1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Clinton liệu còn cơ hội nào để bước vào Nhà Trắng?

(Dân trí) - Đại cử tri đoàn các bang của Mỹ sẽ nhóm họp bỏ phiếu chính thức vào ngày 19/12. Về lý thuyết, một đại cử tri có thể rút lại cam kết ủng hộ một trong hai ứng viên tổng thống trước đó, như vậy, số phiếu đại cử tri của bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump vẫn có thể thay đổi.


Tổng thống đăc cử Donald Trump và ứng viên Dân chủ Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Tổng thống đăc cử Donald Trump và ứng viên Dân chủ Hillary Clinton. (Ảnh: Getty)

Theo CBS, sau khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 8/11, hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ. Trên mạng cũng xuất hiện đơn kiến nghị Cư tri đoàn (đại cử tri tại các bang) rút lại sự ủng hộ đối với ông Trump khi họ nhóm họp và bỏ phiếu vào ngày 19/12 tới. Tính đến chiều tối qua 10/11, đơn kiến nghị đã thu hút được hơn 1 triệu chữ ký.

Mặc dù giành số phiếu phổ thông cao hơn của ông Trump, nhưng ông Trump đã giành hơn 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ. Theo Hiến pháp Mỹ, đại cử tri từng bang sẽ nhóm họp vào ngày 19/12 tới để đưa ra quyết định cuối cùng ai sẽ làm tổng thống tiếp theo.

Số đại cử tri mỗi bang đúng bằng tổng số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của bang đó, hay cũng có thể nói, số đại cử tri phụ thuộc vào dân số của mỗi bang. Cả nước Mỹ có 538 phiếu đại cử tri, bằng số ghế trong Quốc hội Mỹ là 535 cộng thêm 3 đại cử tri của thủ đô Washington. Hầu hết, các đại cử tri là những người đã công khai cam kết ủng hộ cho một ứng cử viên từ trước.

Ở hầu hết các bang (trừ Maine và Nebraska), ứng cử viên tổng thống nào được nhiều phiếu phổ thông nhất thì cũng nhận được toàn bộ phiếu của đại cử tri của bang đó. Các đại cử tri hợp thành cử tri đoàn (Electoral College) của bang.

Tuy nhiên, theo New York Times, không có điều nào trong Hiến pháp cấm bất cứ đại cử tri nào từ chối ủng hộ hay bỏ phiếu trắng cho ứng viên chiến thắng ở bang của họ. Gần đây nhất, năm 2004, khi một đại cử tri ở bang Minnesota bỏ phiếu cho John Edward thay vì bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ John Kerry như đã cam kết.

Năm 2012 sau khi Tổng thống Barack Obama đánh bại ứng viên Cộng hòa Mitt Romney, bản thân Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump từng bình luận trên mạng Twitter rằng: “Ông ấy (Obama) thua bỏ phiếu phổ thông nhưng lại đắc cử. Chúng ta cần có một cuộc cách mạng ở đất nước này”.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra hôm 8/11 với kết quả ông Trump giành 279 phiếu, đủ tiêu chuẩn để trở thành tổng thống tiếp theo. Trong khi đó, bà Clinton giành nhiều phiếu phổ thông hơn nhưng chỉ giành được 228 phiếu đại cử tri.

Minh Phương

Theo CBS