1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 3/12: Nga đột thủng bắc Avdiivka, cứ điểm Stepovoe sụp đổ

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Tại sườn bắc Avdiivka, tính tới tối 2/12, lực lượng Nga cuối cùng đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Stepovoe (Petrovskoye). Việc dọn dẹp, truy quét tàn binh Ukraine đang được tiến hành.

Chiến sự Ukraine 3/12: Nga đột thủng bắc Avdiivka, cứ điểm Stepovoe sụp đổ - 1

Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới ngày một ác liệt hơn (Ảnh: Sky News).

Nga kiểm soát Stepove ở bắc Avdiivka

Theo kênh Geroman, tại sườn phía bắc Avdiivka, tính tới tối 2/12, lực lượng Nga cuối cùng đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Stepovoe (Petrovskoye). Việc dọn dẹp, truy quét đang được tiến hành.

Hiện tại, giao tranh đang diễn ra về hướng Novokalinovo, Severnoe, Tonenkoe và khu vực lân cận nhà máy than và hóa chất Avdiivka. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã mở rộng dần dần vùng kiểm soát gần làng Stepovoe. Gọng kìm phía bắc đang siết chặt lực lượng Kiev.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Ukraine đang điều chuyển lực lượng mới từ khu vực Orekhov tới tăng viện cho Krasnogorovka.

Lực lượng Ukraine ở Marinka nguy ngập

Như đã đưa tin trước đó, các báo cáo ngày hôm qua về việc Nga gần như kiểm soát hoàn toàn Marinka cho thấy nguy cơ Ukraine thất thủ ngày một rõ hơn.

Lực lượng Moscow trên thực tế đã giành được một số đường phố ở cực tây nam thành phố, tuy nhiên Ukraine vẫn kiên cường bám trụ và vẫn hiện diện ở một số ngôi nhà trên vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố. Dù vậy, trước sức ép ngày một lớn, việc lực lượng Kiev triệt thoái hoàn toàn là điều có thể đoán trước.

Trước đó, Trung đoàn 103 Nga cho biết, thành phố Marinka ở Donetsk gần như đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Một khi giành được thành phố này, từ đây Nga có thể xây dựng một cứ điểm mạnh tại khu vực các hồ phía tây Marinka và tạo ra rất nhiều mũi tấn công, hướng nào cũng có tiềm năng.

Thời gian tới, Ukraine có thể sẽ lại phải lo đối phó với mũi tấn công này của Nga trong khi lực lượng của họ đã bị căng mỏng trên khắp các chiến tuyến.

Chiến sự Ukraine 3/12: Nga đột thủng bắc Avdiivka, cứ điểm Stepovoe sụp đổ - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Marinka tính tới ngày 2/12 (Ảnh: Geroman).

ISW: Điều kiện thời tiết làm chậm tốc độ giao tranh ở Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ngày 2/12 cho biết, điều kiện thời tiết bất lợi tiếp tục làm chậm lại hoạt động chiến đấu của cả hai bên.

Như các nhà phân tích lưu ý, điều kiện thời tiết xấu tiếp tục làm chậm tốc độ hoạt động quân sự của Ukraine và Nga dọc toàn bộ chiến tuyến, nhưng không ngăn chặn chúng hoàn toàn.

Đại diện lục quân Ukraine, Trung tá Vladimir Fityo cho biết, quân đội Nga tích cực sử dụng không quân theo hướng Bakhmut khi thời tiết cho phép.

Ông nói thêm rằng thời tiết không ảnh hưởng đáng kể đến hỏa lực pháo binh Nga về hướng Bakhmut.

Ngoài ra, các blogger quân sự Nga ngày 1/12 còn tuyên bố rằng gió mạnh gần Bakhmut và ở khu vực phía tây Zaporizhia đã ngăn cản quân đội Nga sử dụng UAV và pháo binh trong hai ngày qua. Một trong những blogger này khẳng định rằng mặc dù mưa nhẹ cho phép quân đội Nga tiến hành không kích và trinh sát gần Verbovoye (cách Robotino 9km về phía đông), nhưng địa hình lầy lội khiến bộ binh và xe bánh lốp khó tiến vào phía tây Zaporizhia.

Ông nói thêm rằng, quân đội Nga chỉ có thể di chuyển trên các phương tiện có bánh xích và quân đội Ukraine tiếp tục bắn pháo dữ dội bất chấp điều kiện thời tiết xấu ở khu vực này.

Reuters: Lực lượng Ukraine ở Marinka chưa sụp đổ hoàn toàn

Việc kiểm soát Marinka, một thành phố ở miền đông Ukraine đã bị phá hủy sau hơn một năm giao tranh, vẫn chưa chắc chắn tính tới thứ Sáu 1/12, dù các báo cáo không chính thức cho thấy lực lượng Nga đã đạt được một số bước tiến đáng kể.

Reuters đưa tin, hầu hết các báo cáo về Marinka, phía tây nam trung tâm khu vực Donetsk do Nga nắm giữ, mô tả nơi này như một thị trấn ma và lực lượng Ukraine vẫn cố thủ ở một số vị trí.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong báo cáo buổi tối 2/12 rằng, lực lượng Nga đã không thành công trong nỗ lực tiến vào các ngôi làng gần Marinka, nhưng không đề cập đến việc chuyển quân trong thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến Marinka này trong các báo cáo của mình.

Blogger không chính thức của Nga Rybar đề cập đến một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các lực lượng Nga đang treo quốc kỳ ở phía tây nam thị trấn. Họ cho biết lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát các quận khác.

"Tuy nhiên, nếu thông tin về việc di chuyển quân Nga về phía nam là chính xác thì việc rút lui của Ukraine là tất yếu và sẽ rất sớm", Rybar cho biết.

Các tài khoản mạng xã hội Ukraine ghi nhận những bước tiến của Nga nhưng dẫn lời các binh sĩ bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Moscow kiểm soát toàn bộ thành phố.

Ukraine tìm cách tăng cường phòng thủ

Guardian đưa tin, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Ukraine đang tìm cách tăng cường các công sự chống lại lực lượng Nga dọc theo mặt trận, ngoại trừ một khu vực ở phía nam.

Các tuyên bố trong vài ngày qua của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny cho thấy những khu vực mà Kiev  sẽ tập trung nỗ lực phòng thủ.

Ông Zelensky hôm 30/11 cho biết, quân đội của ông sẽ tăng cường phòng thủ dọc theo tuyến Kupyansk - Lyma, phía bắc và phía tây Ukraine, cũng như Kherson xa hơn về phía nam. Ông cũng nói thêm tầm quan trọng của việc phòng thủ ở hướng Avdiivka và Marinka ở Donetsk.

Điều này phù hợp với tuyên bố của tướng Zaluzhny về cuộc trò chuyện của ông với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Charles Brown. Ông Zaluzhny nói trên Telegram rằng Ukraine đang "gây tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương, cũng như khiến họ kiệt sức trên toàn chiến tuyến".

ISW cho biết bình luận của 2 nhà lãnh đạo này về các hoạt động phòng thủ của Ukraine ở biên giới tỉnh Kharkov - Luhansk, cũng như các tỉnh Donetsk và Kherson, đáng chú ý vì không đề cập đến tỉnh Zaporizhia. Điều này cho thấy "các lực lượng Ukraine chưa chuyển sang thế phòng thủ ở khu vực này".

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine đề nghị bình luận.

Một bản đồ của ISW cho thấy tại Zaporizhia, lực lượng Ukraine đã duy trì vị trí của họ ở phía tây nam làng Staromaiorske. Một thông tin khác cho thấy, trong trận đánh Bakhmut, quân Nga đã giành được khu định cư Khromove và tiến gần Klishchiivka vào ngày 29/11.

Viện nghiên cứu nói thêm rằng các lực lượng Nga đã cố gắng giành lại thế chủ động ở cấp độ chiến trường ở Ukraine kể từ ít nhất là giữa tháng 11 thông qua "các hoạt động tấn công đồng thời tại các khu vực mà lực lượng Ukraine đã chuyển sang hành động phòng thủ chủ yếu".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với giới lãnh đạo quân sự của ông hôm 1/12 rằng, quân đội Nga đang tiến hành "phòng thủ tích cực" ở miền đông Ukraine, nơi họ đang giành được các vị trí.

Tuy nhiên, ISW cho rằng, ông Shoigu tuyên bố như vậy để quản lý kỳ vọng của công chúng và điều đó cho thấy Nga không đạt được tiến bộ lớn nào.

Trong khi đó, Zelensky nói với hãng tin AP rằng, ông dự đoán Nga sẽ tiếp tục một chiến dịch không kích dữ dội, tương tự như năm ngoái, tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng.

Ông nói thêm rằng cuộc phản công năm nay không mang lại kết quả như nhiều người mong đợi vì "chúng tôi không có được tất cả vũ khí như mong muốn".

Chiến sự Ukraine 3/12: Nga đột thủng bắc Avdiivka, cứ điểm Stepovoe sụp đổ - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tính tới ngày 2/12 (Ảnh: ISW)

Ukraine công bố tổn thất mới nhất của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu công bố báo cáo mới nhất cho biết, trong ngày 2/12, Ukraine đã loại khỏi vòng chiến thêm 930 quân nhân Nga, 11 xe bọc thép và 8 hệ thống pháo binh.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tổng thiệt hại của Nga từ ngày 24/02/22 đến ngày 03/12 là khoảng: 332.040 (+930) người, 5.575 (+4) xe tăng, 10.396 (+11) xe chiến đấu bọc thép, 7.949 (+8) khẩu pháo, 913 (+0) pháo phản lực bắn loạt, 602 (+0) hệ thống phòng không, 323 (+0) máy bay, 324 (+0) trực thăng, 5.995 (+1) UAV, 1.569 (+1 tên lửa hành trình), 22 (+0) tàu/thuyền, 1 (+0) tàu ngầm, 10.432 (+22) ô tô và xe bồn nhiên liệu, 1140 (+2) phương tiện quân sự đặc chủng.

24 giờ qua, có 88 cuộc giao tranh trên khắp các mặt trận

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo buổi sáng 3/12 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 88 cuộc đụng độ giữa hai bên đã diễn ra.

Tổng cộng, Nga đã phóng 3 tên lửa, thực hiện 20 cuộc không kích và 53 cuộc tấn công từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, Nga tấn công tại các khu vực Sinkovka, phía đông bắc Petropavlovka, Ivanovka, vùng Kharkov và Stelmakhovka, vùng Luhansk, nơi lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 7 đợt tấn công.

Theo hướng Liman, đối phương đã tấn công không thành công vào khu lâm nghiệp Serebryansky thuộc vùng Lugansk, nơi Ukraine đã đẩy lùi 4 đợt tấn công.

Theo hướng Bakhmut, Nga tấn công vào các khu vực Bogdanovka, Ivanovsky, Andriivka và Kleshchiivka của vùng Donetsk, nơi quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 21 đợt tấn công.

Lực lượng Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía nam Bakhmut, vùng Donetsk, gây tổn thất cho đối phương về nhân lực và trang thiết bị, đồng thời củng cố vị trí trên các phòng tuyến đã đạt được.

Theo hướng Avdiivka, với sự hỗ trợ của không quân, Nga không từ bỏ nỗ lực bao vây Avdiivka, nhưng binh sĩ Ukraine kiên quyết phòng thủ, gây cho đối phương tổn thất đáng kể.

Các hoạt động tấn công của Nga đã không thành công ở các khu vực phía đông Novobakhmutovka, Stepnoy, Avdiivka, Severny, phía nam Tonenky, Pervomaisky của vùng Donetsk, nơi lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 25 đợt tấn công.

Theo hướng Marinka, đối phương đã tấn công không thành công tại khu vực Marinka và Novomikhailovka của vùng Donetsk, nơi Ukraine đã đẩy lùi 11 đợt tấn công.

Đồng thời, Ukraine tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Melitopol, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương, đồng thời khiến Nga kiệt sức trên toàn chiến tuyến.

Chiến sự Ukraine 3/12: Nga đột thủng bắc Avdiivka, cứ điểm Stepovoe sụp đổ - 4

Tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga (Ảnh: The Drive).

Hơn 5.000 thiết bị nổ được Ukraine loại bỏ trong tuần qua

Kyiv Independent đưa tin, các chuyên gia của Ukraine đã rà phá 5.321 thiết bị nổ từ hơn 431 ha đất và 71 con đường trong tuần qua, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang cho biết hôm 2/12.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, các chuyên gia đã loại bỏ hơn 150.000 thiết bị nổ trên khắp Ukraine, bao gồm cả các vùng lãnh thổ được giành lại từ lực lượng Nga.

Theo các quan chức Ukraine, gần 1/3 lãnh thổ nước này đã bị rải mìn kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Không quân Ukraine đã bắn hạ 10 UAV của Nga

Kyiv Independent đưa tin, Không quân Ukraine hôm 3/12 cho biết, lực lượng của họ đã bắn rơi 10 trong tổng số 12 UAV Shahed-136/131 của Nga. Các UAV này được phóng từ xung quanh thành phố cảng Primorsko - Akhtarsk của Nga ở miền nam Krasnodar Krai.

Theo quân đội Ukraine, ít nhất một tên lửa hành trình Kh-59 đã được phóng từ khu vực Belgorod.

Các UAV đã đi vào không phận Ukraine thông qua khu vực Kherson và Mykolaiv. Phần lớn trong số chúng đã bị lực lượng phòng thủ phía nam bắn hạ ở tỉnh Mykolaiv, số còn lại bị chặn ở quận Starokostiantyniv, tỉnh Khmelnytskyi, phía tây Ukraine.

Không quân Ukraine nói thêm rằng, tên lửa Kh-59 Nga đã không chạm tới được mục tiêu.

Theo Reuters, AP, Newsweek, Guardian, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Rybar, Geroman
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine