1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin cảnh báo việc Mỹ đưa hàng nghìn quân tới cửa ngõ của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo việc triển khai quân đội Mỹ ở Romania làm tăng rủi ro cho an ninh của Nga và buộc Moscow phải thực hiện các biện pháp đối phó.

Điện Kremlin cảnh báo việc Mỹ đưa hàng nghìn quân tới cửa ngõ của Nga - 1

Binh sĩ Mỹ thuộc sư đoàn dù 101 (Ảnh: Getty).

Phát biểu với các phóng viên ngày 26/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết "quân đội Mỹ càng tiến gần đến biên giới của chúng tôi, chúng tôi càng gặp nguy hiểm hơn". Ông nói rằng Moscow đặc biệt chú ý đến sự hiện diện quân sự như vậy khi xây dựng khuôn khổ an ninh của mình.

"Việc triển khai lực lượng như vậy trước cửa ngõ của Nga không góp phần vào sự ổn định", ông Peskov nhấn mạnh.

Tuần trước, CBS dẫn thông tin từ các chỉ huy quân sự cho biết, khoảng 4.700 binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 101 của quân đội Mỹ đã triển khai đến châu Âu. Tại Romania, các binh sĩ của sư đoàn này sẽ tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật trên bộ và trên không.

Theo Đại tá Edwin Matthaidess, chỉ huy lữ đoàn 2 sư đoàn dù 101, đơn vị này là lực lượng Mỹ hiện diện gần nhất với chiến trường Ukraine. Biên giới Romania cách Ukraine chỉ khoảng 5km. Ông cho biết, lực lượng của Mỹ đang theo dõi sát tình hình ở Ukraine và diễn tập mô phỏng chính xác những gì xảy ra trong chiến sự.

Các chỉ huy Sư đoàn dù 101 nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên họ triển khai ở châu Âu kể từ Thế chiến II và nhằm "bảo vệ lãnh thổ NATO". "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO", Chuẩn tướng John Lubas, phó tư lệnh sư đoàn, nói.

Sư đoàn dù 101 là đơn vị tấn công đường không hạng nhẹ tinh nhuệ của Mỹ, được huấn luyện nhằm triển khai các cuộc đột kích tại bất cứ chiến trường nào trên thế giới trong vòng vài giờ. Đây là lần đầu tiên Sư đoàn dù 101 được triển khai tại châu Âu trong 80 năm qua.

NATO nhiều lần tuyên bố không phải một bên tham gia xung đột và sẽ không gửi quân vào Ukraine, nhưng sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của liên minh. Hồi cuối tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh này sẽ tăng quy mô lực lượng báo động cao từ 40.000 người lên 300.000 người.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, NATO đã viện trợ quân sự hàng tỷ USD, cung cấp vũ khí tối tân cho Kiev.

Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin ngày 26/10 cáo buộc Ukraine đã vượt qua "lằn ranh đỏ" trong vụ nổ cầu Crimea hồi đầu tháng, đồng thời cho biết Moscow đã tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái trên khắp lãnh thổ Ukraine để đáp trả vụ tấn công này.

"Cầu Crimea rất cần thiết cho cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Ukraine nhận thức được đây là lằn ranh đỏ mà họ không nên tấn công. Họ đã làm hư hại cây cầu nghiêm trọng và việc chúng tôi đáp trả là điều đương nhiên", ông Kelin nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga do Iran sản xuất đã "phá hủy hơn 1/3" hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đại sứ Nga thừa nhận "máy bay không người lái đã được sử dụng ở khu vực này trong nhiều năm, bắt đầu từ năm 2014".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine