1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad đăng ký tái tranh cử

Thanh Thành

(Dân trí) - Cựu Tổng thống theo đường lối cứng rắn của Iran Mahmoud Ahmadinejad đã đăng ký tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào ngày 28/6 tới, sau vụ tai nạn trực thăng khiến ông Ebrahim Raisi thiệt mạng.

Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad đăng ký tái tranh cử - 1

Ông Ahmadinejad xuất trình giấy tờ tùy thân với giới truyền thông khi đến Bộ Nội vụ để đăng ký tranh cử hôm 2/6 (Ảnh: ABC News).

Ông Ahmadinejad, cựu thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lần đầu tiên được bầu làm tổng thống Iran vào năm 2005 và từ chức vì giới hạn nhiệm kỳ vào năm 2013. 

Ông Ahmadinejad là ứng cử viên nổi bật nhất đăng ký cho đến nay. Phát biểu sau khi đăng ký, ông cam kết sẽ tìm kiếm "vai trò mang tính xây dựng" với thế giới và cải thiện quan hệ kinh tế với tất cả các quốc gia.

"Các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và an ninh đã vượt quá tình hình năm 2013", ông Ahmadinejad nói.

Trước khi ông đến Bộ Nội vụ Iran để đăng ký tranh cử, những người ủng hộ ông đã hô vang và vẫy cờ Iran. Họ nhanh chóng vây quanh ông Ahmadinejad, 67 tuổi, hét lớn: "Thượng đế là vĩ đại nhất!".

Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ việc ông Ahmadinejad có được tham gia cuộc đua hay không, giữa lúc Hội đồng Giám hộ sẽ xem xét tiêu chuẩn các ứng cử viên và công bố danh sách những người đủ tiêu chuẩn vào ngày 11/6.

Động thái này của cựu lãnh đạo dân túy này được cho là đang gây áp lực lên Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Khi còn đương chức, ông Ahmadinejad đã công khai thách thức giáo sĩ 85 tuổi và từng nỗ lực tranh cử vào năm 2021 nhưng bị cấm.

Vào năm 2017, ông Ahmadinejad cũng đã bị Hội đồng Giám hộ cấm tham gia tranh cử, 1 năm sau khi thủ lĩnh tinh thần tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei cảnh báo rằng việc ông tham gia "không phải vì lợi ích của ông và của đất nước".

Iran lên kế hoạch bầu cử vào ngày 28/6, tìm người thay thế Tổng thống Ebrahim Raisi, người thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5.

Sự trở lại của ông Ahmadinejad diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Iran và các nước phương Tây xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran và cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Trong khi đó, sự hỗ trợ của Iran cho các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông ngày càng được chú trọng hơn khi nhóm Houthi của Yemen liên tiếp tấn công các tàu ở Biển Đỏ nhằm đáp trả Israel không kích ở Dải Gaza.

Theo ABC News