1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Chechnya đột kích, kiểm soát cao điểm chiến lược ở Đông Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga cho biết đơn vị đặc nhiệm Akhmat đã giành quyền kiểm soát một cao điểm chiến lược tại miền Đông Ukraine.

Đặc nhiệm Chechnya đột kích, kiểm soát cao điểm chiến lược ở Đông Ukraine - 1

Đặc nhiệm Chechnya di chuyển trên một xe bọc thép chở quân (Ảnh: The Times).

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 20/2, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov tuyên bố các đặc nhiệm thuộc đơn vị Akhmat của nước này đã phối hợp cùng các binh sĩ thuộc Quân đoàn 2 của quân đội Nga trong chiến dịch giành một cao điểm chiến lược gần khu định cư Belogorovka ở tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine.

"Các trận giao tranh quyết liệt nhằm kiểm soát cao điểm chiến lược này đã diễn ra từ lâu. Sau một trận đột kích bất ngờ và dứt khoát, các đơn vị của chúng ta đã giành được thêm 5km lãnh thổ và tiến gần hơn tới việc kiểm soát tuyến đường sắt dẫn tới Seversk. Việc này sẽ mang lại lợi thế đáng kể trên tiền tuyến", ông Kadyrov viết trên trang Telegram cá nhân.

Nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya đồng thời xác nhận ông Kirgiz Musikhanov, một chỉ huy của lực lượng vũ trang Chechnya đã được trả tự do sau khi bị phía Ukraine bắt giữ. Người này sau đó đã được tái bổ nhiệm làm chỉ huy của đơn vị đặc nhiệm Akhmat.

"Musikhanov giờ giữ chức vụ tư lệnh của một đơn vị đặc nhiệm và đang gặt hái được những kết quả đáng kinh ngạc tại một trong những chiến trường khắc nghiệt nhất tại Ukraine", ông Kadyrov nói thêm.

Đặc nhiệm Chechnya đột kích, kiểm soát cao điểm chiến lược ở Đông Ukraine - 2
Các binh sĩ Chechnya trong một cuộc biểu dương lực lượng hồi tháng 2/2022 (Ảnh: Reuters).

Cùng ngày, trong phát biểu cập nhật tình hình chiến sự hôm 20/2, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này phối hợp với các lực lượng dân quân ly khai đồng minh đã giành quyền kiểm soát thêm một khu định cư tại Donetsk.

"Tại hướng tiến công Donetsk, các du kích ly khai cùng một số đơn vị lính dù đã giành được quyền kiểm soát khu tự trị Paraskoviyevka tại Donetsk. Các cuộc tiến công này nhận được sự yểm trợ từ tên lửa và pháo binh của Nga", tướng Konashenkov tuyên bố.

Bên cạnh đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 115 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép, 2 xe quân sự, 2 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Grad, một lựu pháo D-30, một súng chống tăng Rapira cùng một đài radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất tại Donetsk.

Tại Krasny Liman, một trong những mặt trận nóng bỏng nhất trong thời gian qua, quân đội Nga cũng đã gây nên nhiều thiệt hại cho phía Ukraine.

"Tại hướng tiến công Krasny Liman, khoảng 100 binh sĩ, 2 xe bọc thép, 2 lựu pháo D-30 cùng một đài radar phản pháo AN/TPQ-37 đã bị tiêu diệt sau các cuộc tập kích của máy bay chiến đấu, pháo binh và súng phun lửa Nga", Trung tướng Konashenkov tiết lộ.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine