1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu ứng viên tổng thống Mỹ đề nghị xem lại hệ thống Cử tri đoàn

(Dân trí) - Cựu ứng viên tổng thống Mỹ Bernie Sanders cho rằng đã đến lúc cần xem xét lại quy định về hệ thống Cử tri đoàn của Mỹ, vốn có thể cho phép một người không thắng phiếu phổ thông như ông Donald Trump lên làm tổng thống, trong khi Thượng nghị sĩ Barbara Boxer cho biết sẽ trình dự thảo luật đề nghị xóa bỏ Cử tri đoàn.

Thượng nghị sĩ Bernie Sander (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ Bernie Sander (Ảnh: Getty)

“Chúng ta có thể cần phải xem xét lại toàn bộ hệ thống Cử tri đoàn, vốn đang đưa một người lên làm tổng thống dù không nhận được nhiều phiếu phổ thông hơn. Đây là vấn đề cần được thảo luận một cách nghiêm túc”, Huffington Post dẫn lời Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ứng viên đối thủ của bà Hillary Clinton trong cuộc đua giành suất đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống, trả lời phỏng vấn USA Today hôm 13/11.

“Chiến dịch vận động tranh cử chỉ xoay quanh 15 bang trên cả nước thôi, đúng không? Chỉ diễn ra ở những bang tranh chấp thôi. Còn những bang như Vermont, bang quê nhà của tôi và cũng là nơi ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân chủ, thì không ai đoái hoài tới. Hay Wyoming, một bang ủng hộ đảng Cộng hòa, cũng chẳng có ai để ý đến. Điều đó có thực sự tốt không? Tôi nghĩ chúng ta cần xem xét lại”, ông Sanders nhấn mạnh.

Theo thượng nghị sĩ Sanders, các ứng viên của mỗi đảng thường chỉ chú trọng đến những bang tranh chấp để cố gắng vận động được 270 phiếu trên tổng số 538 phiếu cử tri đoàn, đủ điều kiện để đắc cử tổng thống. Các ứng viên này thường hiếm khi tới những bang được coi là “thành trì” của đảng Dân chủ hay Cộng hòa để kêu gọi tranh cử.

Kết quả kiểm phiếu phổ thông hiện tại cho thấy bà Hillary Clinton có nhiều hơn ông Donald Trump hơn 750.000 phiếu. Các quan chức phụ trách bầu cử vẫn đang kiểm nốt những phiếu bầu được gửi qua hòm thư điện tử và những phiếu vắng mặt. Ước tính khoảng cách giữa hai ứng viên tổng thống có thể lên tới 2 triệu phiếu phổ thông sau khi quá trình kiểm phiếu được hoàn tất.

Mặc dù vậy, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn là người giành chiến thắng chung cuộc vì ông vượt qua bà Clinton về số phiếu cử tri đoàn. Đây là lần thứ hai trong vòng 20 năm qua, một ứng viên đảng Cộng hòa đánh bại ứng viên đảng Dân chủ và trở thành tổng thống Mỹ dù nhận được số phiếu phổ thông ít hơn.

Bất cập của hệ thống bầu cử Mỹ

Thượng nghị sĩ Barbara Boxer (Ảnh: Politico)
Thượng nghị sĩ Barbara Boxer (Ảnh: Politico)

Đồng tình với quan điểm của ông Sanders về những bất cập trong việc đặt kết quả lựa chọn tổng thống vào tay Cử tri đoàn, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Barbara Boxer, người ủng hộ mạnh mẽ bà Clinton, cho biết bà sẽ trình dự thảo luật để đề nghị chấm dứt sự tồn tại của Cử tri đoàn. Trong thông báo hôm 15/11, bà Boxer cho biết dự thảo luật của bà sẽ đề nghị xác định người giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ bằng kết quả của số phiếu bầu phổ thông.

“Trong cuộc đời mình, tôi đã chứng kiến 2 lần mà người chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử chung cuộc lại không giành chiến thắng về số phiếu bầu phổ thông. Cử tri đoàn là một hệ thống lỗi thời và thiếu dân chủ. Nó không phản ánh được xã hội hiện đại của chúng ta và cần phải được thay đổi ngay lập tức. Mỗi người dân Mỹ cần được bảo đảm rằng lá phiếu của họ phải được tính đến”, CNN dẫn lời bà Boxer cho biết.

Bà Boxer thậm chí còn viện dẫn chính lời của ông Trump cách đây 4 năm về vấn đề Cử tri đoàn trong thông báo của mình. “Năm 2012, chính ông Donald Trump đã từng viết trên Twitter rằng “Cử tri đoàn là một thảm họa đối với nền dân chủ”. Tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó”, bà Boxer nói.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lên tiếng ca ngợi Cử tri đoàn dù trước đó cho rằng hệ thống này là không công bằng và ông thích chiến thắng bầu cử phổ thông hơn trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 phút” của đài CBS hồi cuối tuần trước. Ông Trump tuyên bố hoàn toàn có thể dẫn đầu về số phiếu bầu phổ thông nếu muốn và chỉ cần điều chỉnh cách vận động tranh cử. “Tôi sẽ vận động tranh cử ở cả ở New York, Florida và California, và chiến thắng thậm chí lớn hơn và dễ dàng hơn”, ông Trump bình luận trên Twitter. Thực tế kết quả bầu cử phổ thông, ông Trump thất bại ở New York và California.

Thành Đạt

Tổng hợp