1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều vũ khí hạng nặng áp sát biên giới Belarus - Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các khí tài hạng nặng đã được quân đội Nga điều động đến căn cứ không quân Zyabrovka tại Belarus, cách không xa biên giới với Ukraine.

Nga điều vũ khí hạng nặng áp sát biên giới Belarus - Ukraine - 1
Các tổ hợp phòng không S-400 được Nga triển khai đến khu vực sát biên giới Belarus - Ukraine (Ảnh: Tass).

"Quân đội Nga đã điều động nhiều khí tài hạng nặng cùng nhân lực về căn cứ không quân Zyabrovka vào khoảng hơn một tuần trước. Binh sĩ Nga đã đồn trú tại căn cứ này từ nhiều tháng trước nhưng với số lượng ít hơn. Các con đường dẫn vào căn cứ này hiện đã bị hạn chế", chính quyền khu vực Gomel của Belarus xác nhận hôm 20/10.

Căn cứ không quân Zyabrovka là một căn cứ cũ của lực lượng không quân Belarus tại khu vực Gomel, nằm cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 50km. Một sư đoàn tên lửa phòng không S-400 cùng nhiều radar cảnh giới đã được nhìn thấy khi di chuyển về căn cứ này vào tuần trước. Nhà chức trách Belarus cũng cử nhiều cảnh sát vũ trang bảo vệ khu vực xung quanh căn cứ Zyabrovka.

Cũng trong ngày 20/10, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố các máy bay chiến đấu của Nga sẽ tham gia hoạt động tuần tra biên giới giữa Belarus và Ukraine.

"Hiện các máy bay chiến đấu của Nga sẽ tiến hành các hoạt động tuần tra biên giới của nhà nước liên minh", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus viết.

Nga điều vũ khí hạng nặng áp sát biên giới Belarus - Ukraine - 2
Tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal đã được Nga điều đến Belarus (Ảnh: Scramble).

Trước đó, quân đội Nga đã điều động các tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal cùng 3 tiêm kích Su-30SM đến các sân bay quân sự Machulishchy và Baranovichi tại Belarus. Đây được xem là một động thái báo động với Kiev. Kể từ tháng 8, nhiều máy bay Nga đã phóng tên lửa vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine từ không phận Belarus.

Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới Belarus - Ukraine đang leo thang trong thời gian gần đây, Nga đã cử một lực lượng hùng hậu tới Belarus để bảo vệ đồng minh quan trọng nhất tại khu vực châu Âu.

Theo ông Valeri Revenko, cố vấn Bộ Quốc phòng Belarus phụ trách hợp tác quốc tế, 9.000 binh sĩ, 170 xe tăng, 200 xe bọc thép, 100 khẩu pháo và súng cối cỡ nòng trên 100mm sẽ được Moscow chuyển đến Belarus trong thời gian tới.

"Nga và Belarus coi việc NATO triển khai các lực lượng gần biên giới trong bối cảnh các bên không đối thoại, việc NATO tăng cường huấn luyện, trong đó tập trung vào hoạt động tấn công, và việc khuyến khích các phần tử cực đoan ở Belarus lật đổ chính phủ hợp pháp của Belarus là những mối đe dọa", ông Revenko nhấn mạnh.

Để tránh viễn cảnh xung đột với Belarus nổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế cử quan sát viên tới khu vực biên giới giữa Kiev và Minsk.

"Người Nga đang cố lôi kéo Belarus vào cuộc. Để loại bỏ những nguy cơ về một cuộc xung đột có thể xảy ra, tôi đề nghị một nhóm các quan sát viên quốc tế có mặt tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ukraine để giám sát tình hình an ninh", ông Zelensky cáo buộc.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine