1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu hiệu Ukraine có thể sắp tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa

An Hoàng

(Dân trí) - Sự kiện máy bay không người lái (UAV) Ukraine tấn công các trạm radar chiến lược của Nga tuần qua được xem là dấu hiệu cho thấy Kiev có thể sắp tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Dấu hiệu Ukraine có thể sắp tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa - 1

Ukraine phóng tên lửa hành trình nội địa R-360 Neptune (Ảnh minh họa: Defense).

"Ukraine sẽ gia tăng các đợt tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, không chỉ với sự trợ giúp của UAV mà còn cả tên lửa", ông Valerii Riabykh, chuyên gia quân sự kiêm Tổng Biên tập Defense Express, hãng truyền thông đối tác của Tập đoàn Nhà nước Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, nhận định trên truyền hình ngày 29/5.

Ông cho rằng: "Ukraine đang tiến hành giai đoạn chuẩn bị cho đợt tập kích lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Điều này được chứng minh bằng các cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Ukraine nhằm vào các trạm radar ở Nga. Nếu UAV của Ukraine đã có thể tấn công vào mục tiêu ở khoảng cách xa như vậy, có thể nói Kiev đang có những bước tiếp cận cực kỳ nghiêm túc. Rõ ràng, UAV của chúng tôi đang dò quét lãnh thổ Nga để tìm kiếm sự hiện diện của các hệ thống phòng không trong hành trình bay từ khoảng cách xa như vậy".

Ông Riabykh dự đoán tần suất các đợt tấn công tương tự sẽ gia tăng trong thời gian tới.

"Có thể coi vụ tấn công vào trạm radar ở Orsk như một đợt thử nghiệm tập kích tầm xa của Ukraine, bởi vì UAV không thể mang theo vũ khí hay lượng chất nổ lớn. Tuy nhiên, những cuộc tấn công như vậy vẫn có thể gây ra thiệt hại lớn cho Nga", chuyên gia này cho biết.

Ông nhấn mạnh: "Phải nhắc thêm rằng Ukraine sẽ nhận được thêm tên lửa tầm xa từ các quốc gia đồng minh hoặc chương trình phát triển tên lửa nội địa. Do đó, có thể khẳng định các đợt tấn công sắp tới vào Nga  sẽ không chỉ có sự trợ giúp của UAV mà còn bao gồm các tên lửa".

Ukraine được cho là đã tấn công bằng UAV vào các trạm radar Voronezh M/DM ở Armavir thuộc vùng Krasnodar và Orsk thuộc vùng Orenburg của Nga hôm 23/5 và 26/5. Vụ tấn công đã làm các radar của Nga hư hại nặng.

Nga sở hữu 10 radar chiến lược để bảo vệ đất nước. Những radar này được sản xuất từ năm 2017, có tầm trinh sát 6.000km và được gọi là Voronezh-DM. Chúng được thiết kế để phát hiện tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các cuộc tấn công từ không gian. Ngoài ra, các radar trên còn được liên kết với hệ thống phòng không S-500 mới và nhiều hệ thống phòng không khác.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân Ukraine tấn công vào radar chiến lược của Nga, song phía Kiev cho biết các radar này đóng một vai trò lớn trong các cuộc không kích của Moscow trên lãnh thổ Ukraine. Việc loại bỏ những radar sẽ khiến Nga gặp khó khăn trong việc đối phó với các tên lửa tầm xa của Ukraine.

Động thái trên của Ukraine diễn ra trong bối cảnh các đồng minh và đối tác phương Tây dần nới lỏng hạn chế đối với Kiev về việc sử dụng vũ khí tập kích vào lãnh thổ Nga.

Hơn 10 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp, Đức, đã "bật đèn xanh" cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Báo Politico dẫn lời một số quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý cho Ukraine dùng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, nhưng chỉ bao gồm mục tiêu gần vùng biên giới Kharkov của Ukraine. Tuy nhiên, về cơ bản, Washington vẫn giữ quan điểm không cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để tập kích tầm xa vào Nga.

Theo Defense News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine