1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines: Chiến thắng của ông Trump là xứng đáng

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiếp tục gửi lời chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, cho rằng chiến thắng của tỷ phú New York là hoàn toàn xứng đáng và hai nhà lãnh đạo có thể hợp tác vui vẻ với nhau trong thời gian tới.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: EPA)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: EPA)

“Đó là một chiến thắng xứng đáng. Ông ấy (Donald Trump) là nhà lãnh đạo được bầu chọn tại quốc gia hùng mạnh nhất thế giới”, USA Today dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo tại dinh tổng thống ở thủ đô Manila, Philippines vào cuối ngày 15/11 vừa qua.

Khi được hỏi rằng liệu mối quan hệ giữa ông và Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi tỷ phú New York chính thức nhận nhiệm sở vào đầu năm tới có “thuận buồm xuôi gió” không, Tổng thống Duterte khẳng định: “Chúng tôi sẽ không có bất kỳ cuộc xung đột nào. Tôi luôn luôn có thể làm bạn với bất cứ ai, đặc biệt là với một tổng thống, một nhà lãnh đạo đất nước. Ông ấy sẽ không can thiệp vào vấn đề nhân quyền (của Philippines)”.

Trước đó, Tổng thống Philippines đã nhiều lần tỏ thái độ gay gắt với Mỹ sau khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama lên án chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi do ông Duterte khởi xướng. Theo đó, Washington đã cáo buộc Tổng thống Duterte vi phạm nhân quyền vì đã gây ra cái chết của hàng nghìn nghi phạm ma túy sau 4 tháng nhận nhiệm sở.

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Philippines cho biết ông đã đề nghị một cuộc gặp mặt với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến tổ chức tại Peru vào tuần tới. Ông Duterte cũng bày tỏ mong muốn Nga và Philippines sẽ trở thành “những người bạn tốt nhất” của nhau.

Tổng thống Philippines từng được gọi là “Donald Trump của phương Đông” vì những phát ngôn cứng rắn của ông có phần giống với tỷ phú New York. Ông Duterte cũng nhiều lần khiến dư luận “dậy sóng” vì đã buông lời thóa mạ người đồng cấp Mỹ Barack Obama cũng như các nhà lãnh đạo khác. Tuy nhiên, sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu hôm 8/11, ông Duterte luôn dành những lời có cánh cho tân tổng thống đắc cử của Mỹ. Nhà lãnh đạo Philippines cũng hứa sẽ không cãi cọ với Mỹ, thay vào đó sẽ vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh với Washington trong nhiệm kỳ mới của ông Trump dù trước đó quan hệ 2 nước gặp nhiều căng thẳng sau một loạt những phát ngôn gây tranh cãi của ông Duterte.

Thành Đạt

Theo USA Today