1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

EU nêu thời điểm sẽ đuổi kịp năng lực sản xuất đạn pháo của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - EU tự tin rằng họ sẽ bắt kịp năng lực sản xuất đạn dược của Nga vào năm tới.

EU nêu thời điểm sẽ đuổi kịp năng lực sản xuất đạn pháo của Nga - 1

Ủy viên thị trường nội bộ EU Thierry Breton (Ảnh: Getty).

Ủy viên thị trường nội bộ EU Thierry Breton cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin La Tribune của Pháp vào ngày 14/6 rằng, Liên minh châu Âu đã tăng tốc sản xuất đạn và dự kiến sẽ bắt kịp năng lực sản xuất của Nga vào năm 2025.

Trước đó, khả năng sản xuất quốc phòng của EU đã bị đặt dấu hỏi sau khi liên minh này không thể giữ đúng cam kết cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 3/2013 tới tháng 3/2024.

EU chỉ đáp ứng được một nửa so với những gì đã cam kết và buộc phải lùi hạn chót xuống cuối năm nay.

Ông Breton cho biết: "Vào cuối năm nay, EU có kế hoạch sản xuất 1,7 triệu quả đạn mỗi năm và vào năm 2025 sẽ bắt kịp năng lực sản xuất của Nga, tức là sản xuất 2,5 triệu quả đạn mỗi năm".

Ông Breton nói: "Chúng tôi đã đẩy nhanh việc sản xuất đạn dược. Vào tháng 3/2023, chúng tôi sản xuất 500.000 quả đạn pháo mỗi năm ở châu Âu nhưng con số này đã tốt hơn Mỹ, bên chỉ sản xuất 300.000 quả. Kể từ đó, chúng tôi đã tăng gấp đôi công suất nói trên".

EU đã thông qua Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng Châu Âu (EDIS) lần đầu tiên vào tháng 3 để hỗ trợ khả năng cạnh tranh và sự sẵn sàng của ngành công nghiệp quốc phòng của khối trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng tăng từ các đối thủ.

Ông Breton cũng nhấn mạnh rằng khối phải tiếp tục tăng cường mua sắm quốc phòng "trước sự căng thẳng trong quan hệ với Liên bang Nga", vì châu Âu "phải tiếp tục tái vũ trang trong những năm tới".

"Nhu cầu này được nhiều quốc gia thành viên EU chia sẻ và có thể mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta. Nhưng nó phải có khả năng cung cấp vũ khí cho quân đội châu Âu đúng thời hạn", ông nhấn mạnh.

Con số ước tính của quan chức EU thấp hơn so với dự đoán từ phía các chuyên gia quân sự.

Tháng trước, Công ty Tư vấn Bain nhận định, Nga đang sản xuất đạn pháo nhanh gấp 3 lần và với chi phí chỉ bằng 1/4 so với Mỹ và đồng minh châu Âu.

Bất chấp phương Tây có quy mô nền kinh tế lớn hơn Nga, họ đang bị tụt lại phía sau Moscow về năng lực sản xuất đạn pháo.

Dự báo của Bain chỉ ra rằng vào năm 2024, Nga có thể sẽ sản xuất khoảng 4,5 triệu quả đạn pháo, trong khi EU và Mỹ cộng lại sẽ sản xuất khoảng 1,3 triệu quả.

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố phía Moscow đã tăng sản lượng đạn dược lên hơn 20 lần.

Vào đầu tháng trước, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga Sergey Chemezov cho biết Moscow đang sản xuất hoặc tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với năm 2022.

Ngoài ra, ông Chemezov cho hay, hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược ở Nga đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi nổ ra xung đột giữa Moscow và Kiev vào năm 2022. Khoảng 80% vũ khí mà quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột đều do Rostec cung cấp.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine