1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 23/11: Tăng thiết giáp Nga bất ngờ tiến vào Avdiivka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Ở sườn phía Nam, Nga đã bất ngờ tấn công và tiến vào kiểm soát 5 tòa nhà trong khu công nghiệp Avdiivka. Giá trị của bước tiến này là Ukraine đã xây dựng các công sự ở đây kể từ năm 2014.

Chiến sự Ukraine 23/11: Tăng thiết giáp Nga bất ngờ tiến vào Avdiivka - 1

Bộ binh cơ giới Ukraine (Ảnh: BQP Ukraine).

Xe tăng thiết giáp Nga tiến vào khu công nghiệp Avdiivka

Theo kênh Rybar, tại khu vực Avdiivka, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục phát huy thành công của mình.

Ở sườn phía Nam, các đơn vị xung kích Nga đã bất ngờ tấn công và kiểm soát 5 tòa nhà trong khu công nghiệp Avdiivka. Giá trị đặc biệt của bước tiến là tại khu vực này, Lực lượng vũ trang Ukraine đã xây dựng các công sự vô cùng kiên cố từ năm 2014.

Ukraine không thể phản công đáp trả cuộc tấn công bất ngờ, vì họ không có thời gian để yêu cầu quân tiếp viện, điều này giúp mũi xung kích Nga giành được chỗ đứng thành công ở các vị trí mới.

Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng trong tương lai gần, Ukraine sẽ tập trung một phần lực lượng dự bị trên hướng này nhằm làm chậm bước tiến của Nga xa hơn về phía tây.

Chiến sự Ukraine 23/11: Tăng thiết giáp Nga bất ngờ tiến vào Avdiivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Avdiivka tính tới ngày 22/11 (Ảnh: Rybar).

Lợi dụng đêm tối, bộ binh Nga, với sự hỗ trợ của xe tăng thiết giáp, đã phá vỡ sự kháng cự của Ukraine trong khu công nghiệp, nơi lực lượng Moscow đang nắm giữ quyền kiểm soát tới 80% diện tích. Ukraine chỉ còn giữ được một vài ngôi nhà ở vùng ngoại ô phía Tây và việc Nga giành được chúng chỉ là vấn đề thời gian.

Cũng ở sườn phía nam, trong tiểu khu Khimik, Nga tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn phá hủy các mục tiêu của Ukraine bằng bom chùm RBK-500, việc sử dụng loại vũ khí này trước đây đã được thử nghiệm ở khu vực Staromayorskoe.

Ở phía bắc, tại khu vực Gorlovka, Ukraine cố gắng tấn công theo hướng Mayorsk, nhưng pháo binh Nga trước tiên đã xé nát đội hình Ukraine và sau đó khiến họ bỏ chạy. Kết quả của cuộc tấn công kéo dài 4 giờ, Ukraine đã mất hơn 50 người mà không đạt được thành công.

Tại khu vực Novokalinovo ở sườn phía bắc, Ukraine vẫn giữ vững vị trí của mình bất chấp tổn thất nặng nề về nhân lực trước hỏa lực liên tục từ pháo binh Nga.

Ngoài ra, đoạn phim thực sự độc đáo về cuộc tấn công vào khu vực kiên cố Avdiivka của các chiến binh của lữ đoàn quốc tế "Pyatnashka" đã lan truyền trên mạng.

Đoạn video bắt đầu bằng cảnh vụ nổ vị trí của Ukraine tại ngã ba đường vành đai bằng cách sử dụng một quả mìn nặng 500 kg, được lắp đặt ở đó sau khi xây dựng một đường hầm dài 170 mét (!).

Ngày hôm sau, binh lính Nga đi qua đường hầm xuyên qua miệng hầm để đến chiến hào của Ukraine và bắt đầu kiểm soát các vị trí phòng ngự của đối phương. Kết quả của trận chiến, đội hình đối phương đã bỏ phòng tuyến và tháo chạy.

Tăng thiết giáp Nga trong khu công nghiệp Avdiivka (Nguồn: Telegram).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói về kết quả hội nghị Ramstein

Ukrainska Pravda đưa tin, tối 22/11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov công bố kết quả cuộc họp lần thứ 17 theo thể thức Ramstein.

Theo ông Umerov, một liên minh phòng không trên bộ mới đã được thành lập tại cuộc họp bao gồm 20 quốc gia, dẫn đầu là Đức và Pháp.

Ông Umerov nói: "Hơn 50 quốc gia đã tham gia cuộc họp của Nhóm Liên hệ Quốc phòng Ukraine. Sự hỗ trợ của Ukraine vẫn không thể lay chuyển. Tôi biết ơn các đối tác của chúng tôi, những người đã bắt đầu công bố các gói hỗ trợ quân sự mới. Những thông báo mạnh mẽ nhất vẫn được giữ bí mật".

Ông Zelensky nói phòng không Ukraine mạnh mẽ hơn mỗi tháng

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 22/11, Tổng thống Zelensky cảm ơn sự hỗ trợ của Ukraine tại cuộc họp lần thứ 17 theo thể thức Ramstein.

Ông Zelensky nói: "Một liên minh tương ứng để phát triển lực lượng phòng không đã được thành lập. Các nhà lãnh đạo của liên minh là Đức và Pháp. Tôi cảm ơn bạn vì sự lãnh đạo như vậy. Tôi cảm ơn mọi quốc gia tham gia những nỗ lực này, điều này giúp các thành phố và làng mạc của chúng tôi có thể được bảo vệ nhiều hơn trước các cuộc tấn công của Nga".

"Không phải tất cả mọi thứ đều có thể được nói công khai, nhưng lá chắn phòng không của Ukraine đang trở nên mạnh mẽ hơn theo đúng nghĩa đen mỗi tháng", ông khẳng định.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Quân Nga tấn công 5 hướng

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo buổi tối 22/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày, có 58 cuộc đụng độ, Nga đã phóng 2 tên lửa và tiến hành 29 cuộc không kích, đồng thời thực hiện 40 cuộc tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt.

Trên hướng Kupyansk, Ukraine đã đẩy lùi 12 đợt tấn công của Nga tại khu vực Sinkovka, phía đông bắc Petropavlovka và Ivanovka, vùng Kharkov.

Theo hướng Avdiivka, Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công không thành công ở phía đông Novobakhmutovka, phía bắc Lastochkino, Avdiivka và Pervomaisky, vùng Donetsk. Tại đây Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi được 22 đợt tấn công.

Theo hướng Marinla, với sự hỗ trợ của không quân, Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công bất thành ở khu vực Marinka và Novomikhailovka của vùng Donetsk, nơi Ukraine đã đẩy lùi 14 cuộc tấn công.

Trên hướng Zaporizhia, Nga đã 4 lần cố gắng khôi phục vị trí đã mất ở khu vực Robotino nhưng đều không thành công.

F-16 đầu tiên có thể xuất hiện ở Ukraine cuối mùa xuân

Trong một cuộc phỏng vấn với Evropeyskaya Pravda, chủ tịch phe "Tiếng nói" ở Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), bà Alexandra Ustinova tin rằng theo kịch bản tốt nhất, những chiếc tiêm kích đầu tiên sẽ xuất hiện ở Ukraine cuối mùa xuân.

Bà Ustinova nói: "Kịch bản tốt nhất là cuối mùa xuân. Chúng tôi sẽ có những phi công được đào tạo đầu tiên cuối năm nay, nhưng số lượng vẫn chưa đủ và hầu hết các phi công vẫn đang học chuyển loại".

Bà cũng cho biết, song song đó, còn có các thỏa thuận về hiện đại hóa những chiếc F-16 đã hứa sẽ cung cấp cho Ukraine: "Bởi vì chúng tôi cần các radar mạnh hơn và tên lửa tốt hơn cho chúng... Rốt cuộc, việc chỉ cung cấp cho chúng tôi một chiếc máy bay có radar 60km như MiG là không có ý nghĩa gì. Vì vậy, các đối tác quốc tế của chúng tôi, cùng với Bộ Quốc phòng, đang tích cực làm việc về vấn đề này. Và nếu chúng tôi đạt được, nó sẽ là một trong những "người thay đổi cuộc chơi" vào năm tới".

Chiến sự Ukraine 23/11: Tăng thiết giáp Nga bất ngờ tiến vào Avdiivka - 3

Tiêm kích F-16 của Đan Mạch (Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch).

Đức cam kết kiên định sát cánh cùng Ukraine

Guardian đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông sẽ hỗ trợ Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết trong cuộc xung đột với Nga.

Tại hội nghị ở Berlin với người đồng cấp Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Scholz cho biết ông đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin, chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong cuộc họp trực tuyến G20 hôm thứ Tư 22/11.

Ông nói: "Tôi kêu gọi Tổng thống Putin chấm dứt cuộc tấn công Ukraine và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, để cuộc xung đột này cuối cùng có thể kết thúc".

Thủ tướng Ý Meloni nói với các phóng viên: "Chỉ cần Nga rút quân khỏi lãnh thổ đang kiểm soát là đủ".

Kyiv Independent đưa tin, Chính phủ Đức ngày 22/11 cho biết Đức đã bàn giao 20 xe bọc thép Marder, một xe tăng rà phá  mìn Wisent-1, 2.380 quả đạn pháo 155mm và các viện trợ khác trong chuyến giao hàng mới nhất cho Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ quốc phòng trị giá 1,4 tỷ USD cho Ukraine trong chuyến thăm Kiev ngày 21/11.

Ông Pistorius cho biết gói mới này bao gồm 4 hệ thống phòng không IRIS-T SLM, 20.000 quả đạn pháo 155mm và mìn chống tăng.

Ukraine tuyên bố phá hủy 80% khí tài Nga gần Avdiivka

Kyiv Independent đưa tin, người phát ngôn của nhóm lực lượng Tavria quân đội Ukraine, ông Oleksandr Shtupun cho biết, trong ngày 22/11, Nga đã triển khai nhiều đoàn xe bọc thép trong cuộc tấn công bất thành gần Avdiivka và mất gần 80% thiết bị.

Ông nói, các lực lượng Nga tiếp tục cố gắng bao vây Avdiivka, tiến hành 13 cuộc tấn công bất thành.

Ông Shtupun cảnh báo hôm 18/11 rằng, Nga đang chuẩn bị phát động đợt tấn công thứ ba ở Avdiivka.

Cuộc tấn công dữ dội của Nga ở Avdiivka - cửa ngõ dẫn vào Donetsk - đã khiến Moscow phải trả giá rất đắt. Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã mất khoảng 10.000 binh sĩ, hơn 100 xe tăng, hơn 250 xe bọc thép khác và 7 máy bay Su-25 trong tháng giao tranh gần Avdiivka.

Xe tăng thiết giáp Nga bị Ukraine tập kích ở Avidiivka (Nguồn: Telegram).

AP: Gần một nửa người Mỹ tin rằng Mỹ chi quá nhiều cho Ukraine

AP đưa tin, gần một nửa người Mỹ nghĩ rằng Hoa Kỳ đang chi quá nhiều cho viện trợ cho Ukraine, theo một cuộc thăm dò mới do AP - Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC thực hiện vào ngày 22/11.

Tỷ lệ người Mỹ phản đối viện trợ cho Ukraine giảm nhẹ so với cuộc thăm dò trước đó của AP vào tháng trước. Khoảng 45% hiện nay tin rằng chính phủ đang chi quá nhiều cho viện trợ cho Ukraine, giảm từ mức 52% trong tháng 10. Đảng Cộng hòa hiện là nhóm đối lập chính, với 59% nói rằng đã chi quá nhiều cho viện trợ cho Ukraine, giảm từ mức 69% vào tháng 10.

Khoảng 38% người nói rằng chi tiêu hiện tại là "vừa đủ", cao hơn một chút so với tháng trước ở mức khoảng 31%. Trong số các đảng viên Đảng Cộng hòa, 29% cho rằng mức chi tiêu hiện tại ở mức hợp lý, cao hơn một chút so với mức 20% được báo cáo vào tháng trước.

Khoảng 48% tán thành việc cung cấp vũ khí cho Ukraine (57% trong đảng Dân chủ, 42% trong đảng Cộng hòa). Ngoài ra, khoảng 4 trong 10 người ủng hộ việc gửi tiền trực tiếp của chính phủ đến Ukraine (54% cho đảng Dân chủ, 24% cho đảng Cộng hòa).

Bloomberg: EU chuẩn bị kế hoạch với các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine

Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba, ngày 21/11, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một khuôn khổ toàn diện để các quốc gia thành viên cung cấp cho Ukraine những cam kết an ninh lâu dài.

Đề xuất này sẽ được các đại sứ EU thảo luận trong tuần này và được các nhà lãnh đạo xem xét vào tháng tới, nhấn mạnh hỗ trợ quân sự lâu dài hơn, đào tạo cho lực lượng Ukraine và hỗ trợ củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của quốc gia.

Nhóm nhà báo Nga đã bị Ukraine tấn công ở Zaporizhia

AFP đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một UAV của Ukraine đã tấn công một nhóm nhà báo, làm bị thương một phóng viên của kênh truyền hình nhà nước Russia 24.

Bộ Quốc phòng Moscow cho biết: "Sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào một nhóm nhà báo, phóng viên kênh truyền hình Russia 24, Boris Maksudov, đã bị thương do mảnh đạn. Các vết thương không đe dọa đến tính mạng".

Bộ Quốc phòng Anh: Nga thất vọng trong các trận chiến dọc sông Dnieper

Newsweek đưa tin, theo Bộ Quốc phòng Anh (MOD), các nhà lãnh đạo Nga có thể rất thất vọng trước những thất bại quân sự dọc theo bờ đông sông Dnieper sau khi Nga khiến khu vực này dễ bị tổn thương với quyết định rút quân mang tính chiến thuật.

Trong bản cập nhật tình báo hôm thứ Tư 22/11, MOD viết rằng giao tranh gần đây đã tái diễn ở miền nam Ukraine xung quanh làng Krynky, "nơi thủy quân lục chiến Ukraine duy trì đầu cầu ở bờ đông" của Dnieper.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) những ngày gần đây báo cáo rằng Ukraine đã có lợi thế trong các trận chiến diễn ra trong khu vực. Hôm 20/11, ISW viết trong một bản đánh giá rằng, các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã "mở rộng vùng kiểm soát của họ ở phần phía tây của Krynky", cách thành phố Kherson khoảng 32km về phía đông bắc và cách Dnieper 1,6km, "và giao tranh dữ dội đang diễn ra gần khu định cư".

MOD viết trong bản cập nhật tình báo về hành động xung quanh Krynky, được đăng trên X (trước đây là Twitter).

Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga vào tối 22/11 qua email để yêu cầu bình luận nhưng chưa nhận được hồi đáp.

Trên kênh WarGonzo Telegram, nhà báo ủng hộ Điện Kremlin Semyon Pegov hôm 21/11 đã chia sẻ bản đồ chiến trường xung quanh Krynky cho thấy những bước tiến của Ukraine, ông cảnh báo: "Nếu Ukraine đạt được thành công, Lực lượng vũ trang Nga sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng".

Theo Guardian, AP, Newsweek, Kiev Independent, Ukrainska Pravda, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine