1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Chủ tịch Hạ viện: Mỹ sẽ rơi vào “thập niên rắc rối” cho dù ai đắc cử tổng thống

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn đài NBC hôm qua 6/11, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich cảnh báo, nước Mỹ có thể đối mặt với khó khăn trong một thời gian dài cho dù ai đắc cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.


Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich. (Ảnh: NBC)

Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich. (Ảnh: NBC)

"Tôi cho rằng, nếu bà Clinton đắc cử các cuộc điều tra hình sự sẽ không có hồi kết còn nếu Trump đắc cử thì cũng sẽ chỉ giống như thủ phủ Madison, bang Wisconsin đối với Thống đốc Scott Walker. Tư tưởng chống công đoàn sẽ tiếp tục kéo theo các phong trào đòi phế truất lãnh đạo", ông Gingrich nói.

Khi nói đến Wisconsin, cựu chủ tịch Hạ viện muốn đề cập đến việc năm 2012 Thống đốc Walker của bang này đối mặt với một cuộc bầu cử phế truất sau khi những người chống đối, chủ yếu là các công đoàn, thu thập đủ chữ ký để yêu cầu tiến hành một cuộc bỏ phiếu chống lại ông. Sở dĩ, ông Walker bị phản đối do đã đưa ra dự luật tước quyền công đoàn trong thương lượng lương bổng và các quyền lợi khác của nhân viên chính phủ bang để bù đắp thâm hụt ngân sách.

“Theo tôi, chúng ra sẽ đối mặt với khó khăn trong vài năm thậm chí 1 thập niên hoặc hơn thế bởi sự khác biệt giữa chúng ta, những người vô cùng phẫn nộ vì sự thiếu trung thực của chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Trong khi đó, sự bảo vệ công đoàn của họ, việc mà họ phải làm, sẽ dẫn đến kịch bản Madison, Wisconsin, nếu Trump đắc cử”, ông Gingrich nói thêm.

Ông Gingrich là người vốn ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump, thậm chí từng lọt vào danh sách ứng viên có thể liên danh tranh cử Phó Tổng thống cùng ông Trump. Trên đây là những bình luận khá bất ngờ của ông Gingrich về ứng viên vốn “cùng hội cùng thuyền”. Ông thừa nhận, ông Trump đã hủy hoại chiến dịch tranh cử của chính mình vì những phát ngôn “không khôn khéo”. “Mặt khác, ông ấy là một trong những nhà marketing xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Ông ấy tự hủy hoại mình, nếu không tỷ lệ ủng hộ ông ấy phải cao hơn hiện tại từ 10 đến 15 điểm”, ông Gingrich nhận xét.

Những bình luận trên được đưa ra giữa lúc cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang ở giai đoạn nước rút. Tỷ lệ ủng hộ 2 ứng viên đang ở mức sít sao khi cả ông Trump và bà Clinton dốc sức vận động ở các bang chiến trường. Ứng viên Dân chủ Hillary Clinton được cho là sẽ lấy lại đà ưu thế sau khi FBI chính thức “giải oan” với tuyên bố không truy tố về việc sử dụng email của bà khi còn đương chức ngoại trưởng. Theo Reuters, hiện cơ hội đắc cử tổng thống của bà Clinton là 90%, tăng mạnh so với tỷ lệ 75% vào thời điểm FBI công bố lật lại điều tra.

Thăm dò ý kiến Bạn dự đoán ứng viên nào sẽ thắng cử Tổng thống Mỹ?
Donald Trump Hillary Clinton
Cựu Chủ tịch Hạ viện: Mỹ sẽ rơi vào “thập niên rắc rối” cho dù ai đắc cử tổng thống - 2
Cựu Chủ tịch Hạ viện: Mỹ sẽ rơi vào “thập niên rắc rối” cho dù ai đắc cử tổng thống - 3

Minh Phương

Theo NYPost, Dailymail