1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Covid-19 hoành hành tại Nga, lao động Trung Quốc tự "nhốt" mình trong nhà

(Dân trí) - Các lao động Trung Quốc tại Nga đã biến tòa nhà của họ thành khu “nội bất xuất, ngoại bất nhập” như cách làm tại Vũ Hán để đề phòng dịch bệnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh.

Covid-19 hoành hành tại Nga, lao động Trung Quốc tự nhốt mình trong nhà - 1

Các lao động Trung Quốc tại thành phố Tuy Phân Hà, gần biên giới Trung Quốc - Nga (Ảnh: Reuters)

Theo SCMP, khi virus Covid-19 lây lan tại Nga, từ đầu tháng này, một nhóm 500 lao động Trung Quốc tại thành phố Khabarovsk, Nga (nằm sát biên giới với Trung Quốc) đã quyết định tự phong tỏa trong Nhà khách Tianyu, tuân thủ chặt chẽ chế độ tự biệt lập với thế giới bên ngoài.

SCMP dẫn lời ông Liu Haijun, một chủ doanh nghiệp buôn bán quần áo đang sống trong Nhà khách Tianyu, trả lời phỏng vấn qua điện thoại rằng trong khi đại bộ phận người Trung Quốc tại Nga ý thức rõ ràng về sự tàn phá của đại dịch với thành phố Vũ Hán, người địa phương dường như khá chủ quan và không nghĩ như vậy.

“Nhiều người Nga không biết rõ đại dịch này. Họ vẫn đi ra ngoài mà không đeo khẩu trang, hôn má chào nhau. Nếu một người mắc bệnh, nhiều người khác chắc chắn cũng sẽ bị lây nhiễm”, ông Liu cho biết.

Ông Liu kể, khi ông đề nghị trong nhóm chat Wechat tự nguyện phong tỏa tòa nhà của mình để phòng tránh Covid-19 lây lan, gần như tất cả mọi người đều đồng ý ngay lập tức.

“Các cánh cổng điện được đóng bởi chủ nhà nghỉ. Sau khi tiến vào, bạn không thể rời đi. Và nếu đã rời đi, bạn không thể quay trở lại. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai mang virus vào tòa nhà”, ông nói. Cách thức tổ chức này tương tự với những gì đã được thực hiện tại thành phố 11 triệu dân Vũ Hán, miền trung Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Các cư dân mua nhu yếu phẩm tại một siêu thị mini ngay trong tòa nhà. Với bất kỳ nhu cầu nào khác, chủ nhà khách sẽ đặt hàng và nhận hàng được chuyển tới cổng tòa nhà.

Ngoài ra, dù không được yêu cầu bởi nhà khách, cư dân đang tuân thủ các quy tắc an toàn được thực hiện tại Trung Quốc như đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách với người khác khi đi bộ trong khuôn viên tòa nhà.

Theo ông Liu, các nhân viên của Lãnh sự quán Trung Quốc trong thành phố thường xuyên đến thăm, thu thập thông tin về nhân thân của các cư dân trong tòa nhà, và đề nghị họ liên lạc nếu cần được hỗ trợ. Trong khi đó, chính quyền địa phương hầu như không có liên hệ nào với cư dân trong tòa nhà.

Covid-19 hoành hành tại Nga, lao động Trung Quốc tự nhốt mình trong nhà - 2

Thành phố Khabarovsk nằm ngay sát biên giới Trung Quốc và cách thủ đô Moscow khoảng 8.300km tính theo khoảng cách đường sắt. (Đồ họa: The Sun)

Tính đến hôm nay, Nga đã ghi nhận 36.793 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 4.785 ca nhiễm mới trong vòng 24h. Số người tử vong cho tới nay là 313. Giới chức dự đoán, nước này sẽ đối mặt với đỉnh dịch trong 2 đến 3 tuần tới

Ông Liu đến từ Tuy Phân Hà, thành phố biên giới đông bắc Trung Quốc với Nga, cho biết “tất nhiên là chúng tôi rất muốn về nhà”.

“Nhưng trong tình trạng đóng biên, các chuyến bay bị hủy và tin đồn về việc nhiều người đã nhiễm bệnh trên đường trở về, và cả vì việc kinh doanh của tôi ở đây nữa, chúng tôi chỉ có thể ở lại Nga và giữ cho bản thân được an toàn”, ông Liu chia sẻ.

“Cha mẹ tôi đã già và đang mắc bệnh. Nếu có ai đó đồng ý mua cổ phần doanh nghiệp may mặc của tôi chỉ với nửa giá, tôi sẽ bán ngay lập tức và về quê với họ”, ông Liu nói.

Sự bùng phát mạnh mẽ của dịch Covid-19 tại Nga đã buộc khoảng 150.000 công dân Trung Quốc đang sống tại nước này phải quyết định giữa trú ẩn tại chỗ hoặc cố gắng quay về Trung Quốc, nơi dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát với nhiều biện pháp kiềm chế.

Hàng nghìn lao động Trung Quốc đã lựa chọn trở về quê hương, trong đó có 2.443 người trở về Tuy Phân Hà, gây ra làn sóng lây nhiễm virus, buộc các nhà chức trách thành phố từ ngày 7/4 phải đóng cửa biên giới với Nga và phong tỏa thành phố này.

Hà Phương

Theo SCMP