải quân chung trong khu vực, thay đổi tính chất của các cuộc tập trận thường niên từ “phòng thủ” sang “tấn công phủ đầu”. Trong khi đó, Triều Tiên vẫn quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Giới chuyên gia cho rằng các động thái của Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đều có thể dẫn tới hiểu lầm và làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột.

Mỹ để ngỏ mọi khả năng đối phó mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên

Việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp cấp cao đầu tiên rằng Mỹ sẵn sàng hành động đơn phương trong vấn đề Triều Tiên mà không cần có sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Ngoài ra, khi hai nhà lãnh đạo ăn tối ở khu nghỉ dưỡng tại Florida hôm 6/4, Mỹ đã bất ngờ phóng 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân ở Syria. Giới phân tích cho rằng động thái của Mỹ nhằm vào Syria là một lời cảnh báo đối với Triều Tiên.

AFP dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết: “Các tổng thống trước đây và Tổng thống Trump đều thống nhất rằng mối đe doạ (từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên) là không thể chấp nhận được và cần phải phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên”. Cũng theo ông McMaster, tổng thống đã yêu cầu các cố vấn Nhà Trắng chuẩn bị mọi phương án để loại trừ mối đe doạ hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng Mỹ không có ý định lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời kêu gọi Trung Quốc vào cuộc để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nhà nghiên cứu Hwang Jae-ho thuộc Đại học nghiên cứu quốc tế Hankuk ở Seoul, Hàn Quốc cho rằng việc nắm bắt thông tin chính xác về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đóng vai trò quan trọng với Mỹ trong việc tiến hành bất kỳ động thái nào nhằm vào Bình Nhưỡng.

“Nếu Mỹ thiếu thông tin chính xác thì nước này không thể vô hiệu hóa dễ dàng năng lực tấn công hạt nhân của Triều Tiên, do đó Bình Nhưỡng có thể nhanh chóng đáp trả bằng cách phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí là Mỹ”, nhà nghiên cứu Hwang Jae-ho nhận định.

Thành Đạt

Tổng hợp