1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công dân Triều Tiên được thả: Tôi chỉ là nạn nhân

(Dân trí) - Ri Jong Chol, công dân Triều Tiên được Malaysia thả trong nghi án ông Kim Jong-nam, đã lên tiếng chỉ trích Malaysia và nói rằng ông chỉ là nạn nhân trong vụ việc này, Reuters cho biết.


Ông Ri Jong Chol sau khi đáp máy bay xuống sân bay Bắc Kinh rạng sáng 4/3. (Ảnh: Reuters)

Ông Ri Jong Chol sau khi đáp máy bay xuống sân bay Bắc Kinh rạng sáng 4/3. (Ảnh: Reuters)

Sau 2 tuần bị tạm giữ, ông Ri Jong Chol được cảnh sát Malaysia phóng thích vì không đủ bằng chứng để nghi ngờ ông có liên quan đến cái chết của người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Tuy nhiên, ông Ri cũng bị trục xuất ngay lập tức do không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.

Sau khi đáp chuyến bay tới Bắc Kinh rạng sáng nay, ông Ri Jong Chol đã lên tiếng nói rằng ông chỉ là nạn nhân trong âm mưu của Malaysia nhằm làm tổn hại danh dự của Triều Tiên, Reuters cho biết.

“Tôi nhận ra rằng, đó là một âm mưu nhằm phá hủy địa vị và danh dự của Triều Tiên”, ông Ri nói với báo giới bên ngoài đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh.

Ông Ri nói, ông đã bị ép cung để thừa nhận có liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol và nếu không gia đình ông tại Kuala Lumpur sẽ bị đe dọa. Ông cũng cáo buộc cảnh sát Malaysia đưa ra bằng chứng giả. Ông khẳng định, ông không có mặt tại sân bay Kuala Lumpur vào thời điểm xảy ra vụ sát hại công dân Kim Chol, người được cho ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Hiện phía cảnh sát Malaysia chưa đưa ra bình luận về những lời cáo buộc này.

Ông Ri, 46 tuổi, mang hộ chiếu Triều Tiên, bị cảnh sát Malaysia bắt giữ hôm 17/2 sau khi cảnh sát lần theo biển số chiếc xe hơi chở các nghi phạm Triều Tiên khác xuất hiện ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Tuy nhiên, Ri khai rằng, chiếc xe hơi của ông bị đánh cắp và ông không hề quen biết 4 nghi phạm Triều Tiên mà cảnh sát Malaysia đang truy tìm. Ông cũng khẳng định không quen biết hai nữ nghi phạm bị nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Chol.

Tuy được thả nhưng ông Ri bị Malaysia trục xuất và liệt vào danh sách đen cấm được trở lại Malaysia.

Cuộc điều tra liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên Kim Chol, được tin là ông Kim Jong-nam, đang khiến quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên căng thẳng. Malaysia đã ngừng chương trình miễn thị thực với Triều Tiên và dọa xét lại quan hệ nếu Bình Nhưỡng tiếp tục chỉ trích.

Minh Phương

Tổng hợp