1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 29/1: Phòng tuyến sụp đổ, Kiev rút lui ở Kupyansk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Trong vài ngày qua, quân đội Nga đẩy mạnh tấn công ở Kupyansk, đánh sập các cứ điểm tiền phương của Ukraine. Lực lượng Kiev phải rút lui và khẩn trương tổ chức các tuyến phòng thủ mới.

Phòng tuyến sụp đổ, Ukraine rút lui ở Kupyansk

Theo kênh Military Summary, quân đội Nga đang mở rộng về hướng Kupyansk, các cứ điểm tiền phương đã sụp đổ, lực lượng Ukraine phải rút lui để ngăn chặn tổn thất lớn và khẩn trương tổ chức những hàng phòng thủ mới.

Chiến sự Ukraine 29/1: Phòng tuyến sụp đổ, Kiev rút lui ở Kupyansk - 1

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk tính đến ngày 28/1. Trong đó Nga kiểm soát phần màu nâu, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, vạch màu vàng là tuyến phòng thủ mới của lực lượng Kiev (Ảnh: Military Summary).

Kênh Tobi Ayodele đưa tin, sau cuộc tấn công dữ dội và chiếm được một loạt cứ điểm, quân đội Nga đang củng cố những vị trí đã giành được trong khu định cư Starch và Tabaevka.

Kênh Geroman cho biết, vào sáng 28/1, truyền thông Ukraine viết rằng tình hình ở khu vực Tobaevka bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng Kiev. Đến cuối ngày, họ thừa nhận Tobaevka đã rơi vào tay lực lượng Moscow.

Các đơn vị Nga, với cuộc tấn công buổi sáng, đã xuyên qua Tobaevka, đánh bật lực lượng đối phương khỏi những ngọn đồi ở phía tây và đang xâm nhập vào Peschanoye. Đây là một nỗ lực đáng kể của sư đoàn 47 Nga nhằm tạo ra một bước đột phá mới.

Do Tobaevka nằm ở vùng trũng nên lực lượng Nga sau khi đánh bật đối phương ra khỏi làng, để tránh bị pháo kích, họ củng cố những vị trí đóng quân ở phía ngoài và tiến về ngọn đồi cao bao quát toàn khu vực, tạo bàn đạp và phát triển tấn công vào Peschanove.

Nếu Kiev không tung quân dự bị và thất bại trong việc ngăn chặn mũi xung kích này họ sẽ gặp vấn đề lớn.

Chuyên gia quốc phòng Mikael Valtersson ủng hộ Kiev nhận định, quân đội Nga đã có được thành công rực rỡ ở  tây bắc Svatove vào tuần trước khi họ giành được thêm 35-40 km2 lãnh thổ. Điểm đột phá của mặt trận có chiều rộng 7-8km và chiều sâu tới 5km. Hai khu định cư nhỏ Krokhmal'ne và Tobaevka đã bị lực lượng Moscow chiếm giữ.

Trong ngày 28/1, lực lượng Nga tiếp tục chiếm thêm 6 km2, chủ yếu là về phía nam, đông nam Tobaevka và họ cũng nắm quyền kiểm soát những ngọn đồi ở phía tây ngôi làng này.

Quân đội Nga cũng đang tấn công Kotlyarevka từ phía nam và phía đông. Ngoài ra còn có những cuộc tấn công của Nga vào phía bắc Kyslivka hướng tới Ivanivka. Mục tiêu của lực lượng Moscow là tạo ra một "nồi hầm" xung quanh Kyslivka - Kotlyarevka và buộc lực lượng đối phương phải rút lui khỏi những khu định cư đó.

Kiev đã cố gắng phản công nhưng thất bại do thiếu quân bởi lực lượng của họ bị dàn mỏng dọc chiến tuyến dài hơn 1.000km. Tuy nhiên, ngay cả khi họ tập trung lực lượng lớn ở Kupyansk, các đơn vị tăng cường phải lấy từ mặt trận khác và dẫn tới việc làm suy yếu hàng phòng thủ ở những nơi đó. Tóm lại, quân đội Ukraine đang ở trong tình trạng "vá chỗ nọ lại thủng chỗ kia".

Có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã bắt đầu rút quân khỏi Kyslivka - Kotlyarevka. Lực lượng Kiev có thể sẽ cố gắng trì hoãn những bước tiến tiếp theo của Moscow tại những khu định cư còn lại mà họ vẫn đang kiểm soát như Stepova Novoselivka, Pishchane và Berestove vì phía sau gần như không còn tuyến phòng ngự kiên cố nào.

Sau khi củng cố, quân đội Nga có thể sẽ tiến theo hai hướng: Ở phía tây bắc về phía Kupyansk. Một hướng tấn công khác có lẽ là ở phía tây nam, hướng tới sông Oskil gần Kruhlyakivka.

Lực lượng Kiev đã chuẩn bị cho Kupyansk cho trận chiến sắp tới bằng cách gài mìn một số cây cầu, xây dựng công sự và rút nhân viên y tế và quân sự ra khỏi thành phố.

Chiến sự Ukraine 29/1: Phòng tuyến sụp đổ, Kiev rút lui ở Kupyansk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Tobaevka và Peschanoye tính đến ngày 28/1. Trong đó, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga và các khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu đỏ là nơi họ vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Yurasumy).

Nga đánh chiếm từng căn nhà ở nam Avdiivka

Kênh Tobi Ayodele ghi nhận sự tiến bộ của lực lượng Moscow ở phía nam thành phố Avdiivka khi họ giành được quyền kiểm soát ở Skotovataya và mở rộng vùng kiểm soát tại Tsarskaya Okhota được mở rộng. Giao tranh đang diễn ra hết sức ác liệt khi Ukraine quyết giữ từng ngôi nhà, từng góc phố. Quân Nga không vội vàng, cứ lấn dần dần.

Chiến sự Ukraine 29/1: Phòng tuyến sụp đổ, Kiev rút lui ở Kupyansk - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine ở nam Avdiivka tính đến ngày 28/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng và các khu vực hồng nhạt là nơi họ vừa giành được (Ảnh: Telegram).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Chiến sự nóng nhất ở Avdiivka và Marinka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tóm tắt của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối 28/1 cho biết, trong ngày lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 21 cuộc tấn công của đối phương theo hướng Avdiivka và 18 cuộc tấn công theo hướng Marinka.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày đã diễn ra 61 cuộc đụng độ quân sự. Đối phương phóng 6 tên lửa, tiến hành 2 cuộc không kích và 51 cuộc tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt vào các vị trí của quân Ukraine".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia. Đồng thời, lực lượng Kiev đã bẻ gãy 7 đợt tấn công của Nga ở đầu cầu tả ngạn sông Dnieper.

Tổng thống Zelensky: Có thể nói Ukraine đang mạnh hơn

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 28/1, Tổng thống Zelensky cho rằng đến cuối tuần tới Ukraine sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Ông nói: "Trong tuần tới, đã có lịch trình liên lạc quốc tế nhằm củng cố đất nước chúng tôi... Dựa trên kết quả của tuần mới, có thể nói Ukraine đã trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này rất quan trọng để mỗi tuần sẽ bổ sung thêm các thỏa thuận rõ ràng hơn cho mối quan hệ song phương của chúng tôi với các đối tác và mang lại sự ổn định hơn cho các liên minh quốc phòng trong việc cung cấp vũ khí, đạn pháo và thiết bị".

"Cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới đã giúp đỡ để các thỏa thuận có hiệu lực và khả năng phục hồi của binh lính của chúng tôi dựa trên khả năng phục hồi của các đối tác của chúng tôi", Tổng thống Zelensky bày tỏ.

Chiến sự Ukraine 29/1: Phòng tuyến sụp đổ, Kiev rút lui ở Kupyansk - 4

Tổng thống Ukraine Zelensky tới thăm thành phố tiền tuyến Avdiivka ngày 29/12/2023 (Ảnh: Reuters).

Nga phóng 8 UAV Shahed và 2 tên lửa Iskander vào Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, không quân Ukraine cho biết, trong đêm 28/1, Nga đã tấn công bằng 2 tên lửa Iskander-M và 8 UAV Shaheds, 4 chiếc trong số đó bị phá hủy.

Báo cáo có đoạn: "Đêm 28/1, đối phương tấn công bằng 8 UAV tấn công loại Shahed-136/131 từ hướng đông nam, bắn 2 tên lửa Iskander-M vào Poltava và 3 tên lửa S-300 hoán cải tập kích khu vực Donetsk".

Không quân Ukraine lưu ý, các cơ sở dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công ở các vùng Poltava, Donetsk, Zaporizhia và Dnepropetrovsk. Các nhóm hỏa lực cơ động đã tiêu diệt 4 trong số 8 UAV của đối phương. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong do vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Ukraine muốn bỏ hạn chế về vũ khí phương Tây

Sky News đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 27/1, Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksii Neizhpapa nói rằng tình hình cuộc xung đột sẽ rất khác nếu các đồng minh không đưa ra những hạn chế đối với Kiev trong việc sử dụng vũ khí phương Tây.

Phó Đô đốc Neizhpapa nói rằng, Kiev sẽ có thể giành chiến thắng nhanh hơn nếu được phép sử dụng vũ khí của phương Tây để bắn vào các mục tiêu bên trong nước Nga.

Sky News dẫn lời ông Neizhpapa nói: "Chúng ta phải có khả năng để đảm bảo rằng Nga sẽ từ bỏ vĩnh viễn ý nghĩ nhìn về phía Ukraine, kể cả trên biển".

Kể từ đầu xung đột, Ukraine thường xuyên tấn công hạm đội Biển Đen của Nga, phá hủy 23 tàu thuyền, trong đó nổi tiếng nhất là vụ đánh chìm tàu tuần dương mang tên lửa Moskva trị giá ước tính trị giá 750 triệu USD của hải quân Nga vào tháng 4/2022.

Vào tháng 10/2023, Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey nói rằng các cuộc tấn công gần đây của Kiev nhằm vào Hạm đội Biển Đen đã dẫn đến "sự thất bại về mặt chức năng" của Hải quân Nga ở Biển Đen.

Bộ trưởng Đức: Châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Kiev

Kyiv Independent đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner hôm 28/1 cho biết, Đức đang "làm phần việc của mình" để hỗ trợ Kiev và sẽ "huy động nhiều hơn nữa nếu cần thiết", nhưng châu Âu phải làm nhiều hơn nữa.

Đức đã bị chỉ trích tương đối gay gắt ngay sau khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" vì cách tiếp cận chậm chạp và quá thận trọng của nước này trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine.

Tuy nhiên, sau đó nước này đã tăng cường đáng kể sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trở thành nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai sau Mỹ.

Nhận xét của Bộ trưởng Lindner tương đồng với nhận xét của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người hồi đầu tháng 1 đã nói rằng sự hỗ trợ quân sự của Đức dành cho Ukraine không đủ để bù đắp sự sụt giảm từ các nước EU khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hồi tháng 11 cho biết EU sẽ không đạt được mục tiêu cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Kiev vào tháng 3/2024.

Một cuộc điều tra của Kyiv Independent và các đối tác tiết lộ kế hoạch của khối nhằm đẩy mạnh sản xuất đạn pháo để tăng cường khả năng pháo binh của Ukraine đã bị cản trở bởi sự quan liêu và chủ nghĩa bảo hộ ở từng quốc gia.

Nhu cầu vũ khí của Ukraine trở nên cấp bách hơn bao giờ hết khi Nga đang tăng ngân sách quốc phòng cho năm 2024 và được cho là có thể nhận được hơn 1 triệu quả đạn pháo từ Triều Tiên, trong khi đấu đá chính trị nội bộ ở Washington khiến Mỹ cắt giảm ngân sách hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Martin Herem, Tư lệnh Lực lượng phòng vệ Estonia, cho biết vào ngày 24/1 rằng, NATO đã đánh giá thấp khả năng của Nga trong việc cung cấp hậu cần kỹ thuật cho cuộc xung đột và tốc độ sản xuất đạn pháo của Nga vượt xa nỗ lực của châu Âu.

Chiến sự Ukraine 29/1: Phòng tuyến sụp đổ, Kiev rút lui ở Kupyansk - 5

Tổ hợp tên lửa phòng không IRIS-T SLM của Ukraine (Ảnh: Wikipedia).

Quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine biển thủ gần 40 triệu USD

AP đưa tin, Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho biết, các quan chức Bộ Quốc phòng đã âm mưu cùng với các nhân viên của một công ty vũ khí Ukraine biển thủ gần 40 triệu USD để mua 100.000 quả đạn súng cối. Có 5 người đã bị buộc tội, trong đó một người bị bắt giữ khi cố gắng vượt biên giới Ukraine. Nếu bị kết tội, họ phải đối mặt với án tù 12 năm.

SBU cho biết cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 8/2022, khi các quan chức ký hợp đồng cung cấp đạn pháo trị giá 1,5 tỷ hryvnia (39,6 triệu USD) với công ty vũ khí Lviv Arsenal.

Nhân viên của công ty được cho là sẽ chuyển tiền cho một doanh nghiệp đăng ký ở nước ngoài, sau đó doanh nghiệp này sẽ giao đạn dược cho Ukraine. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết hàng hóa không bao giờ được giao mà thay vào đó, tiền được gửi đến nhiều tài khoản khác nhau ở Ukraine và Balkan.

Tổng công tố Ukraine cho biết số tiền này đã bị tịch thu và sẽ được hoàn trả vào ngân sách quốc phòng của đất nước.

Theo AP, Sky News, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Tobi Ayodele, Geroman
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine