1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo sư “giỏi đoán” của Mỹ nói ông Trump có thể bị luận tội

(Dân trí) - Allan Lichtman, người đoán đúng 9 kỳ bầu cử trong đó có nhận định tỷ phú Donald Trump sẽ đắc cử tổng thống, nói rằng ông Trump có thể bị luận tội, CNN cho biết.


Ông Allan Lichtman, giáo sư Đại học Mỹ ở Washington. (Ảnh: CBS)

Ông Allan Lichtman, giáo sư Đại học Mỹ ở Washington. (Ảnh: CBS)

Trả lời phỏng vấn CNN trong chương trình phát sóng hôm qua 16/11, ông Allan Lichtman, giáo sư Đại học Mỹ ở Washington, cho biết: “Rất có khả năng ông Donald Trump sẽ đối mặt với nguy cơ bị luận tội”.

Người được mệnh danh là “Giáo sư đoán” này cho biết, ông sử dụng hệ thống gồm 13 câu hỏi đúng/sai để đánh giá liệu một đảng có thể duy trì kiểm soát đối với Nhà Trắng hay không. Tuy nhiên, khi nói về khả năng ông Trump có nguy cơ bị luận tội, vị giáo sư này cho biết ông dựa trên cảm tính thay vì dựa vào bất kỳ một hệ thống đánh giá nào.

“Trước hết, trong suốt sự nghiệp của mình, ông ấy đã đùa giỡn với pháp luật. Ông ấy điều hành một tổ chức từ thiện phi pháp ở New York. Ông ấy vận động quyên góp cho chiến dịch tranh cử thông qua quỹ từ thiện đó. Ông ấy dùng tiền từ thiện để giải quyết một số khoản nợ cá nhân”, ông Lichtman nói.

Trong lịch sử Mỹ, đến nay mới chỉ 2 tổng thống bị xét xử luận tội là ông Andrew Johnson (năm 1868) và ông Bill Clinton (năm 1999), nhưng cả hai đều được tha bổng khi xét xử. Trong khi đó, Tổng thống Richard Nixon từ chức khi biết chắc chắn rằng mình sắp bị luận tội khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ chấp thuận việc luận tội ông trước đó.

Người dẫn chương trình của CNN Erin Burnett đặt câu hỏi, tại sao ông Lichtman nghĩ rằng Tổng thống đắc cử Trump có thể bị luận tội khi đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả Thượng và Hạ viện. Ông Litchman đáp lại: “Đảng Cộng hòa không an tâm về ông Donald Trump. Không ai biết ông ấy thực sự nghĩ gì hay ông ấy có chính kiến nào. Ông ấy không dễ bị kiểm soát. Đa số đảng Cộng hòa có vẻ thích phó tướng Mike Pence hơn, một nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối bảo thủ và dễ đoán”.

Cũng theo ông Lichtman, việc bổ nhiệm những nhân sự gây tranh cãi cho bộ máy chính quyền sắp tới cùng với bản chất khó đoán của ông Trump, đảng Cộng hòa sẽ khó làm việc với đảng Dân chủ và các thành viên khác trong Quốc hội hơn.

Với dự đoán đưa ra hồi tháng 9 rằng ông Trump sẽ đắc cử tổng thống, giáo sư Lichtman đã trở thành người đoán đúng 9 kỳ bầu cử tổng thống kể từ năm 1984 và tất cả đều dự trên hệ thống dự đoán như trên. Hệ thống này gồm 13 "chìa khóa" tương ứng với 13 nền tảng đánh giá. Trong số này có đánh giá về lợi thế của đảng mà ứng viên đại diện, lợi thế của tổng thống đương nhiệm, đảng độc lập, thực trạng kinh tế ngắn - dài hạn, sự thay đổi về chính sách, bất ổn xã hội, thành tựu về ngoại giao hay quân sự, sự thuyết phục của bản thân ứng viên.

Minh Phương

Tổng hợp