1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc gây tranh cãi khi kêu gọi ngừng ăn thịt chó

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lời kêu gọi ngừng ăn thịt chó từ Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee vấp phải sự chỉ trích từ nhóm các nông dân nuôi chó lấy thịt.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc gây tranh cãi khi kêu gọi ngừng ăn thịt chó - 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee (Ảnh: DPA).

Korea Times đưa tin, ngày 12/4, bà Kim gặp gỡ các nhóm về quyền động vật và tuyên bố: "Tôi sẽ cố gắng chấm dứt hoạt động ăn thịt chó trước khi nhiệm kỳ của chính phủ này kết thúc. Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ của mình".

Tuyên bố này sau đó đã vấp phải sự phản đối từ nhóm các nông dân nuôi chó lấy thịt ở Hàn Quốc. Nhóm này cho rằng, do bà Kim không phải là tổng thống cũng không phải là nhà lập pháp, nên bà cần duy trì sự trung lập vì vai trò của đệ nhất phu nhân là nhằm hỗ trợ tổng thống.

"Việc đứng về phía các nhóm bảo vệ động vật - vốn là các nhóm lợi ích, và kêu gọi cấm ăn thịt chó rõ ràng là hoạt động chính trị vượt quá thẩm quyền của bà Kim", nhóm nông dân viết trong thông báo ngày 20/4.

Tuy nhiên, sau khi bà Kim đưa ra lời kêu gọi dừng ăn thịt chó, nghị sĩ từ cả đảng cầm quyền và phe đối lập đều bày tỏ quan điểm ủng hộ bà.

Nhà lập pháp Tae Yong-ho của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền đã đề xuất dự luật cấm giết mổ và bán thịt chó mèo vào ngày 14/4. Trước đó một ngày, nhà lập pháp Kim Min-seok, nhà hoạch định chính sách chính của Đảng Dân chủ đối lập chính ở Hàn Quốc, cũng cho biết đảng của ông sẽ thúc đẩy ban hành luật đặc biệt cấm ăn thịt chó.

Các chủ sở hữu trang trại chó nhận định, các nghị sĩ cũng như Đệ nhất phu nhân đang bỏ qua quyền lợi của những người làm việc trong ngành công nghiệp thịt chó. Họ cho rằng, các chính trị gia và bà Kim đang tìm cách thu hút cử tri trong bối cảnh ngày càng nhiều người Hàn Quốc sống chung với động vật.

Nhóm các nông dân nuôi chó nói rằng, việc cấm ăn thịt chó chỉ vì ngày càng có nhiều người không thích điều này là hành động bất hợp lý. Nhóm này cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo trước văn phòng tổng thống ở Yongsan vào tuần tới để phản đối Đệ nhất phu nhân vì muốn tước đi quyền được ăn của mọi người.

Bà Kim nhiều lần công khai bày tỏ ủng hộ lệnh cấm tất cả các hình thức tiêu thụ thịt chó. Bà cho biết, vấn đề này có thể được giải quyết thông qua các chính sách, chẳng hạn như hỗ trợ những người làm việc trong ngành thịt chó chuyển việc.

Theo AFP, thịt chó từ lâu đã trở thành một món ăn của người Hàn Quốc, với khoảng 1 triệu con chó được cho bị giết lấy thịt hàng năm. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thịt chó đã có xu hướng giảm trong những năm qua vì nhiều người bắt đầu coi chó là thú nuôi và bạn đồng hành, hơn là thực phẩm.

Một số người trẻ tuổi ở Hàn Quốc hiện cũng không muốn ăn thịt chó và chính phủ nước này cũng nhận được nhiều áp lực từ các nhà hoạt động về quyền động vật.

Hiện thời, nhiều người Hàn Quốc nuôi chó ở nhà, nhưng nước này vẫn còn các trang trại chó hoạt động, và đây là nơi nuôi những con vật này để cung cấp thịt làm đồ ăn.

Theo Korea Times