1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Hội đồng châu Âu ủng hộ tịch thu và thanh lý tài sản của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết ông ủng hộ việc tịch thu và bán những tài sản của Nga hiện đang bị đóng băng tại nước ngoài.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu ủng hộ tịch thu và thanh lý tài sản của Nga - 1
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (Ảnh: EPA).

Guardian đưa tin, trong một phát biểu với giới truyền thông Ukraine, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết ông ủng hộ giải pháp tịch thu và thanh lý những tài sản hiện đang bị đóng băng tại nước ngoài của Nga rồi sử dụng khoản tiền thu được vào mục đích tái thiết Ukraine.

"Tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng việc quan trọng mà chúng ta cần làm lúc này không chỉ là đóng băng tài sản của Nga, mà còn cần phải tịch thu và bán chúng nhằm lấy nguồn tài chính để tái thiết Ukraine", ông Michel phát biểu.

Bên cạnh đó, ông Michel cũng khẳng định việc tịch thu và thanh lý tài sản của Nga không phải là một điều sai trái. Ngược lại, đây còn là một động thái biểu hiện cho "sự công bằng" và "công lý".

Vào tháng trước, Liên minh châu Âu EU cho biết họ đã đóng băng khối tài sản trị giá 30 tỷ euro được cho là thuộc về các tổ chức và cá nhân của Nga và Ukraine nằm trong danh sách cấm vận. Với phát biểu lần này, ông Charles Michel đã trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của châu Âu trực tiếp lên tiếng ủng hộ kế hoạch tịch thu tài sản của Nga.

Được biết, vào tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã đưa ra đề xuất thanh lý tài sản bị tịch thu của các nhà tài phiệt Nga để "khắc phục những thiệt hại mà Nga gây ra và giúp xây dựng lại Ukraine". Tuy vậy, theo giới phân tích, việc tịch thu và thanh lý tài sản của Nga sẽ không đơn giản và các bên sẽ cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine