1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 6/12: Nga lật ngược thế cờ ở Bakhmut, Kiev có thể rút lui

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Sau những bước lùi trong cuộc phản công của Ukraine, Nga đã lật ngược thế cờ, giành lại thế chủ động và tái kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ đã mất trong 6 tháng giao tranh trước đó.

Chiến sự Ukraine 6/12: Nga lật ngược thế cờ ở Bakhmut, Kiev có thể rút lui - 1

Chiến sự Ukraine đang diễn ra nóng bỏng ở Avdiivka (Ảnh minh họa: Sky News).

Nga lật ngược thế cờ ở Bakhmut, Ukraine có thể rút lui xa hơn

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Soledar, Nga đang mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Bakhmut (Artemovsk), cố gắng cắt đứt tuyến đường mà đối phương tiếp tế cho nhóm quân ở Krasnoe.

Ở phía nam khu vực Kleshchiivka, Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình gần các cao điểm hiện hành. Nhìn chung, tại khu vực này, lực lượng Moscow tự tin nắm thế chủ động: trong hai tuần qua, họ đã giành lại được gần như toàn bộ khu vực đã mất trong 6 tháng giao tranh trước đó.

Trong khi đó kênh Geroman cho biết chi tiết hơn về tình hình chiến sự tại Bakhmut.

Phía Bắc, Quân Nga tiến công liên tục vào khu vườn ươm cây trồng. Trước đó, Ukraine đã chuyển Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 56 từ Bogdanovka đến Avdiivka. Hy vọng có thể kìm hãm cuộc tấn công ở đó, nhưng cuối cùng tàn quân của Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 77 và một số đơn vị khác không thể giữ vững vị trí của mình và tiếp tục rút lui về Bogdanovka.

Có vẻ như Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 Ukraine có thể hỗ trợ từ phía Zaliznyansky, nhưng một phần của lữ đoàn đã được chuyển đến Pershotravnevoy, nơi họ và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 14 đang cố gắng kìm hãm bước tiến của Nga, nhưng cho đến nay họ cũng đang mất dần vị thế.

Từ phía nam - nhóm lực lượng hỗn hợp từ Lữ đoàn đặc nhiệm số 5, Lữ đoàn đặc nhiệm số 3, Lữ đoàn đặc nhiệm số 80, Lữ đoàn đặc nhiệm số 93, Lữ đoàn đặc công số 92, cũng như một loạt đơn vị khác nhau đang cố gắng ít nhất là bảo vệ Kleshchiivka, chưa kể còn phải ứng cứu bên sườn.

Vì vậy, rất có thể: hoặc Quân đội sẽ rời Andriivka và Kleshchiivka để ổn định hướng bắc, hoặc trong tương lai gần sẽ có cuộc rút lui xa hơn ở đó.

Chiến sự Ukraine 6/12: Nga lật ngược thế cờ ở Bakhmut, Kiev có thể rút lui - 2

Nga phản công mạnh ở bắc Bakhmut, tính tới ngày 5/12, họ đã giành lại nhiều khu vực đã mất (Ảnh: Military Summary).

Giao tranh ác liệt ở Orekhov, Kupyansk

Rybar đưa tin, tại khu vực Orekhov, gần Verbovoe, các phân đội xung kích của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 Ukraine dự định tiến gần ngôi làng nhưng họ phải hứng chịu mưa hỏa lực của pháo binh Nga. Kết quả là ngoài tổn thất về nhân lực, một chiếc xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy.

Đổi lại, lính dù Nga phản công và giành lại một số trận địa của đối phương. Lực lượng vũ trang Ukraine hoàn toàn chuyển sang thế phòng thủ, định kỳ cố gắng tấn công nhằm cải thiện thế trận chiến thuật nhưng họ không có dự trữ để thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn.

Chiến sự Ukraine 6/12: Nga lật ngược thế cờ ở Bakhmut, Kiev có thể rút lui - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov tính tới ngày 5/12 (Ảnh: Rybar).

Tại khu vực Kupyansk, quân đội Nga đang giành được chỗ đứng ở ngoại ô phía bắc Sinkovka và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Đối phương không có ý định rút lui khỏi khu vực đông dân cư, vì đây là khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với việc phòng thủ Kupyansk, điều này giải thích cho sự tiến quân chậm chạp của Lực lượng Vũ trang Nga theo hướng này.

Ở phía nam, tại khu vực Kremennaya, Ukraine cố gắng phản công với lực lượng của lữ đoàn cơ giới 67 và phân đội Azov. Sau khi tiến vào chiến hào, lực lượng Kiev bị pháo kích, sau đó buộc phải rút lui với tổn thất.

Ngoài ra, tại Cossack Lopan, Nga tiến hành một đòn tập kích vào căn cứ của đội phòng thủ địa phương, khiến Lực lượng vũ trang Ukraine bị tổn thất về nhân lực.

Tại Avdiivka, tình hình không có thay đổi đáng kể. Dọc theo chiến tuyến, liên tục xảy ra các trận đấu pháo giữa hai bên, trong đó ưu thế nghiêng về phía Nga. Gần Novomikhailovka, một xe chiến đấu bọc thép Ukraine đã bị trúng đạn, và ở Berdychi, khu vực tập trung của lực lượng Kiev bị tập kích.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ukriane vẫn cố gắng điều quân tiếp viện, quyết giữ bằng được Avdiivka, một số đơn vị đã đến khu công nghiệp Yasinovat.

Ông Zelensky: Chúng tôi đang tăng cường phòng không, nhất là ở Odessa

Ukrainska Pravda đưa tin, ngày 5/12, sau khi Không quân Ukraine bắn hạ máy bay ném bom Su-24M của Nga, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng Ukraine đang tăng cường phòng không, đặc biệt là ở khu vực Odessa.

Bài phát biểu của ông Zelensky ngày 5/12 có đoạn: "Cảm ơn những người bảo vệ bầu trời của chúng tôi, hôm nay một máy bay chiến đấu của Nga đã bị bắn hạ ở khu vực Zmeinoye ở Biển Đen. Máy bay đang tiến đến tấn công vùng Odessa. Chúng tôi đang tăng cường phòng không, đặc biệt là ở khu vực Odessa, dần dần, nhưng đáng chú ý. Tôi cảm ơn mọi quốc gia đã giúp đỡ".

Thượng viện Mỹ trình gói tài trợ 111 tỷ USD hỗ trợ Ukraine và Israel

The Hill đưa tin, Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ hôm thứ Ba 5/12 đã công bố gói an ninh quốc gia trị giá gần 111 tỷ USD, bao gồm viện trợ cho Ukraine và Israel cùng các biện pháp nhằm bảo vệ biên giới phía nam của Mexico.

Dự luật dài 167 trang đề xuất chi hơn 15 tỷ USD hỗ trợ cho Ukraine, tập trung vào các lĩnh vực như "huấn luyện quân sự, chia sẻ thông tin tình báo" và "tăng cường sự hiện diện trong khu vực trách nhiệm của Châu Âu".

Dự luật cũng đề xuất 10,6 tỷ USD viện trợ cho Israel, trong đó được cho là bao gồm 4 tỷ USD cho phòng thủ tên lửa, cũng như 1,2 tỷ USD "để đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Beam".

Bên cạnh đó, 43,6 tỷ USD sẽ chi cho các biện pháp nhằm tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và đạn dược của đất nước, đầu tư vào cơ sở công nghiệp tàu ngầm và tăng kho dự trữ của Mỹ.

Trong một tuyên bố đi kèm với việc công bố dự luật hôm 5/12, Chủ tịch Ủy ban Thẩm định Thượng viện Patty Murray cho biết, việc tiếp tục hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine vào thời điểm quan trọng này là rất quan trọng.

Dự luật dự kiến sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu đầu tiên vào hôm nay thứ Tư ngày 6/12 khi đảng Dân chủ cảnh báo Ukraine đang thiếu nguồn lực trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Tuy nhiên, dự luật phải đối mặt với con đường khó khăn để thông qua khi đảng Cộng hòa thúc đẩy các đề xuất tích cực hơn về biên giới.

Ukraine nói tiếp tục gây tổn thất lớn cho Nga ở Kherson

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 5/12 cho biết, trong 24 giờ qua, không quân đã thực hiện 15 cuộc tấn công vào khu vực tập trung của đối phương, 4 đợt vào các điểm kiểm soát và 3 đợt vào hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine có đoạn: "Các đơn vị của lực lượng tên lửa đã tập kích 6 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự, 1 sở chỉ huy, 1 đoàn tàu chở đạn, 2 trạm tác chiến điện tử và 11 trận địa pháo binh của đối phương.

Trong ngày, 70 cuộc đụng độ đã diễn ra. Lực lượng phòng thủ giữ các vị trí ở tả ngạn vùng Dnieper, Kherson, tiếp tục gây ra những thất bại nảy lửa cho đối phương".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định các lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia.

Bộ Quốc phòng Anh: Nga kiểm soát hầu hết thành phố Marinka

Kyiv Independent đưa tin, bản cập nhật tình báo ngày 5/12 của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Quân đội Nga đã vượt qua đống đổ nát của Marinka ở Donetsk và hiện "có khả năng kiểm soát" hầu hết khu vực.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết: "Các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát các vùng lãnh thổ ở rìa phía tây thị trấn".

Bản cập nhật tình báo cho biết những nỗ lực của Nga nhằm giành được Marinka, nơi gần như đã bị san phẳng, là một phần của cuộc tấn công mùa thu tập trung ở Donetsk.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào nhiều khu vực của mặt trận phía đông, bao gồm cả hướng Marinka, Bakhmut và Avdiivka.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 27/11 cho biết, Lực lượng Nga ở Ukraine có thể đã hứng chịu tỷ lệ thương vong "ở mức cao nhất" trong sáu tuần qua, chủ yếu do cuộc tấn công nhằm vào Avdiivka.

Chiến sự Ukraine 6/12: Nga lật ngược thế cờ ở Bakhmut, Kiev có thể rút lui - 4

Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine về phía tây, kiểm soát hầu hết thành phố Marinka (Ảnh: Suriyakmaps).

Ngoại trưởng Anh: Không giảm hỗ trợ cho Ukraine năm 2024

Guardian đưa tin, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã nói với Hạ viện rằng viện trợ quân sự của Anh dành cho Ukraine sẽ không giảm trong năm tới.

Ông Cameron cho biết cho đến nay, Vương quốc Anh đã hỗ trợ nhân đạo và kinh tế trị giá hơn 4,7 tỷ bảng Anh (khoảng 5,93 tỷ USD) cho Ukraine và nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ. Ngoại trưởng cho biết ông không có số liệu chính xác về chi tiêu trong năm tới, nhưng sự hỗ trợ sẽ tiếp tục ở quy mô như trước đây hoặc hơn thế nữa.

Ukraine đang phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ kinh tế từ phương Tây

Sau cảnh báo từ Nhà Trắng hôm 4/12 rằng, Mỹ sắp "hết tiền và gần như hết thời gian" viện trợ cho Kiev, Reuters đã phân tích nguồn viện trợ tài chính cho Ukraine có thể đến từ đâu trong những năm tới.

Chính phủ Ukraine dự kiến thâm hụt ngân sách khoảng 43 tỷ USD vào năm 2024 và có kế hoạch trang trải khoản thâm hụt này bằng khoản vay trong nước và viện trợ tài chính từ phương Tây.

Mỹ: Kyiv đang tìm kiếm khoản viện trợ 8,5 tỷ USD để giúp bù đắp thâm hụt ngân sách. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vào tháng 10 đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt ngân sách trị giá gần 106 tỷ USD để tài trợ cho các kế hoạch cho Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ, nhưng đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện đã từ chối gói này.

Châu Âu: Liên minh Châu Âu đã công bố gói hỗ trợ nhiều năm trị giá 50 tỷ euro (54 tỷ USD) mang tên "Cơ sở Ukraine", sẽ được chuyển giao đến năm 2027.

Các quan chức Kiev cho biết họ hy vọng sẽ nhận được 18 tỷ euro (19,4 tỷ USD) hỗ trợ từ cơ sở này vào năm 2024, nguồn tài chính rất quan trọng để bù đắp thiếu hụt ngân sách vào năm tới, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào về việc cung cấp viện trợ trong khối.

IMF: Sự hợp tác của Ukraine với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) rất quan trọng đối với sự ổn định tài chính của nước này, Reuters đưa tin. Năm nay IMF đã phê duyệt chương trình cho vay mới kéo dài 48 tháng trị giá 15,6 tỷ USD.

Các gói khác: Ukraine cũng mong đợi khoảng 1,5 tỷ USD từ các tổ chức tài chính quốc tế khác, bao gồm cả Ngân hàng Thế giới, vào năm tới. Ukraine đã đồng ý các gói hỗ trợ tài chính từ Anh và Nhật Bản cho năm 2024. Ukraine cũng đang đàm phán với chính phủ Canada, Na Uy, Hàn Quốc và các nước khác để đảm bảo các nguồn vốn khác.

AFP: Ukraine đổi chiến thuật sử dụng xe tăng Leopard

Kiev đã vận động trong nhiều tháng trong năm nay để có được xe tăng Leopard hiện đại từ Đức và các đồng minh phương Tây khác để đẩy lùi lực lượng Nga, nhưng kể từ khi chiến dịch phản công của Ukraine kết thúc vào mùa hè này, xe tăng đã được triển khai để giữ phòng tuyến.

Phó đại đội trưởng thuộc lữ đoàn cơ giới số 21 Ukraine nói với AFP rằng xe tăng Strv 122 - phiên bản Leopard 2A5 của Thụy Điển - đang được sử dụng để tấn công các nhóm bộ binh hoặc hỏa điểm.

Sĩ quan này cho biết: "Nói cách khác, nó không được sử dụng theo cách giống như trong cuộc phản công".

Kiev từng hy vọng những chiếc Leopard sẽ xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga và sau đó tiến về phía nam tới Crimea. Thay vào đó, chúng được bố trí dọc theo mặt trận ở phía đông, hoạt động giống pháo tầm xa hơn là xe tăng chiến đấu tấn công di chuyển sâu hơn vào lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Chiến sự Ukraine 6/12: Nga lật ngược thế cờ ở Bakhmut, Kiev có thể rút lui - 5

Xe tăng Leopard 2 của Quân đội Ukraine (Ảnh: Domena Publiczna).

Nga mất hơn 9.000 quân để giành vùng đất hoang ở Ukraine

Newsweek đưa tin, theo các nguồn tin Ukraine, các trận chiến đang diễn ra dọc mặt trận phía đông trong cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Nga tổn thất hơn 9.000 quân trong một tháng.

Vào đầu tháng 10, Nga đã điều hàng nghìn binh sĩ tấn công nhằm bao vây thành phố Avdiivka. Giao tranh cũng diễn ra ác liệt ở các thị trấn lân cận phía đông như Marinka và Bakhmut.

Giới chức Ukraine và phương Tây ước tính Nga đang chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu vực Donetsk.

Tuần trước, trên kênh Telegram của mình, Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine cho biết Moscow đã mất gần 8.690 binh sĩ chỉ trong tháng vừa qua dọc mặt trận phía đông. Hôm 3/12, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, thương vong của Nga đã tăng 90% trong "các cuộc tấn công gần đây".

Theo AFP, Reuters, Guardian, Newsweek, The Hill, Ukrainska Pravda, Kyiv Independent, Rybar, Geroman
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine