1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Dấu hiệu EU chưa thể "đoạn tuyệt" với khí đốt Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Dữ liệu mới được công bố cho thấy Liên minh châu Âu EU chưa thể "cai" khí đốt Nga, dù khối đã quyết tâm sẽ thực hiện điều này trong vài năm qua.

Dấu hiệu EU chưa thể đoạn tuyệt với khí đốt Nga - 1

Nga đã là nhà cung cấp khí đốt chính cho châu Âu trong hàng chục năm qua (Ảnh: Reuters).

Nga đã vượt qua Mỹ để trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn thứ 2 cho EU, báo Đức Die Welt trích dẫn phân tích, đưa tin hôm 1/9.

EU trước đó đã tuyên bố sẽ dừng sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, coi đây là một trong những ưu tiên chính sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, trong quý 2/2024, khí đốt của Nga chiếm khoảng 17% tổng lượng nhập khẩu của châu Âu, đứng trước Mỹ, nhóm nghiên cứu Bruegel có trụ sở tại Brussels, Bỉ cho hay.

Theo số liệu của nhóm này, khách hàng châu Âu đã nhận được 12,27 tỷ m3 khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ trong khoảng thời gian trên, trong khi Nga đã giao 12,73 tỷ m3 khí đốt cho EU.

Nguồn cung cấp của Nga bao gồm cả LNG và khí đốt đường ống, chảy vào EU qua Belarus và Ukraine và qua đường ống dẫn khí đốt ngầm TurkStream.

Dmitry Birichevsky, người đứng đầu bộ phận hợp tác kinh tế tại Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng diễn biến này là minh chứng cho sự thất bại của chính sách trừng phạt của EU với Nga.

"Mặc dù đúng là các chỉ số thấp hơn đáng kể so với trước năm 2022, nhưng thực tế đã tự nói lên điều đó. Chỉ riêng Hy Lạp đã tăng gấp 4 lần lượng khí đốt mua từ Nga trong năm 2023", ông phát biểu hôm 1/9.

Ông Birichevsky cho biết thêm, trong quý đầu của năm nay, Pháp đã tăng gấp đôi lượng LNG mua từ Nga lên 4,4 tỷ mét khối, trong đó một phần đáng kể được tái xuất khẩu.

Trong thời gian qua, các nước châu Âu đã nỗ lực tìm phương án thay thế khí đốt chảy qua đường ống Nga, trong đó có việc nhập khẩu LNG. Tuy nhiên, giá LNG nhập khẩu từ nước ngoài đắt hơn rất nhiều so với khí đốt tự nhiên được cung cấp qua đường ống từ Nga theo các hợp đồng dài hạn.

Không chỉ mua LNG từ Mỹ, châu Âu cũng mua LNG từ Nga trong thời gian qua, vì mặt hàng này không bị trừng phạt. Điều này gây ra nghịch lý khi châu Âu giảm mua khí đốt Nga qua đường ống, nhưng lại tăng nhập khẩu LNG từ Moscow vào năm ngoái.

Nó cũng khiến châu Âu rơi vào tình huống phải chấp nhận mua khí đốt với giá đắt để đáp ứng nhu cầu năng lượng. 

Tháng trước, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói với Tass rằng các quốc gia châu Âu thành "con tin của Mỹ" vì ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Washington.

"Châu Âu về cơ bản đã trở thành con tin của Mỹ. Ai là người hưởng lợi từ tình hình hiện tại? Chính là Mỹ. Mỹ hiện cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Mỹ hiện là bên quyết định giá bán", ông Antonov nói, cho rằng châu Âu đang trong khủng hoảng.

Nga cũng tuyên bố giờ đây họ coi EU là "khách hàng không đáng tin cậy" vì châu Âu sẵn sàng để các mục tiêu chính trị của Mỹ lấn át các nhu cầu kinh tế của khối.

Ông Birichevsky cho biết: "Trong hoàn cảnh cuộc chiến tranh kinh tế thực tế đang diễn ra với Nga, kế hoạch chuyển hướng thương mại nước ngoài sang các quốc gia ở Nam và Đông Bán cầu vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine