1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính quyền Kherson tuyên bố muốn sáp nhập vào Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chính quyền vùng Kherson của Ukraine dự định sẽ sớm quyết định về việc sáp nhập vào Nga.

Chính quyền Kherson tuyên bố muốn sáp nhập vào Nga - 1
Lực lượng quân đội Nga tại vùng Kherson (Ảnh: National Review).

"Vùng Kherson dự định sẽ gia nhập và trở thành một phần chính thức của Liên bang Nga trong tương lai gần", phó lãnh đạo chính quyền quân sự - dân sự vùng Kherson Kirill Stremousov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass hôm nay 31/5.

Theo ông Stremousov, nhà chức trách vùng Kherson dự định sẽ tổ chức thảo luận về vấn đề này sớm, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Kherson là một vùng lãnh thổ phía Nam của Ukraine, giáp với bán đảo Crimea. Các lực lượng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của vùng này từ giữa tháng 3.

Vào hôm 28/5, Bộ Tổng Tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã mở một cuộc phản công lớn nhằm tái chiếm vùng lãnh thổ Kherson đang bị các lực lượng thân Nga kiểm soát.

"Kết quả của đợt phản công này đã khiến phía Nga chịu nhiều tổn thất, đẩy đối phương vào các vị trí phòng thủ bất lợi gần các khu vực Avdiivka, Lozove và Bilohirka ở vùng Kherson. Giao tranh hiện vẫn đang tiếp diễn", giới chức quân đội Ukraine cho biết.

Quân đội Nga đang khẩn trương tiến hành các cuộc tiến công cuối cùng nhằm giành quyền kiểm soát hoàn toàn miền Đông Ukraine. Sau khi chiếm được thị trấn chiến lược Lyman, giới chức Ukraine hôm 31/5 xác nhận các lực lượng Nga đã chiếm được khoảng một nửa thành phố Sievierodonetsk, thành phố lớn cuối cùng được Ukraine kiểm soát ở miền Đông nước này. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine