1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức bật đèn xanh cho đồng minh NATO viện trợ xe tăng cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Đức sẽ không ngăn cản nếu Ba Lan muốn chuyển các xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Đức bật đèn xanh cho đồng minh NATO viện trợ xe tăng cho Ukraine - 1

Xe tăng Leopard trong một cuộc tập trận ở Latvia tháng 9/2022 (Ảnh: Reuters).

Trả lời câu hỏi về phản ứng của Berlin nếu Ba Lan chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine mà không cần sự đồng ý của Đức, phát ngôn viên chính phủ Đức Annalena Baerbock ngày 22/1 cho hay: "Hiện tại, họ chưa đưa ra đề nghị này, nhưng nếu họ đề nghị, chúng tôi sẽ không ngăn cản".

Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy Đức đã sẵn sàng "bật đèn xanh" cho các nước đồng minh chuyển xe tăng Leopard 2 do quốc gia này sản xuất cho Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, mọi quyết định viện trợ vũ khí sẽ đưa ra trên cơ sở phối hợp với các đồng minh, trong đó có Mỹ.

Những tuần qua, Đức chịu sức ép rất lớn về việc có chuyển xe tăng Leopard 2 cho Kiev hay không. Tuy nhiên, đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Scholz lo ngại những động thái đột ngột như viện trợ xe tăng có thể khiến xung đột Nga - Ukraine leo thang.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm qua cho biết, ông hy vọng chính phủ sẽ sớm đưa ra quyết định. Mặt khác, ông nhấn mạnh, Berlin không muốn quyết định vội vã bởi có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc, như những hậu quả đối với sự an toàn của người dân Đức.

Theo nguồn thạo tin của Reuters, Berlin sẵn sàng cấp xe tăng cho Kiev với điều kiện Mỹ phải đồng ý viện trợ xe tăng Abrams của họ cho Ukraine trước. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đến nay khẳng định Washington chưa có kế hoạch như vậy.

Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine chuẩn bị bước sang tháng thứ 12, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tha thiết đề nghị các đồng minh, đối tác đẩy nhanh tốc độ viện trợ khí tài hiện đại. Trong cuộc gặp gỡ với cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 22/1, Tổng thống Zelensky cho biết: "Chúng tôi cần thêm khí tài như xe tăng, máy bay, tên lửa tầm xa".

Ukraine nói, xe tăng hạng nặng của phương Tây sẽ giúp bộ binh nước này cơ động hơn và được bảo vệ tốt hơn trước một cuộc tấn công tiềm tàng sắp tới của Nga. Ngoài ra, nó cũng sẽ giúp Ukraine giành lại một số lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát.

Một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Ba Lan, Pháp phát tín hiệu sẵn sàng chuyển xe tăng cho Kiev. Ba Lan tuyên bố, họ có thể chuyển xe tăng Leopard 2 cho Kiev mà không cần sự chấp thuận của Đức.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cuối tuần qua cũng cho hay, ông không loại trừ khả năng gửi xe tăng Leclerc đến Ukraine. Ông nhấn mạnh, viện trợ xe tăng phải đảm bảo không làm leo thang tình hình, phải xét đến thời gian hiệu quả để huấn luyện cho binh sĩ Ukraine, không ảnh hưởng đến an ninh của Pháp. Ông cho biết thêm, mọi động thái sẽ dựa trên cơ sở tham vấn, phối hợp với các đồng minh như Đức trong những ngày, những tuần tới.

Trong khi đó, Nga cảnh báo, bất cứ khí tài nào của phương Tây chuyển cho Ukraine, kể cả xe tăng, cũng không thể thay đổi cục diện chiến trường, trái lại, chỉ kéo dài thêm đau khổ của người dân Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine