1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dầu thô của Nga vẫn tìm được người mua bất chấp lệnh cấm vận

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ những lệnh cấm vận nặng nề từ phương Tây, các nhà sản xuất dầu thô của Nga đang đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng khác.

Dầu thô của Nga vẫn tìm được người mua bất chấp lệnh cấm vận - 1
Một tàu chở dầu của công ty dầu khí khổng lồ Rosneft, Nga (Ảnh: SeaNews).

RT đưa tin, công ty dầu khí khổng lồ thuộc sở hữu của nhà nước Nga Rosneft tuyên bố đã bán thành công một lượng lớn dầu thô sang Ấn Độ. Quốc gia vùng Nam Á này hiện vẫn tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu năng lượng từ Nga, bất chấp các lệnh cấm vận và trừng phạt.

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOC), đơn vị sở hữu cơ sở lọc dầu lớn nhất cả nước, đã đồng ý mua 700.000 tấn dầu thô Urals từ Nga. Rosneft đã điều động 7 chuyến tàu để vận chuyển số dầu này từ các cảng Primorsk và Ust-Luga ở biển Baltic đến Ấn Độ từ ngày 15 - 31/5.

Theo thống kê, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine diễn ra, nước này đã đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm năng lượng sang châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu năng lượng từ Nga sang Ấn Độ đã tăng lên đáng kể từ thời điểm bắt đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Được biết, vào tháng 12 năm ngoái, Rosneft và IOC đã ký hợp đồng cung cấp hai triệu tấn loại dầu Urals cho đến cuối năm nay. Theo thỏa thuận, công ty Ấn Độ sẽ mua một số lượng lớn dầu thô Urals từ cảng Novorossiysk ở Biển Đen.

Vào tháng 4, Ấn Độ cũng được cho là đã yêu cầu các công ty năng lượng nhà nước đánh giá khả năng mua lại 19,75% cổ phần của Rosneft, vốn trước đây thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng khổng lồ BP có trụ sở tại Anh.

Tuy vậy, việc xuất khẩu dầu mỏ của Nga sẽ gặp phải thách thức vô cùng lớn sau khi Liên minh châu Âu (EU) công bố gói trừng phạt thứ sáu nhắm vào Moscow vì chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào đầu tuần này. Theo đó, các thương nhân quốc tế sẽ bị buộc phải dừng mua dầu từ Nga trong vòng 6 tháng kể từ ngày lệnh trừng phạt có hiệu lực.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine