1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 30/8: Nga đánh sập Selidovo, bắt đầu tấn công Mirnograd

N. Tuấn Sơn
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Một số nguồn tin cho biết, dường như tên lửa phòng không Patriot do Mỹ cung cấp cho Kiev đã bắn hạ tiêm kích F-16 của Ukraine hôm 26/8, khiến một trong những phi công hàng đầu nước này thiệt mạng.

Chiến sự Ukraine 30/8: Nga đánh sập Selidovo, bắt đầu tấn công Mirnograd - 1

Binh sĩ Ukraine ở mặt trận Donetsk (Ảnh minh họa: AFP).

Hậu quả từ một sai lầm chí mạng của phòng không Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, theo hướng Kupyansk, quân Nga chiếm được phần lớn làng Synkivka. Cũng có giao tranh dữ dội xung quanh làng Pichschane. Theo Bộ Quốc phòng Nga, làng Stelmakhyvka đã bị chiếm hoàn toàn.

Tại Toretsk, bộ binh Nga tiến xa hơn về phía bắc và chiếm được nhiều phần làng Druzhba hơn. Giao tranh cũng tiếp diễn ở trung tâm thành phố.

Theo hướng Pokrovsk, tình hình vẫn khá nguy cấp đối với quân đội Ukraine (AFU) và lực lượng Moscow giành thêm được nhiều lãnh thổ ở phía bắc, phía tây và phía nam. Cuộc chiến giành Selidovo vẫn tiếp diễn. Theo một số nhà quan sát quân sự, khoảng 50% ngôi làng đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Giao tranh cũng tiếp diễn theo hướng Ugledar (Vuhledar) và Vodiane dọc theo đường T05-24.

Một số nguồn tin cho biết, dường như hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Ukraine đã bắn hạ tiêm kích F-16 của chính mình hôm 26/8 khiến một trong những phi công hàng đầu nước này thiệt mạng. Nếu điều này là chính xác, đây có lẽ là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, giáng đòn chí mạng vào cả Kiev lẫn Washington, làm lộ rõ sự lúng túng trong công tác phối hợp tác chiến.

Mặc dù cũng như quân đội Ukraine trong việc thừa nhận chiếc F-16 đầu tiên đã bị rơi khi tham gia đánh chặn tên lửa Nga hôm 26/8, nhưng Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh tuyên bố, Bộ Quốc phòng Mỹ không thể xác nhận rằng máy bay chiến đấu F-16 được chuyển giao cho Kiev bị chính người Ukraine bắn hạ bằng hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Chiến sự Ukraine 30/8: Nga đánh sập Selidovo, bắt đầu tấn công Mirnograd - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka - Pokrovsk ngày 29/8. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, mũi tên trắng thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: MIlitary Summary).

Nga đánh sập Selidovo và bắt đầu tấn công Mirnograd

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow ở khu vực Pokrovsk hài lòng với tốc độ tiến quân nhanh chóng. Họ, trước đó đột nhập vào Selidovo, đã vượt qua được sông Solenaya và giành được chỗ đứng ở phía đối diện.

Sau đó, binh sĩ Nga bắt đầu phát triển một cuộc tấn công ở cả hai bờ. Điều này có nghĩa là thành phố sẽ sớm được kiểm soát hoàn toàn khỏi lực lượng Kiev.  Các binh sĩ Nga đã giương cờ chiến thắng trên tòa nhà hành chính của mỏ Rossiya mang tính biểu tượng.

Lực lượng Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát xung quanh làng Memrik và tiến tới Galitsynivka, Dolinovka và Lesovka. Sau đó sẽ áp sát vùng ngoại ô khu định cư Ukrainsk. Khi màn đêm buông xuống, có thông tin cho rằng Karlovka và các cao điểm phía tây của nơi này đã bị chiếm, vùng kiểm soát thực tế của quân đội Nga sẽ rõ ràng vào buổi sáng.

Ở phía bắc, lực lượng Moscow bắt đầu chiến đấu ở vùng ngoại ô phía nam Mirnograd từ làng Nikolaevka, nơi vừa mới bị chiếm giữ. Lực lượng Kiev đồn trú trong thành phố có quy mô nhỏ, nhưng để tiến tới đây, các binh sĩ Nga cần phải đối phó với những điểm cao quan trọng. Để giải quyết vấn đề này, họ cần chiếm giữ các làng Mirolyubovka, Nikolaevka và Novoekonomicheskoe.

Chiến sự Ukraine 30/8: Nga đánh sập Selidovo, bắt đầu tấn công Mirnograd - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine trên trục Avdiivka - Pokrovsk ngày 29/8. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Ukraine ở Toretsk nguy ngập, liên tục thất thủ

Kênh Rybar cho biết, trong bối cảnh quân đội Nga thành công theo hướng Pokrovsk, tình hình Toretsk, nhất là ở khu vực tập trung Dzerzhynsk phần nào bị lu mờ, nhưng ở đây cũng có sự tiến công đáng kể của lực lượng Moscow.

Phần lớn Druzhba, dựa trên cảnh quay từ trạm kiểm soát mục tiêu, đã được kiểm soát. Các nhóm tấn công Nga đang hoạt động ở vùng ngoại ô phía tây bắc của khu định cư. Video cho thấy khu định cư có thể thực sự đã được kiểm soát hoàn toàn. Phía đông của ngôi làng, ít nhất một phần vành đai rừng ở cả hai bên kênh đào Siversky Donets - Donbass cũng đã được dọn sạch.

Tại Kirovo (Pivnichne), có những trận chiến, và phần lớn khu định cư cũng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Sự hiện diện của đối phương vẫn ở vùng ngoại ô phía tây bắc của nghĩa trang. Tuy nhiên, xét đến các cuộc đụng độ đang diễn ra, rất có thể các đội hình của Kiev sẽ cố gắng bám trụ và giữ vững khu vực Dachne nằm ở phía tây càng lâu càng tốt.

Ở vùng ngoại ô phía đông của Dzerzhynsk (Toretsk), các nhóm xung kích tiên phong Nga đã chiếm giữ ngã tư đường Tereshkova và Sư đoàn 91 cách đây một thời gian. Các trận chiến đang diễn ra để giành lãnh thổ của Bệnh viện Trung ương và các nhà để xe ở phía nam.

Một trong những nút phòng thủ kiên cố của Ukraine có thể là Trại giam số 2 Toretsk, nhưng nó sẽ chỉ đứng vững nếu cuộc khủng hoảng hoạt động không trở nên tồi tệ hơn.

Tình hình ở các khu phố ở vùng ngoại ô phía nam, tại khu vực đường Gaidara, vẫn chìm trong màn sương mù. Quân đội Nga đã cố gắng tấn công qua lãnh thổ của bệnh viện tâm thần trước đây, nhưng vẫn chưa rõ kết quả thành công như thế nào.

Tình hình tương tự cũng xảy ra ở khu vực Nelepovka và phía bắc Novhorodske (New York). Không có thông tin về các cuộc tấn công mới của Nga hoặc các cuộc phản công của AFU, nhưng điều này không trực tiếp chỉ ra sự tạm lắng giao tranh.

Chiến sự Ukraine 30/8: Nga đánh sập Selidovo, bắt đầu tấn công Mirnograd - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Toretsk ngày 29/8. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Vẫn theo kênh Rybar, trong rạng sáng và suốt cả ngày 29/8, lực lượng Moscow đã thực hiện một số cuộc tấn công vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Các vụ nổ và hoạt động phòng không đã được ghi nhận tại Kryvyi Rih, một số khu định cư ở vùng Kiev, cũng như ở Sumy.

Tại vùng Kursk, Kiev tiếp tục tích lũy lực lượng dự bị và không ngừng tấn công ở các quận Sudzha và Korenevo. Các trận chiến đang diễn ra gần Korenevo và Olhovka, một số nhóm xung kích của Ukraine đã bị tiêu diệt gần Borki và Martynivka.

Trên trục Kupyansk - Svatove, lực lượng Mosocw đã tiến vào khu vực Pishchane và Tabaivka, cũng như gần Synkivka và theo một số báo cáo, đã kiểm soát Stelmakhivka.

Theo hướng Pokrovsk, cuộc tấn công của quân đội Nga cũng tiếp tục, bãi thải và mỏ Novohrodivka đã bị chiếm giữ qua đó xác nhận quyền kiểm soát hoàn toàn của họ đối với Novohrodivka, cuộc tấn công vào Selidovo vẫn đang diễn ra và theo một số báo cáo, là Ukrainsk.

Trong bối cảnh tin tức về việc Ukraine mất chiếc F-16 đầu tiên, bị phá hủy hoặc bị rơi trong một cuộc tấn công lớn gần đây của Nga, hoạt động của các máy bay loại này đang được ghi nhận ở các khu vực Kharkov và Odessa.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công dữ dội ở Pokrovsk và Kurakhovsky

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 29/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, kể từ đầu ngày, quân đội Nga đã thực hiện 40 hoạt động tấn công và tấn công theo hướng Pokrovsky. Đã có 30 cuộc đụng độ ở Kurakhovsky.

Báo cáo có đoạn: "Đến nay đã có 156 trận giao tranh. Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công tên lửa , 43 cuộc không kích, thả 60 bom KAB, hơn 500 cuộc tấn công bằng UAV và thực hiện khoảng 3.000 cuộc pháo kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhận định, số lượng các cuộc đụng độ quân sự lớn nhất vẫn xảy ra theo hướng Pokrovsk và nêu chi tiết: "Tại đây, trong ngày, đối phương đã thực hiện 40 đợt xung phong. Nhìn chung, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 32 cuộc tấn công theo hướng này và 8 cuộc đụng độ nữa đang diễn ra. Tình hình rất khó khăn nhưng binh sĩ của chúng tôi đang làm mọi cách để ngăn chặn kẻ thù tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine".

Ngoài ra, hoạt động đáng kể của đối phương đang diễn ra ở hướng Kurakhovsky. "Đến thời điểm này, đã xảy ra 30 cuộc đụng độ. Nga vẫn hoạt động tích cực, cố gắng tiến vào các khu vực định cư Krasnogorovka, Konstantinovka và Georgievka. Các đơn vị của Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công", báo cáo viết.

Chiến sự Ukraine 30/8: Nga đánh sập Selidovo, bắt đầu tấn công Mirnograd - 5

Binh sĩ Ukraine đang cắm cờ trên một chiếc xe thiết giáp chở quân (Ảnh minh họa: AFP).

Deep State: Nga giành lại làng Korenevo ở vùng Kursk

Kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận, ngày 29/8, đối phương chiếm lại được làng Korenevo từ tay AFU ở vùng Kursk của Nga.

Ngoài ra, quân đội Nga còn tiến vào Mikhailovka, gần Panteleimonovka, Peschanoye và Andreyevka ở vùng Donetsk, Deep State cho biết thêm.

Mỗi quốc gia EU sẽ tự quyết định cho phép Ukraine tấn công vào Nga

European Pravda đưa tin, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết, các ngoại trưởng EU tại cuộc họp ở Brussels hôm 29/8, đã thảo luận về khả năng dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở Nga và kết luận rằng quyết định này sẽ được thực hiện bởi mỗi nước.

Ông nói: "Tựu chung lại, đây là quyết định của từng quốc gia riêng lẻ và các quốc gia thành viên mong muốn nó tiếp tục là quyết định của từng quốc gia riêng lẻ. Và mỗi quốc gia sẽ đưa ra quyết định mà họ cho là phù hợp".

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU lưu ý rằng, một số quốc gia thành viên EU không cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa. "Vì vậy đây không phải là giải pháp mà họ có bất kỳ sự tham gia thực tế nào và do đó, đây không phải là giải pháp ở cấp độ châu Âu", ông Borrell nêu rõ.

Trước khi bắt đầu cuộc họp giữa các bộ trưởng, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng quan chức Kiev hy vọng nhận được sự đồng ý của các đối tác để sử dụng tên lửa tầm xa chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga và kịp thời có được khả năng đó.

Gần đây, có thông tin không chính thức rằng Ukraine có kế hoạch cung cấp cho Nhà Trắng danh sách các mục tiêu ở Nga cho tên lửa ATACMS nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ Joe Biden "bật đèn xanh".

Theo European Pravda, Ukrainska Pravda, Rybar, Readovka, Military Summary, Deep State
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine