1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giây phút trước khi nhóm sát thủ nổ súng đoạt mạng Tổng thống Haiti

Thành Đạt

(Dân trí) - Một số video do nhân chứng ghi lại đã hé lộ thời điểm trước khi xảy ra vụ ám sát kinh hoàng khiến Tổng thống Haiti thiệt mạng.

Khoảnh khắc nhóm biệt kích ám sát Tổng thống Haiti

Giây phút trước khi nhóm sát thủ nổ súng đoạt mạng Tổng thống Haiti - 1

Các nghi phạm và vũ khí bị bắt giữ (Ảnh: AP).

Trong các video được quay từ các tòa nhà gần hiện trường vụ việc, nhóm biệt kích đang trên đường di chuyển đến nơi thực hiện vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise. Nhóm này hét lên rằng, chúng là thành viên của Cơ quan Chống Ma túy Mỹ (DEA).

Một nhân chứng đã kể lại vụ việc khi cô quay video vào thời điểm trước khi diễn ra vụ ám sát. Một video khác do nhân chứng thứ hai quay lại cũng thuật lại những hoạt động vào khoảnh khắc diễn ra vụ việc kinh hoàng này.

"Họ nói, tất cả đừng nổ súng. Họ nói họ không phải kẻ thù của chúng tôi", nhân chứng kể lại trong video.

"Anh ta nói: "Nếu các người không rời đi, các đặc vụ sẽ bắn. Đây là một chiến dịch của DEA. Hãy tiếp tục đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ bắn". Họ yêu cầu cảnh sát đầu hàng, nếu không họ sẽ bắn", nhân chứng nói thêm.

Trong video thứ hai, một nhân chứng nói: "Đây là cảnh sát Haiti. Các bạn có thấy cảnh sát Haiti đang chạy ở đây không - người của (Tổng thống) Jovenel".

"Họ đã hạ gục ông Jovenel. Ông Jovenel đã chết rồi. Tổng thống đã thiệt mạng rồi", nhân chứng thứ hai nói trong video.

Tổng thống Moise, 53 tuổi, bị ám sát vào khoảng 1h sáng ngày 7/7 tại nhà riêng ở thủ đô Port-au-Prince. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể của ông Moise có tổng cộng 12 vết đạn ở vùng đầu, ngực, mông và bụng.

Giây phút trước khi nhóm sát thủ nổ súng đoạt mạng Tổng thống Haiti - 2

Tổng thống Jovenel Moise (Ảnh: AFP).

Không ai trong tư dinh của Tổng Moise bị bắn ngoại trừ Tổng thống và Đệ nhất phu nhân. Ông Moise được cho là có thể đã bị tra tấn trước khi bị bắn tử vong. Hiện Đệ nhất phu nhân Martine Moise đã được đưa đến Florida, Mỹ để điều trị.

Một đoạn video do nhân chứng cung cấp cho thấy, một nhóm vũ trang đi trên đoàn xe gồm ít nhất 5 chiếc đã xuất hiện bên ngoài tư dinh của Tổng thống Haiti. Một số người sống gần nhà Tổng thống nói rằng, họ đã nghe thấy súng nổ suốt nửa giờ đồng hồ.

Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph cho biết nhóm biệt kích tấn công Tổng thống Moise gồm các đối tượng nước ngoài nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Một số quan chức chính phủ Haiti mô tả vụ ám sát do một nhóm lính đánh thuê ngoại quốc, có vũ trang và được huấn luyện tinh nhuệ thực hiện.

Trong một đoạn video ghi lại vụ việc, giọng một người đàn ông nói tiếng Anh vang lên: "Đây là hoạt động của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA)! Tất cả lùi lại và nằm xuống". Mặc dù vậy, giới chức Haiti tin rằng, đây là một nhóm sát thủ chuyên nghiệp và chỉ cải trang thành đặc vụ của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bác bỏ thông tin đặc vụ DEA liên quan vụ tấn công, khẳng định thông tin này "hoàn toàn sai sự thật".

Giây phút trước khi nhóm sát thủ nổ súng đoạt mạng Tổng thống Haiti - 3

Cảnh sát Haiti phong tỏa khu vực gần hiện trường vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise ngày 8/7 (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát Haiti ngày 8/7 đã xác định nhóm biệt kích gồm 28 đối tượng, trong đó có 26 người Colombia và 2 người Mỹ, liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về việc Haiti bắt giữ 2 nghi phạm là công dân Mỹ.

Lực lượng an ninh Haiti hiện bắt giữ 2 nghi phạm người Mỹ và 15 nghi phạm Colombia, trong khi 3 nghi phạm Colombia đã bị tiêu diệt, 8 nghi phạm khác vẫn lẩn trốn.

Đại sứ Haiti tại Mỹ Bocchit Edmond khẳng định những kẻ tấn công không phải là đặc vụ của DEA mà dường như là lính đánh thuê, những sát thủ được đào tạo bài bản. 

Nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng trong đêm