1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 27/12: Sau Marinka, Kiev thừa nhận Avdiivka có thể sụp đổ

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Ukrainska Prava đưa tin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tướng Zaluzhny thừa nhận tình hình ở Avdiivka rất căng thẳng và có thể sụp đổ.

Chiến sự Ukraine 27/12: Sau Marinka, Kiev thừa nhận Avdiivka có thể sụp đổ - 1

Chiến sự Ukraine ngày một khốc liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga tạo mối đe dọa tấn công Liman từ bên sườn

Kênh Rybar đưa tin trên hướng Liman, quân đội Nga tiếp tục hoạt động ngăn chặn đầu cầu của đối phương dọc hữu ngạn sông Zherebets khi tiến vào vành đai rừng về phía Terny và Yampolovka, mở rộng vùng hiện diện lên chiều rộng 2km và chiều sâu khoảng 1km.

Giao tranh cũng tiếp tục diễn ra ở rìa phía đông của Laptev Yar. Tuy nhiên, đội hình Ukraine, mặc dù bị tổn thất đáng kể, vẫn tiếp tục phản công, cố gắng giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.

Các hành động thành công ở phía bắc mỏm Tor sẽ cho phép Nga tăng đáng kể áp lực lên các tuyến phòng thủ của đối phương trong khu vực Makeevka và Nevsky, tạo ra mối đe dọa tấn công từ bên sườn.

Ở phía nam, tại khu vực lâm nghiệp Serebryansky, Nga đang cố gắng đẩy đội hình Kiev lùi về bên kia sông Seversky Donets. Bất chấp khoảng cách tương đối ngắn giữa con sông và các vị trí của Nga, trên đường đi các binh sĩ vẫn bị cản đường bởi một khu vực kiên cố của đối phương gần trung tâm giải trí cũ.

Chiến sự Ukraine 27/12: Sau Marinka, Kiev thừa nhận Avdiivka có thể sụp đổ - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Liman tính tới ngày 26/12. Trong đó, khu vực màu hồng nhạt do Nga kiểm soát, các mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga và mũi tên màu xanh là hướng Ukraine phản kích (Ảnh: Rybar).

Nga tiến về mục tiêu lớn Chasov Yar

Kênh Rybar đưa tin, Theo hướng Soledar, Nga tiếp tục hoạt động tấn công gần Bakhmut.

Các trận chiến vị trí diễn ra ở sườn phía bắc khu vực Orekhovo - Vasilevka. Ở khu vực phía tây nam, các cuộc đụng độ chính diễn ra gần Bogdanovka và Ivanovsky. Đồng thời, nguồn tin Ukraine xác nhận về cuộc tiến công của Nga gần Krasnoye. Ở sườn phía nam, sau khi quân Nga chiếm các cao điểm then chốt gần Kleshchiivka, tình hình đã ổn định.

Kênh Geroman cho biết, "Quân Nga hiện đã có mặt tại nghĩa trang và các cánh đồng xung quanh gần Bohdanivka và đang chuẩn bị cho các nhiệm vụ tấn công tiếp theo về phía tây đến Chasov Yar."

Chiến sự Ukraine 27/12: Sau Marinka, Kiev thừa nhận Avdiivka có thể sụp đổ - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut tính đến ngày 26/12. Trong đó, khu vực màu hồng nhạt do Moscow kiểm soát, các mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga nhằm đến loạt cứ điểm màu vàng để tiến đến Charsov Yar ở vòng màu xanh dương (Ảnh: Geroman).

Tướng Zaluzhny thừa nhận Avdiivka có thể sụp đổ như Bakhmut

Ukrainska Prava đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine, tướng Zaluzhny thừa nhận rằng trong thời gian tới, Avdiivka sẽ bị quân đội Nga chiếm giữ. Đồng thời, ông cũng cho rằng Bộ Tổng tham mưu coi việc ưu tiên là bảo vệ con người, không phải lãnh thổ.

Tướng Zaluzhny nói, cuộc tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga vào Avdiivka, ngày càng được so sánh với tình hình khi Ukraine thất thủ ở Artyomovsk (Bakhmut).

Ông bình luận: "Đối phương có cơ hội tập trung lực lượng của mình theo một hướng nhất định. Và trong 2-3 tháng, họ có thể làm những gì đã xảy ra với Bakhmut. Mỗi mảnh đất đều thân yêu với chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ nếu như có đủ lực lượng. Nếu lực lượng không đủ, chúng tôi sẽ cứu người, và sau đó chúng tôi sẽ tái chiếm".

Trong khi đó, theo kênh Rybar, trên thực địa, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra tại Avdiivka. Ở sườn bắc, các cuộc đụng độ dữ dội nhất diễn ra theo hướng Ocheretino và Novokalinovo, cũng như ở khu vực Stepovoye. Đồng thời, Nga đã tiến khoảng 300m dọc theo tuyến đường sắt gần Ocheretino, và tại khu vực Novokalinovo trong vài ngày qua, họ đã loại bỏ một số đơn vị hỗ trợ của Ukraine.

Trong khi đó, ở phía nam, quân Nga gia tăng áp lực lên các vị trí đối phương từ Vodyanoy về phía Severny và Pervomaisky. Giao tranh cũng tiếp tục diễn ra trong khu vực tư nhân ở phía nam Avdiivka.

Rõ ràng, với tần suất báo cáo về việc chuyển quân dự bị của Moscow gần Avdiivka, Kiev phải sẵn sàng đương đầu với các cuộc tấn công mới, dữ dội hơn trên toàn bộ khu vực.

Các nhà phân tích Ukraine nói Avdiivka và Chasov Yar có thể sụp đổ

Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng Kiev có thể mất Avdiivka và Chasov Yar sắp tới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các hành động tấn công của Nga theo các hướng này rất phức tạp bởi một số yếu tố:

Từ phía đông, Chasov Yar được bao phủ bởi chuỗi công sự nằm dọc theo bờ con kênh Seversky Donets - Donbass. Bản thân thành phố nằm trên cao và ở phía đông bắc, bao gồm Zelenka, các đường tiếp cận thị trấn bị chặn bởi bốn điểm hỗ trợ.

Đồng thời, cuộc tấn công vào trạm kiểm soát ở Soledar vào ngày 24/12 ở mặt phía đông của Chasov Yar đã khiến bộ chỉ huy ở Kiev lo lắng.

Tiếp theo đó là việc các đơn vị Nga tiến vào Bogdanovka, đồng thời với một cuộc tấn công bằng pháo binh và sử dụng pháo phản lực nã vào các vị trí của đối phương ở phía bắc khu dân cư, các kênh truyền thông của Ukaine như OSINT DeepStateUA và Ukrdailyupdate xác nhận điều này. Tuy nhiên, hoàn cảnh ở đây vẫn còn khó khăn.

Từ phía nam, không gian hoạt động để phát triển cuộc tấn công theo hướng điểm Stupochki của Nga ở phía nam Chasov Yar và tuyến đường từ Ivanovsky đến Konstantinovka (cách đó 12km) mở ra từ Andriivka, nơi tình hình đã được san bằng một phần.

Chỗ dựa lớn duy nhất của Ukraine ở đây nằm ở bên trái kênh Seversky Donets - Donbass. Tuy nhiên, tình hình ở đây rất khó khăn đối với Ukriane do liên tục có tổn thất. Trong vài ngày qua, một số lượng lớn quân nhân bị tê cóng đã được chuyển đến Slavyansk và Kramatorsk, trong đó có 200 người. Điểm sơ tán gần nhất của Ukraine nằm ở Stupochki, cách Konstantinovka khoảng 6km và cách Kramatorsk 25km.

Để vượt qua hàng phòng ngự của Ukraine ở đây, trước tiên Nga phải giành lại quyền kiểm soát Andriivka.

Xe tăng Nga khai hỏa vào vị trí Ukraine ở Kupyansk (Nguồn: ZvezdaTV)

Ukraine quyết giữ đầu cầu ở Kherson

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo, trong ngày 26/12, quân Nga đã thực hiện 14 cuộc tấn công bất thành vào bờ trái sông Dnieper ở vùng Kherson

Báo cáo có đoạn: "Quân Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của chúng tôi khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper. Như vậy, trong ngày đối phương đã tiến hành 14 đợt xung kích không thành công, bị chặn đứng với tổn thất nặng nề. Các đơn vị đã phòng thủ ổn định, giữ vững vị trí và gây cho đối phương những thất bại nảy lửa".

"Trong ngày, không quân đã tiến hành không kích vào 17 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự cũng như 5 hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Phòng không bắn hạ 2 tên lửa dẫn đường Kh-59 và 1 UAV trinh sát. Ngoài ra, không quân Ukraine đã tấn công thành công tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Hạm đội Biển Đen", báo cáo cho biết thêm và xác nhận lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Avdiivka và Zaporizhia.

Tướng Zaluzhny nói quân Ukraine rút lui nhưng vẫn ở phía bắc Marinka

Kyiv Independent đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng Valery Zaluzhny cho biết ngày 26/12, quân đội Ukraine vẫn ở phía bắc thành phố Marinka thuộc Donetsk.

Sau tuyên bố của Nga về việc kiểm soát hoàn toàn Marinka hôm 25/12, tướng Zaluzhny cho biết quân Ukraine buộc phải rút lui về vùng ngoại ô Marinka và ở một số nơi thiết lập các vị trí bên ngoài thành phố.

Marinka thất thủ là thành công quân sự lớn đầu tiên của Nga kể từ khi giành được Bakhmut vào tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Ông Zaluzhny cho rằng cách duy nhất để ngăn chặn Nga là gây thêm thương vong.

Nga xác nhận tàu hải quân bị bắn trúng

Guardian đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga và các quan chức cho biết một người thiệt mạng, hai người bị thương và một tàu đổ bộ lớn có tên Novocherkassk bị hư hại trong cuộc tấn công  rạng sáng ngày 26/12 của Ukraine nhằm vào thành phố cảng Feodosia ở bán đảo Crimea.

Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết đối phương đã sử dụng tên lửa dẫn đường được phóng từ máy bay để tấn công Feodosia.

Reuters đưa tin, Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, Sergei Aksyonov, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một người đã thiệt mạng và hai người bị thương do vụ tấn công.

Vụ tập kích của Ukraine vào Crimea làm 2 tàu Nga bị chìm

Radio Liberty đưa tin, hình ảnh vệ tinh cho thấy, trong cuộc tấn công vào cảng Feodosia ở Crimea rạng sáng 26/12, ngoài tàu đổ bộ Novocherkassk, một con tàu khác bị chìm một phần. Trong ảnh dưới đây, con tàu này được biểu thị bằng một hình chữ nhật màu vàng.

Chiếc thứ hai bị chìm là tàu huấn luyện cũ UTS-150, đã được nhìn thấy trong các bức ảnh chụp từ cảng tại địa điểm này ít nhất kể từ năm 2007.

Chiến sự Ukraine 27/12: Sau Marinka, Kiev thừa nhận Avdiivka có thể sụp đổ - 4

Vụ tập kích của Ukraine vào quân cảng Feodosia tại Crimea khiến tàu đổ bộ Novocherkassk bị phá hủy ở ô màu đỏ và thêm 1 tàu khác ở ô màu vàng bị chìm (Ảnh: RADIO LIBERTY).

Bộ trưởng Anh: Việc phá hủy tàu Nga chứng tỏ xung đột không bế tắc

Kyiv Independent đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Grant Shapps cho biết vào ngày 26/12 rằng, vụ tấn công gần đây của Ukraine vào tàu Nga ở Biển Đen chứng tỏ cuộc xung đột không có bế tắc.

Trước đó, Tư lệnh không quân Ukraine Meatchuk cho biết cuộc tấn công đã "phá hủy" tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Nga, đồng thời chia sẻ đoạn video ghi lại vụ nổ lớn.

Ông Shapps viết: "Việc loại bỏ hải quân của ông Putin chứng tỏ những người tin rằng có sự bế tắc trong cuộc xung đột Ukraine là sai lầm..."

Vào đầu tháng 11, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny viết trên tạp chí Economist rằng cuộc xung đột đã đi vào "bế tắc" sau cuộc phản công yếu ớt của Kiev trong năm nay.

Trong khi cuộc tấn công trên bộ của Ukraine không đạt được tiến bộ đáng kể, nước này đang đạt được những thành công đáng chú ý ở Biển Đen, mặc dù không phải là một cường quốc hải quân.

Kể từ khi xung đột bùng nổ, các lực lượng Kiev đã liên tục tấn công các tàu Nga thuộc Hạm đội Biển Đen, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh James Heappey hồi tháng 10 mô tả đây là một "thất bại chức năng" của lực lượng hải quân Nga ở Biển Đen.

Theo Bộ trưởng Shapps, ưu thế vượt trội ở Biển Đen của Nga " đang bị Ukraine thách thức".

Kiev nói Nga đã mất 354.960 quân ở Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo Nga đã mất 354.960 quân kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 24/2/2022. Con số này bao gồm 1.010 thương vong mà lực lượng Nga phải gánh chịu trong ngày qua.

Theo báo cáo, Nga cũng mất 5.899 xe tăng, 10.956 xe chiến đấu bọc thép, 11.109 xe và bồn nhiên liệu, 8.366 hệ thống pháo binh, 934 hệ thống tên lửa phóng loạt, 614 hệ thống phòng không, 329 máy bay, 324 trực thăng, 6.458 UAV, 23 tàu thuyền và một tàu ngầm.

EU có kế hoạch cung cấp cho Kiev 20 tỷ euro

Theo Financial Times, Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị kế hoạch dự phòng cung cấp cho Kiev 20 tỷ euro, bỏ qua sự phản đối của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Chiến sự Ukraine 27/12: Sau Marinka, Kiev thừa nhận Avdiivka có thể sụp đổ - 5

Tiêm kích F-16 của Không quân Na Uy (Ảnh Không quân Na Uy).

Bộ trưởng Ukraine cảm ơn Anh đào tạo phi công

Guardian đưa tin, Rustem Umerov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, ông "bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc" tới chính phủ Anh "vì đã cung cấp khóa đào tạo cơ bản cho các phi công chiến đấu của Ukraine".

Ông nói thêm, "Ukraine đánh giá cao chương trình đào tạo phi công mà Anh và các đối tác khác đang cung cấp để giúp chúng tôi chuẩn bị vận hành F-16 ở Ukraine. Đây là sự đóng góp rất đáng kể cho Liên minh năng lực không quân quốc tế dành cho Ukraine".

Theo Reuters, Financial Times, Guardian, Ukrainska Prava, Kyiv Independent, Rybar, Geroman