1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hạ viện Nga đề nghị ông Putin công nhận độc lập của vùng ly khai Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hạ viện Nga bỏ phiếu kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin công nhận độc lập của 2 vùng ly khai tại miền Đông Ukraine, diễn biến có thể khiến căng thẳng leo thang.

Hạ viện Nga đề nghị ông Putin công nhận độc lập của vùng ly khai Ukraine - 1

Một cuộc họp trong Duma Quốc gia Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

Các nhà làm luật tại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) đã bỏ phiếu thông qua một quyết định nhằm kêu gọi Điện Kremlin công nhận độc lập của 2 vùng Donetsk và Lugansk ở Đông Ukraine, trong bối cảnh Moscow và Kiev vẫn đang trong tình trạng căng thẳng.

Ngày 15/2, có 351 nghị sĩ đã ủng hộ đề xuất, 16 phản đối và một phiếu trắng. Sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin cho biết đề xuất này sẽ được chuyển lên Tổng thống Vladimir Putin.

Theo Reuters, nếu Nga công nhận độc lập của 2 tỉnh Donetsk và Lugansk, động thái này có thể làm đổ vỡ thỏa Thuận hòa bình Minsk được thông qua 7 năm trước nhằm chấm dứt xung đột giữa phía chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền đông nước này.

Thỏa thuận có một điều khoản là Ukraine sẽ cải cách hiến pháp nhằm thêm quyền tự trị lớn hơn cho Donbass. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, thỏa thuận vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ khiến giao tranh vẫn diễn ra giữa 2 bên.

"Kiev không tuân thủ thỏa thuận Minsk. Công dân và đồng hương của chúng tôi sống ở Donbass cần sự giúp đỡ và hỗ trợ của chúng tôi", Chủ tịch Duma Volodin cáo buộc.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba sau đó tuyên bố: "Nếu Nga quyết định công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, điều đó có nghĩa là Nga sẽ rút khỏi các thỏa thuận Minsk".

Nga đã cấp hơn 700.000 hộ chiếu cho người dân ở đông Ukraine kể từ khi lực lượng ly khai kiểm soát các khu vực này sau năm 2014 - thời điểm mà Donetsk và Lugansk tuyên bố tự trị. Hiện thời, cả Nga và Ukraine đều không công nhận độc lập của 2 khu vực này.

Động thái của Hạ viện Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga và Ukraine đang căng thẳng. Phương Tây cáo buộc Nga có ý định hành động quân sự với Ukraine, tuyên bố mà Moscow bác bỏ nhiều lần. Nga hôm nay cũng thông báo bắt đầu rút bớt quân khỏi khu vực gần Ukraine sau khi hoàn thành xong các cuộc tập trận. Trong khi đó, phía Ukraine nói rằng, họ có thể nhượng bộ Nga dựa vào các điều khoản được quy định trong thỏa thuận Minsk.

Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về động thái của Hạ viện Nga, nhấn mạnh chưa có bất cứ quyết định nào được đưa ra. Ông cho biết, Nga nhiều lần cam kết tuân thủ thỏa thuận Minsk và họ vẫn muốn thỏa thuận này được thực thi.

Theo www.reuters.com