1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều vũ khí hạng nặng, dồn dập tấn công các vùng lãnh thổ Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành nhiều vụ tập kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Nga điều vũ khí hạng nặng, dồn dập tấn công các vùng lãnh thổ Ukraine - 1
Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy sau vụ tập kích của Nga (Ảnh: Getty).

Trong thông báo được đưa ra hôm 19/2, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng vũ khí hạng nặng vào các mục tiêu của nước này.

Theo đó, chỉ trong vòng một ngày, quân đội Nga đã tiến hành 9 vụ tập kích tên lửa, 11 vụ không kích cùng 20 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt. Nhà chức trách Ukraine xác nhận các vụ tấn công này xảy ra chủ yếu tại các khu vực Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk.

Thương vong về người và thiệt hại và tài sản đã được ghi nhận sau các vụ tập kích trên của Nga. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cảnh báo người dân về nguy cơ của các cuộc tập kích với quy mô tương tự có thể được Nga tiến hành trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi người dân đề cao cảnh giác.

Để đáp lại, quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều đợt phản công, gây ra một số thiệt hại cho phía Nga.

"Trong ngày qua, Không quân Ukraine đã tiến hành hơn 20 vụ tập kích nhằm vào các điểm tập trung quân, 7 vụ tập kích nhằm vào các tổ hợp phòng không, cùng với đó là 2 vụ tập kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng khác của đối phương", thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine viết.

Theo quân đội Ukraine, các đợt tấn công của lực lượng này đã loại khỏi vòng chiến đấu một cường kích Su-25, 2 máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 cùng một UAV cảm tử Lancet-3.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Ở một diễn biến khác, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov đã công bố ý định thành lập một đội quân tư nhân của riêng mình.

"Công ty quân sự Wagner đã khẳng định sự hiệu quả của mô hình đội quân tư nhân tại Ukraine. Mô hình này thực sự rất cần thiết. Tôi đang nghiêm túc cân nhắc ý định phối hợp với ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự Wagner, về việc thành lập một công ty tương tự. Tôi cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ", ông Kadyrov nói.

Nga điều vũ khí hạng nặng, dồn dập tấn công các vùng lãnh thổ Ukraine - 2
Nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov (Ảnh: Tass).

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Kadyrov được biết đến là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Tổng thống Vladimir Putin.

Ngoài việc gửi binh sĩ của lực lượng vũ trang Chechnya đến tham chiến trực tiếp tại Ukraine cùng quân đội chính quy Nga, ông Kadyrov còn tích cực đăng đàn chỉ trích và thậm chí đe dọa các nước phương Tây là đồng minh của chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine