1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu hiệu cho thấy Nga vượt qua được "bão" trừng phạt phương Tây

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ nêu ra dấu hiệu cho thấy Nga đã vượt qua được các biện pháp cấm vận của phương Tây nhằm vào ngành năng lượng của Moscow.

loc-dau

Một cơ sở lọc dầu của Nga (Ảnh: Reuters).

Theo một cuộc điều tra của hãng tin Bloomberg, doanh thu từ dầu mỏ của Nga đạt 11,3 tỷ USD vào tháng 10, chiếm 31% tổng doanh thu ngân sách ròng của nước này trong tháng 10 và vượt qua mọi tháng trong năm 2021 - thời điểm trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Bloomberg cho biết, 70% dầu của Nga được vận chuyển bởi các đội tàu nội địa và "tàu ma", cho phép Nga bán được dầu với giá vượt qua mức trần 60 USD/thùng mà các nước G7 đã đưa ra vào tháng 12/2022 nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Nga.

Mức giá trần mà G7 đưa ra nhằm làm giảm doanh thu của Nga thu được từ dầu khí mà không ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo ước tính từ Bloomberg, Nga đã xuất khẩu gần 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm nay, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ là những khách hàng chính. Theo dữ liệu hải quan Ấn Độ, dầu Nga đã đạt mức giá 72 USD/thùng khi đến Ấn Độ.

Bloomberg đã theo dõi đội tàu vận chuyển dầu thô từ các cảng của Nga và phát hiện ra rằng chúng hoạt động ngoài tầm kiểm soát của phương Tây.

Hãng tin Mỹ nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu dầu của Nga đã không phát huy tác dụng như dự kiến khi Moscow thậm chí còn thu được nhiều tiền hơn.

Đây được xem là yếu tố có thể giúp Nga duy trì được tiềm lực kinh tế để duy trì cuộc chiến tiêu hao khi họ đã bị áp 17.500 lệnh trừng phạt, trở thành quốc gia bị cấm vận nhiều nhất trên thế giới.

Ngày 14/11, Financial Times dẫn nguồn tin từ giới chức phương Tây cho biết, "không có một thùng dầu nào của Nga được bán với giá dưới mức 60 USD" trong những tháng qua.

Theo Kiyv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine