1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

G7 sẽ lập sáng kiến đối chọi "Vành đai, con đường" của Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 dự kiến sắp tung ra một sáng kiến mới nhằm đối đầu trực diện với dự án "Một vành đai, một con đường" đầy tham vọng của Trung Quốc.

G7 sẽ lập sáng kiến đối chọi Vành đai, con đường của Trung Quốc - 1

Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc gây tranh cãi vì cáo buộc là công cụ Bắc Kinh dùng để triển khai "bẫy nợ" (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Bloomberg dẫn 2 nguồn thạo tin cho hay, G7 được cho sẽ công bố sáng kiến xanh để đối phó với chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng gây tranh cãi của Trung Quốc khi lãnh đạo các nước thuộc G7 họp thượng đỉnh vào tuần tới ở Cornwall, Anh.

Cụ thể, chiến lược của G7 dự kiến sẽ được đặt tên là "Sáng kiến Xanh Sạch" (CGI), nhằm đối trọng với "Một vành đai, một con đường" của Bắc Kinh. CGI dự kiến sẽ cung cấp một nền tảng nhằm ủng hộ việc phát triển bền vững và chuyển đổi xanh tại các nước đang phát triển. Nó dự kiến cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các lãnh đạo G7, gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden là bên thúc đẩy G7 đưa ra sáng kiến nhằm đối chọi với chiến lược cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Các nguồn tin chưa biết liệu có khoản ngân sách mới nào sẽ được rót cho CGI hay không. 

"Một vành đai, một con đường" là sáng kiến cơ sở hạ tầng hàng tỷ USD do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tung ra vào năm 2013 nhằm phát triển, xây dựng hệ thống công trình kết nối từ Đông Á tới châu Âu.

Sáng kiến được dự đoán sẽ giúp Trung Quốc mở rộng nhanh chóng tầm ảnh hưởng về chính trị và kinh tế trên thế giới. Hơn 100 quốc gia đã ký thỏa thuận với Trung Quốc hợp tác trong các dự án xây đường tàu, cảng biển, đường cao tốc và các công trình cơ sở hạ tầng khác. Theo một thống kê, tính đến giữa năm ngoái, thế giới có 2.600 dự án trị giá 3,7 nghìn tỷ USD có liên quan tới sáng kiến nói trên.

Tuy nhiên, "Một vành đai, một con đường" cũng từng nhiều lần thành tâm điểm gây tranh cãi khi bị cáo buộc là công cụ Trung Quốc dùng để triển khai "bẫy nợ" với các đối tác của họ. Nhiều dự án được Bắc Kinh bỏ vốn được xem là tốn kém, không cần thiết và thiếu hiệu quả cũng như khả năng sinh lời thấp. Tuy nhiên, Trung Quốc nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Trong các cuộc họp trước thềm tung ra CGI, các thành viên G7 vẫn chưa thống nhất được địa điểm tập trung thực hiện sáng kiến. Pháp, Đức muốn CGI tập trung cho các dự án ở châu Phi, trong khi Mỹ muốn dồn lực tới các khu vực Mỹ Latinh và châu Á. Nhật Bản muốn CGI hướng về các quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, đại diện các nước G7 đều thống nhất sự cần thiết của một chương trình minh bạch hơn sáng kiến của Trung Quốc.