1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc họp khẩn sau tin anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên nghi "bị ám sát"

(Dân trí) - Giới chức Hàn Quốc cho biết đang xác nhận thông tin anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là ông Kim Jong-nam nghi "bị ám sát tại Malaysia", trong khi đó Ủy ban tình báo quốc gia có thể triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này, theo báo DongA Ilbo.


Ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Báo DongA Ilbo của Hàn Quốc cho biết, giới chức nước này hôm nay 14/2 đã nhận được thông tin từ phía Malaysia về vụ việc một người đàn ông được xác định nhiều khả năng là ông Kim Jong-nam - anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un- bị sát hại sáng qua tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cũng cho biết, họ đang xác minh thêm thông tin và Ủy ban tình báo quốc hội có thể triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày mai để thảo luận về vụ việc.

Trước đó, cảnh sát Malaysia cho biết với Reuters rằng, một người đàn ông Triều Tiên chưa rõ danh tính đã chết trên đường từ sân bay Kuala Lumpur đến bệnh viện. Trong khi đó, kênh truyền hình Chosun của Hàn Quốc đưa tin, nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un do bị hai người phụ nữ "nghi là điệp vụ Triều Tiên" đầu độc. Hai người phụ nữ này đã trốn khỏi hiện trường ngay sau đó, nguồn tin cho biết.

Ông Kim Jong-nam, khoảng ngoài 40 tuổi, là con trai trưởng và từng được xem có khả năng kế nhiệm cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Tuy nhiên, năm 2001, Kim Jong-nam bị "thất sủng" sau khi dùng hộ chiếu giả để sang Nhật. Đây được coi là nguyên nhân khiến Kim Jong-il quyết định trao lại quyền lãnh đạo cho người con trai thứ ba là Kim Jong-un.

Minh Phương

Theo DongA Ilbo