1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Công dân Triều Tiên trong vụ ông Kim Jong-nam đã bị trục xuất

(Dân trí) - Một người đàn ông Triều Tiên bị bắt giữ trong vụ sát hại người nghi là ông Kim Jong-nam hôm nay đã bị trục xuất khỏi Malaysia sau khi giới chức Malaysia thả ông này do thiếu bằng chứng. Các nguồn tin cho biết, ông này và gia đình đã lên một chuyến bay đi Bắc Kinh.

Công dân Triều Tiên trong vụ ông Kim Jong-nam đã bị trục xuất


Ri Jong-chol đã bị trục xuất khỏi Malaysia ngày 3/3 (Ảnh: Star)

Ri Jong-chol đã bị trục xuất khỏi Malaysia ngày 3/3 (Ảnh: Star)

Ông Ri Jong-chol, 46 tuổi, là công dân Triều Tiên duy nhất bị bắt giữ liên quan tới các chết của một người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13/2.

Nhưng hôm nay, 3/3, giới chức Malaysia đã phóng thích ông Ri do chưa có đủ bằng chứng để chứng minh ông này có thể liên quan đến cái chết của ông Kim Chol. Ngay sau khi được phóng thích, ông Ri bị trục xuất khỏi Malaysia vì không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.

Star đưa tin, ông Ri Jong-chol, một nhà hóa học, chiều ngày 3/3 đã được cảnh sát áp giải tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur để trục xuất về nước. Ri được đưa thẳng tới đường băng vào lúc 3h40 chiều giờ địa phương với sự hộ tống của các cản sát có vũ trang qua một cổng khẩn cấp thường dành cho các phương tiện thuộc Sở cứu cứu hộ và cứu hỏa.

Một chiếc ô tô có logo của đại sứ quán Triều Tiên sau đó được nhìn thấy tiến tới đường băng. Gia đình ông Ri được tin là có mặt trong xe cùng các quan chức sứ quán. Yonhap sau đó cho biết ông Ri đã lên một chuyến bay đi Bắc Kinh.

Giới chức Malaysia cho hay, một người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên dưới tên Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 và nói ông này là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu vết của chất độc thần kinh VX trên cơ thể ông Kim Chol.

Malaysia đã truy tố 2 nghi phạm nữ trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, gồm một người Indonesia và một người Việt Nam. Malaysia đang truy tìm 4 người Triều Tiên có liên quan tới vụ việc và cho biết 4 người này đã trốn khỏi Malaysia về Bình Nhưỡng ngay vào ngày 13/2.

An Bình