Đức phản ứng khi Nga đề xuất cựu Thủ tướng giúp chấm dứt xung đột Ukraine

(Dân trí) - Giới chức Đức phản ứng trái chiều với gợi ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder có thể làm trung gian đàm phán nhằm đạt thỏa thuận hòa bình về Ukraine.

Đức phản ứng khi Nga đề xuất cựu Thủ tướng giúp chấm dứt xung đột Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder trong một cuộc gặp năm 2005 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần qua tuyên bố, cuộc xung đột ở Ukraine đang đi đến hồi kết. Ông cũng cho rằng, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder sẽ là nhà đàm phán tốt nhất cho cuộc đối thoại giữa Nga và EU.

"Đối với cá nhân tôi, cựu Thủ tướng Đức Schroeder là người được ưu tiên hơn", ông Putin nói.

Telegraph ngày 10/5 dẫn lời một quan chức cho biết, ban đầu giới chức trách Đức không ủng hộ đề xuất của Tổng thống Putin vì cho rằng đề xuất thiếu tính xác thực khi Nga không thay đổi bất kỳ điều kiện nào của mình.

Theo vị quan chức này, phép thử thực sự đầu tiên sẽ là liệu Moscow có sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày với Ukraine đã được thống nhất từ ngày 9/5 đến 11/5 hay không.

Vị quan chức này cũng cho rằng đề xuất có thể gây chia rẽ giữa các nước châu Âu.

Một người phát ngôn của chính phủ Đức nhấn mạnh bất kỳ cuộc hội đàm nào với Liên minh châu Âu (EU) cũng phải được phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên và Ukraine.

Tuy nhiên, một nguồn thạo tin của Telegraph cho biết, chính phủ Đức sau đó được cho là đang cân nhắc cho phép ông Schroder, đóng vai trò đặc phái viên trong các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, miễn là ông đồng hành với Tổng thống đương nhiệm Frank-Walter Steinmeier.

Một số chính trị gia có tầm ảnh hưởng của Đức đã phản ứng tích cực với ý tưởng đưa vị cựu Thủ tướng Schroder đóng vai trò trung gian đàm phán giữa EU và Nga.

“Đề xuất này nên được xem xét nghiêm túc và không nên bị bác bỏ ngay lập tức", Adis Ahmetovic, phát ngôn viên đối ngoại của đảng Xã hội Dân chủ (đối tác cấp dưới trong liên minh trung dung của Thủ tướng Friedrich Merz), cho biết.

Gần đây, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết ông tin EU có tiềm năng đàm phán với Nga và thảo luận về khung an ninh tương lai của châu Âu. Ông cũng cho biết EU đang cân nhắc thiết lập liên lạc trực tiếp với Nga để đàm phán và tránh bị gạt ra ngoài lề tiến trình hòa bình hiện do Mỹ dẫn dắt.

Ông Schroder, 82 tuổi, là thủ tướng Đức khi ông Putin lần đầu lên nắm quyền, và 2 người đã hình thành một tình bạn thân thiết.

Ngay sau khi rời nhiệm sở, ông Schroder đã gia nhập hội đồng quản trị của một số công ty năng lượng nhà nước Nga và vận động hành lang để Đức mở rộng hệ thống đường ống Nord Stream dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga dọc theo đáy biển Baltic.

Ngay sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, ông Schroder đã tự mình đến Moscow trong một nỗ lực nhằm giúp chấm dứt xung đột.

Theo Telegraph, RBC