1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc kêu gọi ngừng ăn thịt chó

Thành Đạt

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee kêu gọi người dân ngừng ăn thịt chó giữa lúc có nhiều tranh cãi về vấn đề này.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc kêu gọi ngừng ăn thịt chó - 1

Tổng thống Yoon Suk-yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee dành thời gian bên thú cưng tại văn phòng tổng thống ở Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt ăn thịt chó trong cuộc phỏng vấn với báo Seoul Shinmun hồi đầu tuần. Bà Kim mong muốn chính phủ Hàn Quốc có thể đạt được tiến bộ rõ ràng trong các vấn đề về quyền động vật, bao gồm ngược đãi động vật và tiêu thụ thịt chó.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc hiện sống với 4 con chó và 3 con mèo.

"Tôi tin rằng chúng ta cần chia sẻ văn hóa phổ quát với các nước phát triển vì thói quen ăn thịt chó có thể tạo ra ấn tượng tiêu cực với Hàn Quốc. Không ăn thịt chó rốt cuộc nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn tốt nhất của con người và cũng nhằm tôn trọng sinh mạng", bà Kim nhấn mạnh.

Theo Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, việc tiêu thụ thịt chó có thể chấm dứt thông qua các chính sách như hỗ trợ tài chính để giúp các cơ sở kinh doanh thịt chó ngừng hoạt động.

Bà Kim cũng kêu gọi trừng phạt mạnh tay hơn đối với những người ngược đãi động vật, cho rằng Hàn Quốc có "luật bảo vệ động vật yếu nhất" trong số các nước phát triển.

"Khoảng 15 triệu người nuôi thú cưng ở đất nước chúng ta. Nếu trật tự được thiết lập bằng cách tăng cường mức độ trừng phạt với những kẻ ngược đãi, tôi tin rằng chúng ta có thể trở thành một xã hội tốt đẹp. Rốt cuộc, ngược đãi động vật và bạo lực gia đình đều có cùng gốc rễ", bà Kim nhấn mạnh.

Bà Kim Keon-hee và Tổng thống Yoon Suk-yeol đều là những người yêu động vật. Trong tuyên ngôn tranh cử, Tổng thống Yoon tuyên bố ông cũng sẽ thúc đẩy việc cấm tiêu thụ thịt chó và tăng cường hình phạt đối với hành vi ngược đãi động vật.

Hàn Quốc hiện có luật bảo vệ động vật cấm việc giết mổ dã man chó và mèo, nhưng không có quy định cấm tiêu thụ thịt chó.

Thịt chó từ lâu đã trở thành một món ăn của người Hàn Quốc, với khoảng 1 triệu con chó được cho bị giết lấy thịt hàng năm. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thịt chó đã có xu hướng giảm trong những năm gần đây vì nhiều người bắt đầu coi chó là thú nuôi và bạn đồng hành, hơn là thực phẩm.

Nhiều người Hàn Quốc cho rằng việc tiêu thụ thịt chó là "nỗi hổ thẹn" với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, những người ủng hộ thịt chó cho rằng mọi người nên có quyền tự do lựa chọn những gì họ ăn.

Một số người trẻ Hàn Quốc hiện cũng không muốn ăn thịt chó và chính phủ nước này cũng đối mặt với nhiều áp lực từ các nhà hoạt động về quyền động vật. Một khảo sát được thực hiện năm 2021 cho thấy, 78% người được hỏi tin rằng việc giết mổ và bán thịt chó, mèo nên bị cấm.

Hiện nhiều người Hàn Quốc nuôi chó ở nhà, nhưng nước này vẫn còn các trang trại chó hoạt động. Đây là nơi nuôi những con vật này để cung cấp thịt làm món ăn.

Theo Yonhap