1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"EU nên trở thành lực lượng quân sự hùng mạnh"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao hàng đầu EU cho rằng khối Liên minh châu Âu nên trở thành một lực lượng quân sự hùng mạnh, sau khi Nga mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

EU nên trở thành lực lượng quân sự hùng mạnh - 1

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell (Ảnh: AA).

Trong bài phát biểu trước báo chí hôm 31/5, Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại EU Josep Borrell cho biết: "Điều mà chúng ta học được từ cuộc xung đột Ukraine là pháp quyền và một xã hội dân sự mạnh là chưa đủ. EU nên trở thành một lực lượng quân sự hùng mạnh".

Liên quan tới vấn đề này, ông Borrell kêu gọi các nước EU học theo các nước thành viên NATO trong việc tăng chi tiêu quốc phòng.

"Quốc phòng là năng lực quốc gia. Chúng ta phải làm nhiều hơn. Chúng ta phải tăng ngân sách quốc phòng một cách đồng bộ. Và dĩ nhiên điều đó sẽ không dễ dàng", nhà ngoại giao nhận định.

Ông Borrell cho biết, với tư cách là người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng Châu Âu, ông sẽ trình bày một báo cáo về việc hợp tác công nghiệp quốc phòng và quân đội các nước thành viên EU. Mỹ và NATO đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết của việc các nước EU nên tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP.

Trước đó, ông Borrell từng thừa nhận rằng EU đang cạn kiệt vũ khí viện trợ cho Ukraine và kêu gọi các nước thành viên nâng cao năng lực quốc phòng.

"Chúng tôi nói rằng chúng tôi không tham gia vào xung đột Ukraine, nhưng chúng tôi đang chọn bên. Chúng tôi muốn làm suy yếu bộ máy chiến tranh của Nga. Chúng tôi muốn giúp Ukraine tự vệ. Nhưng chúng tôi không muốn xung đột trực tiếp với Nga", ông nói.

Ông Borrell cho rằng, EU cần phải làm nhiều hơn nữa để làm suy yếu năng lực quân sự của Nga, bao gồm việc cấp thêm cho Ukraine nhiều vũ khí, làm suy yếu nền kinh tế Nga và cô lập Nga trên trường quốc tế.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên tục leo thang trong thời gian qua sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn 3 tháng trước. Nga từng cảnh báo việc phương Tây dồn vũ khí cho Ukraine trong chiến dịch quân sự với Nga có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột giữa Moscow và NATO và kịch bản này có thể leo thang trở thành cuộc chiến hạt nhân.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine