1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Donbass trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin đã lên tiếng về khả năng các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

Điện Kremlin lên tiếng về khả năng Donbass trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 2/6 tuyên bố việc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tại các nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine về việc gia nhập Nga là điều khó khăn trong điều kiện hiện nay.

"Tất nhiên, khi an ninh không được đảm bảo đầy đủ, khi chúng tôi thấy rằng quân đội Ukraine và những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine tiếp tục tấn công vào các mục tiêu dân sự ở những vùng lãnh thổ này, trong những điều kiện như vậy, chúng tôi khó có thể nói về (việc trưng cầu dân ý). Điều này phải xuất phát từ mong muốn và quyết định của chính người dân và cần thiết phải đặt ra các điều kiện", ông Peskov nói trong một cuộc họp báo.

Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, hôm 1/6 cho biết 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia có thể tổ chức trưng cầu dân ý vào mùa hè này để quyết định việc có sáp nhập vào Nga hay không.

"Tôi không loại trừ khả năng này có thể xảy ra sớm nhất là vào tháng 7", nghị sĩ cấp cao của Nga nói, đồng thời nhấn mạnh quyết định sáp nhập vào Nga nên do chính người dân của các vùng lãnh thổ đó quyết định.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, người dân ở các khu vực như Kherson, Zaporizhzhia và Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) phải tự quyết định tương lai của mình và Moscow không nghi ngờ gì về việc họ sẽ đưa ra "quyết định tốt nhất".

Phó lãnh đạo chính quyền quân sự - dân sự vùng Kherson Kirill Stremousov hôm 31/5 tuyên bố Kherson dự định sẽ "gia nhập và trở thành một phần chính thức của Liên bang Nga trong tương lai gần". Trước đó, quan chức này tuyên bố, Kherson sẽ chuyển sang áp dụng luật pháp Nga hoàn toàn ngay trong năm 2022.

Tại Donbass, Nga hồi tháng 2 đã công nhận độc lập của cả 2 vùng ly khai tự xưng Donetsk và Lugansk, đồng thời yêu cầu Ukraine cũng công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ này.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Denis Pushilin, tuyên bố có thể cân nhắc sáp nhập vào Nga. Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, Leonid Pasechnik, cũng xác nhận khu vực này có thể tổ chức trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga.

Giới chức Ukraine cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng "bất kỳ kế hoạch nào nhằm thành lập "Cộng hòa Nhân dân Kherson" cũng sẽ không thành công". Ông Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt nặng nề nếu tiến hành sáp nhập khu vực này.

Năm 2014, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine sau một cuộc trưng cầu dân ý. Động thái này của Nga vấp phải sự phản đối của Ukraine và phương Tây, khiến Moscow phải hứng chịu làn sóng trừng phạt suốt nhiều năm qua.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine