1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công dân Triều Tiên trong nghi án Kim Jong-nam phải mặc áo chống đạn khi được thả

(Dân trí) - Ri Jong Chol, công dân Triều Tiên bị nghi có liên quan đến cái chết của người đàn ông được cho là ông Kim Jong-nam, đã phải mặc áo chống đạn khi được thả từ trụ sở cảnh sát Sepang và chuẩn bị tới trụ sở Bộ Di trú Malaysia làm thủ tục trục xuất vào sáng nay 3/3, Reuters cho biết.


Ông Ri Jong Chol mặc áo chống đạn sau khi được trả tự do. (Ảnh: Reuters)

Ông Ri Jong Chol mặc áo chống đạn sau khi được trả tự do. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết, ông Ri đã được thả tự do vào 8h50 sáng nay theo giờ địa phương từ trụ sở cảnh sát Sepang của Malaysia. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, khi rời trụ sở cảnh sát, ông Ri vẫn phải mặc áo chống đạn và được sự đưa lên xe của cảnh sát trước khi tới Bộ Di Trú để làm thủ tục trục xuất. Ông Ri dự kiến bị trục xuất vào cuối ngày hôm nay do không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.

Chi tiết các nghi phạm trong nghi án ông Kim Jong-nam phải mặc áo chống đạn khi tới các cơ quan chức năng Malaysia gây sự chú ý của dư luận bởi đây là điều chưa có tiền lệ. Geshina Ayu Mat Saat, giáo sư về tâm lý thuộc Đại học Sains Malaysia, cho rằng có thể lực lượng an ninh địa phương lo ngại về sự an toàn của các bị cáo hoặc có thể họ đã nhận được thông tin tình báo về mối đe dọa nào đó. Bà cũng cho biết thêm rằng động thái thắt chặt an ninh cũng có thể là do vụ việc đang gây sự chú ý lớn của thế giới.


Ông Ri Jong Chol. (Ảnh: Reuters)

Ông Ri Jong Chol. (Ảnh: Reuters)

Ông Ri, 46 tuổi, mang hộ chiếu Triều Tiên, bị cảnh sát Malaysia bắt giữ hôm 17/2 sau khi cảnh sát lần theo biển số chiếc xe hơi chở các nghi phạm Triều Tiên khác xuất hiện ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Tuy nhiên, Ri khai rằng, chiếc xe hơi của ông bị đánh cắp và ông không hề quen biết 4 nghi phạm Triều Tiên mà cảnh sát Malaysia đang truy tìm. Ông cũng khẳng định không quen biết hai nữ nghi phạm bị nghi có liên quan đến cái chết của ông Kim Chol.

Giới chức Malaysia buộc phải thả ông Ri sau thời hạn 2 tuần tạm giam do không có đủ bằng chứng để buộc tội ông có liên quan đến cái chết của người được cho là ông KIm Jong-nam.

Một người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên với Tên Kim Chol đã đột tử tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2. Malaysia cho rằng, người này là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và có thể đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX.

Cảnh sát Malaysia đang truy tìm thêm những nghi phạm Triều Tiên bị nghi có liên quan đến cái chết này. Cuộc điều tra đang khiến quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên trở nên căng thẳng khi Malaysia liên tục từ chối đề nghị bàn giao thi thể công dân của Triều Tiên. Trong một diễn biến mới nhất, giới chức Malaysia hôm nay thông báo sẽ ngừng chế độ miễn thị thực đối với các công dân Triều Tiên bắt đầu từ ngày 6/3 vì các lý do an ninh.

Minh Phương

Theo Star, NST