1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Zimbabwe đối mặt với nguy cơ bị truy tố sau khi chồng từ chức

(Dân trí) - Sau khi từ chức và kết thúc 37 năm lãnh đạo Zimbabwe, cựu Tổng thống Robert Mugabe được cho là có thể sẽ tị nạn chính trị ở nước ngoài. Tuy nhiên, số phận người vợ kém 40 tuổi của ông vẫn chưa thể định đoạt khi quân đội nước này tuyên bố bà Grace Mugabe sẽ phải hầu tòa.

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và người vợ Grace Mugabe (Ảnh: Al Jazeera)
Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và người vợ Grace Mugabe (Ảnh: Al Jazeera)

Dailymail trích nguồn tin từ lực lượng cận vệ của Tổng thống Zimbabwe bị phế truất cho biết ông Mugabe có thể chạy ra nước ngoài ngay sau khi từ chức. Phía quân đội Zimbabwe đã đồng ý cho ông rời đi an toàn như một điều khoản trong cuộc thương lượng trước đó.

Tuy nhiên, số phận của cựu Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe vẫn chưa thể chắc chắn khi quân đội nước này khẳng định bà Mugabe buộc phải ở lại Zimbabwe để nhận tội.

“Các tướng lĩnh quân đội đã nhấn mạnh bà Grace phải bị truy tố. Đó vẫn là một vấn đề nóng cho đến tận lúc này. Họ cho biết có thể tha cho ông Mugabe nhưng bà Grace thì không”, nguồn tin từ lực lượng cận vệ của ông Mugabe cho biết. Theo một thành viên trong gia đình, bà Grace Mugabe có thể sẽ bị bắt giam.

Được mệnh danh là “Gucci Grace” vì niềm yêu thích hàng hiệu và thói quen tiêu xài phung phí trong khi người dân Zimbabwe còn gặp nhiều khó khăn, bà Mugabe bị cho là một trong những nguyên nhân khiến cho người chồng quyền lực của bà mất chức sau 37 năm cầm quyền.

Đối thủ trước đó của bà, cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa đã trở về nước, chuẩn bị tiếp nhận vị trí Tổng thống. Ông đã gửi lời cảm ơn người ủng hộ mình và đồng thời trấn an mọi người bình tĩnh. Phát ngôn viên của ông Mnangagwa cho biết ông sẽ sớm tuyên thệ trở thành Tổng thống tạm thời Zimbabwe vào ngày 22/11 hoặc 23/11.

Dailymail trích một nguồn thạo tin cho biết ông Mugabe và vợ đang bị tạm giữ tại tư dinh của ông ở phía Bắc thủ đô Harare. Ông Mugabe được cho là đang “thất vọng đến mức không thể nhấc chân lên”.

Thành viên trong lực lượng cận vệ của ông Mugabe cho biết bà Grace cùng chồng tỏ ra vô cùng chán nản. Họ hiểu rằng con đường chính trị của họ đã đến hồi kết và những gì họ lo lắng nhất hiện tại là tương lai của họ và gia đình họ sẽ đi về đâu.

Ngày 21/11, ông Robert Mugabe, 93 tuổi, chính thức từ chức Tổng thống Zimbabwe, chấm dứt 37 năm cầm quyền. Quyết định từ chức của ông Mugabe được đưa ra sau một tuần chính biến tại Zimbabwe khi quân đội nắm quyền kiểm soát, quản thúc Tổng thống và phu nhân, đồng thời bãi nhiệm Tổng thống khỏi vị trí lãnh đạo đảng ZANU-PF cầm quyền.

Đức Hoàng

Theo Dailymail