1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu quan chức Ukraine: Đã đến lúc đàm phán với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, hiện tại là thời điểm thích hợp để hòa đàm với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần hai năm qua.

Cựu quan chức Ukraine: Đã đến lúc đàm phán với Nga - 1

Cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Aleksey Arestovich (Ảnh: Pravda).

"Với Nga, chỉ cần Ukraine không gia nhập NATO. Với Ukraine, chúng ta cần họ chấm dứt cuộc xung đột này. Đó là những điều kiện để khởi động một cuộc đàm phán thực chất không chỉ giữa Nga và Ukraine về một hệ thống an ninh tập thể mới ở châu Âu", ông Aleksey Arestovich, cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm 11/12 bình luận với trang tin Inews.

Theo ông Arestovich, Ukraine ở vị thế đàm phán tốt hơn vào mùa xuân năm 2022, không lâu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, phương Tây dường như đã ngăn cản các cuộc hòa đàm, thay vào đó, hối thúc Kiev tiếp tục chiến đấu.

Tháng trước, ông David Arakhamia, trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, cũng cho biết, tháng 3 năm ngoái, Nga đã sẵn sàng chấm dứt xung đột nếu Ukraine cam kết không gia nhập NATO.

"Tuy nhiên, khi chúng tôi trở về từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson nói rằng chúng tôi đừng ký kết bất cứ thỏa thuận nào với Nga, mà hãy tiếp tục chiến đấu", ông Arakhamia kể lại.

Người phát ngôn của ông Johnson đã bác bỏ cáo buộc này và cho hay quyết định tiếp tục chiến đấu là quyết tâm của Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine. Tháng 10 năm ngoái, ông Zelensky thậm chí ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Gần đây, xuất hiện những đồn đoán rằng các đồng minh, đối tác phương Tây đang hối thúc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga trong bối cảnh chiến dịch phản công của Kiev không có đột phá nào, trong khi Mỹ và đồng minh có dấu hiệu "hụt hơi" với kế hoạch viện trợ kéo dài cho Ukraine.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại của Nga (SVR) Sergey Naryshkin hôm 11/12 cho hay, giới chức phương Tây đang thảo luận phương án lật đổ Tổng thống Zelensky.

Ông Naryshkin nêu ra nhiều lý do khiến Zelensky bị coi là không được lòng phương Tây, trong đó, lý do quan trọng nhất là ông thiếu linh hoạt trước các lợi ích của phương Tây.

Theo người đứng đầu SVR, phương Tây tin rằng Tổng thống Ukraine đã đi quá xa trong việc xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo không khoan nhượng trong cuộc xung đột với Nga. Trong trường hợp cần "đóng băng" xung đột, điều đó có  nghĩa là ông Zelensky sẽ không còn hữu ích cho bất cứ cuộc đàm phán tiềm năng nào, ông Naryshkin lập luận.

"Theo các cơ quan tình báo Mỹ, với tình hình diễn biến ở chiến trường Ukraine, nhu cầu đóng băng xung đột có thể sớm xuất hiện", lãnh đạo SVR cho biết.

Ông Naryshkin tiết lộ, vấn đề tìm người thay thế ông Zelensky đã được thảo luận bên lề cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Brussels vào tháng trước.

Những gương mặt tiềm năng được cho là Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Kirill Budanov, Lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Andrey Ermak, thậm chí là Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên, nhưng trước đó ông Zelensky bác bỏ đồn đoán cho rằng phương Tây gây sức ép buộc Kiev đàm phán với Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine