1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia giải mã cuộc không kích lớn chưa từng có của Nga vào Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc không kích lớn chưa từng vào Ukraine sáng 29/12 dường như là đỉnh điểm của nhiều tháng thử nghiệm của Nga nhằm thử thách hệ thống phòng không Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định.

Chuyên gia giải mã cuộc không kích lớn chưa từng có của Nga vào Ukraine - 1

Một trung tâm thương mại ở Ukraine bị phá hủy sau cuộc tập kích của Nga sáng 29/12 (Ảnh: ABC News).

Rạng sáng 29/12, Nga đã thực hiện cuộc tập kích lớn chưa từng có nhằm vào Ukraine. Moscow được cho là đã sử dụng hơn 150 tên lửa và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Vụ tấn công khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, hơn 160 người bị thương, phá hủy một loạt cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Theo các chuyên gia của ISW có trụ sở tại Mỹ, loạt tập kích hôm 29/12 dường như là đỉnh điểm vài tháng thử nghiệm của Nga với những sự kết hợp khác nhau giữa tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhằm thử thách hệ thống phòng không Ukraine.

ISW chỉ ra, vài tháng trở lại đây, Nga đã thực hiện hàng loạt vụ tập kích với quy mô khác nhau, sử dụng kết hợp cả UAV, bom lượn, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo ISW, lực lượng Nga dường như đa dạng hóa vũ khí tấn công để tìm ra điểm yếu của phòng không Ukraine và tối đa hóa hiệu quả tấn công tương tự vụ tập kích ngày 29/12.

Nga có thể đã cố tình tích lũy nhiều loại tên lửa trong mùa thu và đầu mùa đông để tạo ra loạt đòn tấn công mạnh hơn và áp dụng bài học rút ra từ các nhiệm vụ trinh sát và giám sát gần đây, cụ thể là việc sử dụng UAV Shahed để vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine và dùng tên lửa gây sát thương tối đa cho các mục tiêu đã định.

ISW nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine với mục đích làm suy yếu tinh thần và khả năng duy trì các nỗ lực quân sự của Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng thừa nhận: "Rõ ràng với lượng tên lửa đã dự trữ được, Nga có thể và sẽ tiếp tục thực hiện những vụ tấn công như vậy".

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói, vụ tấn công cho thấy không nên bàn đến chuyện ngừng bắn với Nga vào thời điểm này. Ông cũng hối thúc các đồng minh phương Tây tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công của Nga, gọi đây là "lời nhắc nhở rõ ràng" rằng Nga không từ bỏ các mục tiêu ở Ukraine. Ông cũng cảnh báo nguy cơ xung đột vượt ra ngoài biên giới Ukraine, lan sang toàn bộ NATO, đe dọa an ninh khu vực.

Ông kêu gọi quốc hội Mỹ nhanh chóng phê chuẩn gói viện trợ mới cho Ukraine. "Nếu quốc hội không hành động khẩn trương trong năm tới, chúng ta sẽ không thể tiếp tục gửi vũ khí và hệ thống phòng không quan trọng cho Ukraine để bảo vệ người dân của mình. Quốc hội Mỹ phải tăng cường hành động ngay lập tức", ông Biden nhấn mạnh.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine