1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc gấp rút hoàn thiện lá chắn tên lửa giữa lúc căng thẳng với Triều Tiên

(Dân trí) - Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống tên lửa phòng không tầm trung M-SAM trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo khiến tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên căng thẳng.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung M-SAM của Hàn Quốc (Ảnh: Twitter)
Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung M-SAM của Hàn Quốc (Ảnh: Twitter)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết Seoul đã hoàn tất “tất cả các khâu kiểm tra và đánh giá” tên lửa đất đối không tầm trung (M-SAM) để có thể đưa các tên lửa này vào sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 2018-2019.

Theo Yonhap, giới chức Hàn Quốc ban đầu lên kế hoạch triển khai M-SAM vào đầu những năm 2020, tuy nhiên kế hoạch này đã được rút ngắn xuống một năm do “mối đe dọa ngày càng tăng từ tên lửa Triều Tiên”. Là nhân tố cơ bản trong hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa (KAMD) của Hàn Quốc, M-SAM được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở độ cao khoảng 20 km.

Một nhân tố khác trong hệ thống KAMD là tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) với khả năng phá hủy các tên lửa của đối phương ở độ cao từ 40-60 km. Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc, phối hợp cùng LIG Nex1 - tập đoàn quốc phòng và chế tạo hàng không Hàn Quốc, để cùng phát triển hệ thống KAMD.

Hồi đầu tháng, Yonhap đưa tin Hàn Quốc sẽ tăng ngân sách cho hệ thống phòng thủ tên lửa thêm 143 triệu USD trong năm 2017 trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Số tiền này sẽ được chi cho các tên lửa đất đối không đất tầm xa Taurus, hệ thống radar cảnh báo sớm, hiện đại hóa máy bay chiến đấu KF-16, nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, đồng thời phát triển các vệ tinh do thám và máy bay không người lái.

Trong khi đó, việc triển khai các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng đã bắt đầu được tiến hành tại Hàn Quốc từ đầu tháng 3 nhằm đối phó với các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Trung Quốc.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu dâng cao từ sau khi Bình Nhưỡng tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và phóng hơn 20 quả tên lửa trong năm 2016. Vào sáng ngày 16/4 vừa qua, Triều Tiên tiếp tục thử một tên lửa đạn đạo tầm trung khác tại khu vực gần thành phố Sinpo song tên lửa này được cho là đã phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng vài giây.

Thành Đạt

Theo Sputnik