1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, số ca mới tăng mạnh

Đặc khu hành chính Hong Kong, thành phố Đại Liên và Khu tự trị Tân Cương - 3 ổ dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch mới đây của Trung Quốc.

Dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới tăng mạnh, nhiều nơi chưa truy được nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến ngày 25/7, Đặc khu hành chính Hong Kong ghi nhận thêm 133 ca nhiễm Covid-19 mới - con số cao nhất trong một ngày từ trước tới nay. Trong đó, có 126 ca nhiễm trong cộng đồng và 7 ca nhiễm là các trường hợp nhập cảnh, đưa tổng số người nhiễm Covid-19 tại Đặc khu này lên 2.506 trường hợp, với 16 trường hợp tử vong.

Tình hình dịch tại Đặc khu hành chính Hong Kong tiếp tục được đánh giá là nghiêm trọng và có nhiều diễn biến phức tạp khi trong 126 ca nhiễm trong cộng đồng mới được ghi nhận thì chỉ có 71 ca được xác định là có liên quan tới các trường hợp nhiễm bệnh trước đó, còn 55 ca hiện vẫn chưa truy được nguồn lây.

Dịch Covid-19 tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, số ca mới tăng mạnh - 1

Cảnh sát Hong Kong mặc đồ bảo hộ sơ tán một khu chung cư vì dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm qua (25/7) thông qua truyền thông mạng xã hội cho biết, hiện chính quyền đặc khu đang tiến hành các biện pháp kiểm soát phòng dịch nghiêm ngặt nhất, đồng thời kêu gọi người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp giãn cách xã hội. 

Trong khi đó, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh - ổ dịch tại khu vực Đông Bắc, Trung Quốc (25/7) thông báo, mặc dù không có ca nhiễm mới, tuy nhiên nơi đây có thêm 24 trường hợp không triệu chứng, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trong đợt dịch mới tại Đại Liên lên 12 ca và 54 trường hợp không triệu chứng. Đa phần các ca nhiễm đều là nhân viên làm việc tại Công ty hải sản Thế giới Khải Dương (Dalian Kaiyang World Seafood Co.,Ltd.) và người thân của họ.

Chính quyền thành phố Đại Liên đã tiến hành xét nghiệm cho 145.000 người, đồng thời yêu cầu tất cả những người có tiếp xúc với nhân viên của Công ty hải sản Thế giới Khải Dương phải cách ly tập trung 14 ngày và tiến hành xét nghiệm ít nhất hai lần.

Còn tại Khu tự trị Tân Cương, tính đến ngày 25/7 nơi đây ghi nhận thêm 20 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt bùng phát dịch mới đây lên 191 ca, với 3 ca tử vong. Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan trong đợt khảo sát tình hình dịch bệnh (23-25/7) yêu cầu chính quyền Khu tự trị cần tiếp tục nâng cao năng lực và chất lượng xét nghiệm, sớm báo cáo, sớm cách ly, sớm điều trị nhằm dập tắt dịch, khôi phục lại nhịp sống thường ngày tại đây.