1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia nói về mối đe dọa với Ukraine khi Wagner trở lại chiến trường

Minh Phương

(Dân trí) - Wagner có thể gây mối đe dọa đối với Ukraine nếu lực lượng này trở lại chiến trường theo hình thức một đơn vị của Bộ Quốc phòng hoặc Vệ binh Quốc gia Nga, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định.

Chuyên gia nói về mối đe dọa với Ukraine khi Wagner trở lại chiến trường - 1

Lực lượng Wagner tại Rostov-on-Don, Nga trong cuộc nổi loạn hồi tháng 6 (Ảnh: AFP).

Theo trang Ukrainsk Pravda, trong báo cáo ngày 1/10, ISW có trụ sở tại Mỹ đề cập đến thông tin lực lượng quân sự tư nhân Wagner gần đây đã trở lại chiến trường Ukraine sau một loạt diễn biến bất ngờ vài tháng qua.

ISW lưu ý những tuần qua xuất hiện thông tin về các cuộc đàm phán liên quan đến hợp tác trong tương lai giữa lực lượng này với quân đội Nga.

Hãng thông tấn TASS ngày 28/9 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Yunus-Bek Yevkurov, và Andrey Troshev, một đại tá người Nga đã nghỉ hưu, đồng thời là thành viên sáng lập và giám đốc điều hành của Wagner.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó xác nhận, ông Troshev đang làm việc tại Bộ Quốc phòng Nga. Theo AP, Tổng thống Putin đã giao ông Troshev phụ trách chỉ huy các đơn vị tình nguyện chiến đấu ở Ukraine.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ tình trạng của Wagner và mức độ hợp tác với Nga.

Một kênh Telegram nổi tiếng liên quan đến Wagner hôm 1/10 cho biết, Pavel Prigozhin, 25 tuổi, con trai ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin, chuẩn bị tiếp quản điều hành lực lượng này. Pavel Prigozhin được cho là đang đàm phán với Vệ binh Quốc gia Nga để đưa Wagner trở lại chiến trường Ukraine.

Một nguồn thạo tin khác cho hay, lính Wagner sẽ không bắt buộc phải ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và Wagner được giữ nguyên tên, biểu tượng, chỉ huy cũng như các nguyên tắc hoạt động.

Theo một số nguồn tin, Pavel Prigozhin cũng không hoàn toàn độc lập, mà chịu sự ảnh hưởng của Mikhail Vatanin, người đứng đầu công ty an ninh của Wagner.

Trong khi đó, theo một nguồn tin, người đứng đầu Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov đang cân nhắc đưa Wagner trở thành một đơn vị riêng trực thuộc Vệ binh Quốc gia.

"Bộ Quốc phòng Nga sẽ phải cung cấp một lượng lớn vũ khí, trang thiết bị cho Wagner nếu đưa lực lượng này trực thuộc quản lý của Vệ binh Quốc gia bởi vì nguồn lực của Vệ binh Quốc gia Nga không thể đáp ứng được điều đó", ISW nhận định.

Các nhà phân tích của ISW nhấn mạnh, sự trở lại của Wagner có thể gây ra mối đe dọa đối với Ukraine nếu lực lượng này trở thành một đơn vị thống nhất trực thuộc sự quản lý của Bộ Quốc phòng, Vệ binh Quốc gia Nga hay các tổ chức tương tự.

Wagner từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, đặc biệt ở chiến trường Bakhmut. Sau những rạn nứt với giới lãnh đạo quân đội Nga, đến tháng 5, ông trùm Prigozhin bất ngờ tuyên bố rút lực lượng Wagner khỏi tiền tuyến.

Số phận của Wagner trở nên khó đoán sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga hôm 23/6 và sau cái chết của ông trùm Prigozhin cùng một số chỉ huy cấp cao hồi tháng 8.

Tin tức về sự trở lại của Wagner xuất hiện giữa cả Nga và Ukraine đang ra sức đạt được đột phá trên chiến trường trước khi xung đột có thể đóng băng vào mùa đông.

Chiến dịch phản công của Ukraine kéo dài 4 tháng qua tuy chưa đạt được bước tiến đáng kể song Kiev tuyên bố đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên trong hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga ở Zaporizhia, miền Nam Ukraine.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine