1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Đức nêu cách duy nhất chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua ngoại giao.

Cựu Thủ tướng Đức nêu cách duy nhất chấm dứt xung đột Nga - Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder tại Diễn đàn Kinh tế St Petersburg năm 2012 (Ảnh: Sputnik).

Trong cuộc phỏng vấn với báo FAZ của Đức hôm 10/7, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder cho rằng cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua con đường ngoại giao. Ông cũng khẳng định đây là cách duy nhất để giảm tổn thất cho dân thường.

Ông Schroeder từng bị buộc phải rời khỏi ban lãnh đạo của tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft của Nga và đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Đức. Theo FAZ, mối quan hệ thân thiết giữa ông và Nga được xem là một trong những lý do khiến SPD coi hành động của ông là "gây tổn hại" đến hình ảnh của đảng.

Tuy nhiên, ông Schroeder tin rằng ý tưởng cô lập Nga là sai lầm về mặt chính trị. "Tôi sẽ không từ bỏ cơ hội để trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin", ông Shroeder nói.

Theo cựu Thủ tướng Đức, Nga "quan tâm đến một giải pháp có thể thương lượng" với Ukraine, đồng thời đổ lỗi cho Kiev khiến các cuộc đàm phán với Moscow bị đình trệ. Ông Schroeder từng nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Ukraine và Nga hồi đầu tháng 3.

Cựu Thủ tướng Đức cũng chỉ trích việc phương Tây tập trung cung cấp vũ khí cho Ukraine. "Tôi không tin vào một giải pháp quân sự", ông Schroeder nói.

Khi được hỏi liệu vũ khí phương Tây có góp phần tạo nên vị thế mạnh hơn cho Kiev trên bàn đàm phán hay không, ông Schroeder nhắc lại rằng tất cả quốc gia, bao gồm "những quốc gia không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột", nên "làm việc cùng nhau để tìm ra một giải pháp ngoại giao".

Ông Schroeder cũng chỉ trích Lithuania vì cản trở việc vận chuyển hàng hóa đến vùng Kaliningrad của Nga. Ông cho rằng "tất cả các bên" đều phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng "cuộc xung đột này không leo thang thêm".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 5 tuyên bố xung đột với Nga chỉ có thể kết thúc "thông qua ngoại giao". "Cuộc chiến sẽ có đổ máu, sẽ có giao tranh, nhưng nó chỉ có thể chấm dứt thông qua ngoại giao", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Nga "chắc chắn sẽ diễn ra", dù ông không biết dưới hình thức nào, có thể gặp qua bên trung gian, theo nhóm lớn hơn, hoặc ở cấp tổng thống. Ông Zelensky cho rằng kết quả của các cuộc đàm phán phải "công bằng" cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin là quan chức Nga duy nhất ông sẵn sàng gặp để thảo luận về việc kết thúc xung đột.

Các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine thông qua đàm phán cho đến nay vẫn rơi vào bế tắc khi hai bên không tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề then chốt, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nói rằng, Kiev chỉ có thể chấp nhận lệnh ngừng bắn với Nga nếu Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine. Theo ông Podolyak, các cuộc đàm phán với Nga về việc giải quyết xung đột đã bị đình chỉ, do Nga "vẫn mang tư duy rập khuôn". 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine