1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn khuyên ông Trump không nên tự ân xá cho chính mình

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cố vấn và cựu trợ lý của ông Trump cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên tự ân xá cho chính mình.

Cố vấn khuyên ông Trump không nên tự ân xá cho chính mình - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho hay Cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone và cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr được cho đã cảnh báo Tổng thống Trump rằng họ không tin ông nên tự ân xá cho chính mình.

Nguồn tin cho hay, ông Barr đã đưa ra quan điểm trên với ông Trump trước khi từ chức tháng trước.

Trong những tuần qua, ông Trump được cho đã cân nhắc về việc tha bổng cho chính mình, cũng như các thành viên gia đình ông, dù hiện chưa rõ là ông đã làm như vậy hay chưa. Hiện thời, ông Trump trở thành tâm điểm chỉ trích sau vụ bạo loạn ngày 6/1 khi người ủng hộ ông xông vào nhà quốc hội ngăn các nghị sĩ xác nhận kết quả bầu cử. Nhiều chính trị gia cáo buộc ông Trump có thể đã kích động đám đông người ủng hộ.

Cuối tuần qua, giới chức Washington DC cho biết các công tố viên đang theo dõi các cuộc điều tra nhằm xác định vai trò của các cá nhân trong vụ bạo loạn ngày 6/1, ngay cả khi điều đó liên quan đến việc xem xét kỹ lưỡng các quan chức chính phủ.

Các quan chức Nhà Trắng được cho cũng đang xem xét về các cuộc điều tra liên bang liên quan tới những lệnh ân xá mà ông Trump đã thảo luận, ví dụ luật sư riêng của ông Rudy Giuliani - người kêu gọi "xét xử bằng cách chiến đấu" trước vụ bạo loạn hôm 6/1.

Các nguồn tin cho hay một số lệnh ân xá khác dự kiến sẽ được công bố trước khi ông Trump rời nhiệm sở vào tuần sau.

Theo các nguồn tin, ông Barr và ông Cipollone dường như đều cho rằng việc ông Trump tự ân xá cho mình là "ý tưởng tồi". Ông Barr tin rằng bản ghi nhớ pháp lý của Bộ Tư pháp năm 1974 cho thấy tổng thống không thể ân xá cho chính mình.

Văn bản trên nêu rõ rằng theo "quy tắc cơ bản rằng không ai có thể là thẩm phán trong vụ việc của chính mình, Tổng thống không thể ân xá cho chính mình".

Biên bản ghi nhớ cho biết tổng thống có thể từ chức và sau đó sẽ được phó tổng thống ân xá khi người này nắm quyền lực của tổng thống. Trường hợp này đã xảy ra vào năm 1974 với vụ việc cựu Tổng thống Gerald Ford ân xá cho người tiền nhiệm Richard Nixon - người đã từ chức trước đó.

Truyền thông Mỹ cho biết ông Trump vẫn có thể ân xá cho chính mình nhưng động thái này chỉ áp dụng cho các tội hình sự liên bang và không thể bảo vệ ông Trump khỏi các hành động pháp lý cấp bang, trong đó cuộc điều tra của công tố viên New York đối với vấn đề tài chính của Tổng thống cũng như tập đoàn Trump.