1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 21/12: Nga đảo ngược thế cờ ở Bakhmut, tiến vào Bohdanivka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Tại phía bắc Bakhmut, Quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể dọc theo tuyến đường sắt và đường đến Chasov Yar, tiến vào những ngôi nhà đầu tiên ở Bohdanivka. Lực lượng Ukraine phải lùi dần.

Chiến sự Ukraine 21/12: Nga đảo ngược thế cờ ở Bakhmut, tiến vào Bohdanivka - 1

Xe tăng thiết giáp Nga bị Ukraine phá hủy ở Vuhledar đầu năm 2023 (Ảnh minh họa: Raworldview).

Nga đảo ngược tình thế ở Bakhmut, tiến vào Bohdanivka

Kênh Rybar đưa tin, trên mặt trận Soledar, theo một số báo cáo, tại tâm điểm Bakhmut, các binh sĩ Nga đã tiến vào những ngôi nhà đầu tiên ở ngoại vi phía bắc Bogdanovka, đẩy đối phương vào trung tâm làng.

Ở phía tây, tại khu vực Kleshchiivka, các cuộc chiến giành quyền kiểm soát các cao điểm chiến lược vẫn tiếp tục diễn ra mà không có nhiều thay đổi.

Kênh Suriyakmaps cũng xác nhận, tại phía bắc Bakhmut, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể dọc theo tuyến đường sắt và đường đến Chasov Yar, đồng thời tiến vào những ngôi nhà đầu tiên của làng Bohdanivka.

Tất cả những khu vực bị mất trong tháng 5 và tháng 6 năm ngoái đã được đảo ngược, hơn nữa, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát những ngôi nhà nông thôn cuối cùng ở phía tây thành phố và một phần sân bay Bakhmut cũ, hiện nay họ chỉ còn 650m nữa là đến những ngôi nhà đầu tiên của Ivanivske.

Nếu tiến xa hơn ở Avdiivka, lực lượng Nga sẽ gặp tình hình phức tạp

Kênh Rybar đưa tin, giao tranh cường độ cao vẫn tiếp tục diễn ra ở Donetsk. Tại sườn phía bắc Avdiivka, lực lượng vũ trang Nga đang chiến đấu ở khu vực Novokalinovo và các vị trí phía bắc Krasnogorovka đã được cải thiện. Quân đội Nga tiếp tục tiến dọc theo tuyến đường sắt đến các khu nhà ở Zarya.

Ở khu vực Stepovoe (Petrovskoe), Nga có thể mở rộng vùng kiểm soát dọc theo các đồn điền lâm nghiệp gần nhất.

Ở phía nam, xảy ra các cuộc đụng độ gần Tonenkoe và Severnoe, cũng như ở khu vực Pervomaiskoe và Nevelskoe, nơi các binh sĩ Nga đã có thể hạ đối phương từ một số điểm mạnh trên thực địa và cải thiện vị trí chiến thuật của họ trong khu vực.

Tuy nhiên, việc tiến xa hơn sẽ rất phức tạp bởi một mạng lưới trận địa rộng khắp, cũng như việc bộ chỉ huy Kiev liên tục điều chuyển nhân lực, đặc biệt không tính đến tổn thất và không có ý định rút lui.

Lực lượng vũ trang Nga sử dụng chiến thuật đánh chậm mà chắc, chỉ tấn công sau khi pháo binh và không quân làm mềm tiền tuyến, qua đó phần nào làm giảm nhịp độ của cuộc tấn công nhưng lại giữ được nhiều mạng sống của binh lính hơn.

Nga tiến 700m, đẩy lùi Ukraine xa hơn khỏi hàng rào răng rồng đầu tiên

Tại Zaporizhia, quân đội Nga đang tiến về phòng tuyến Rabotino - Verbovoe. Theo một số báo cáo, họ đã chiếm được một số trận địa của đối phương và mở rộng vùng kiểm soát thêm 700m vượt qua tuyến phòng thủ chính với hàng rào răng rồng một lần nữa. Tiến trình cũng đang diễn ra dọc theo đường cao tốc từ Novoprokopovka. Kiev cố gắng thực hiện một số cuộc phản công cục bộ nhưng không thành công.

Chiến sự Ukraine 21/12: Nga đảo ngược thế cờ ở Bakhmut, tiến vào Bohdanivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov với 2 điểm nóng Rabotino và Verbovoe tính tới ngày 20/12 (Ảnh: Rybar).

Ukraine tiếp tục trấn giữ đầu cầu Krynki nhưng tổn thất tăng mạnh

Tại mặt trận Starobel, các trận chiến vị trí tiếp tục diễn ra trong khu vực rừng Kremennaya. Không có thay đổi đáng kể nào ở tiền tuyến, tuy nhiên, các khu vực tập trung lực lượng Kiev thường xuyên bị tập kích hỏa lực.

Trên khu vực Kherson, ở Krynki, các đội hình của Ukraine tiếp tục trấn giữ đầu cầu, thường xuyên điều chuyển ngày càng nhiều lực lượng sang tả ngạn. Tuy nhiên, tổn thất của họ ngày càng tăng, điều này rõ ràng ảnh hưởng đến khả năng của các đơn vị Ukraine.

Hiện nay, số lượng nhân lực trong làng đã giảm xuống còn 110 người từ những đội hình tổng hợp của các lữ đoàn 35, 36, 37 và 38 Thủy quân lục chiến. Cường độ chuyển giao của các nhóm tiền tiêu từ hữu ngạn cũng giảm đi, điều này cho thấy tình trạng thiếu người hiện nay.

Đồng thời, Nga đã tìm cách đánh bật lực lượng Keiv khỏi vị trí của họ trong khu rừng gần nhà kính. Đầu tiên, pháo binh tập kích các cứ điểm, làm suy yếu các phân đội Thủy quân lục chiến, sau đó bộ binh, lính dù Nga tấn công các vị trí của Ukraine.

Có tin lực lượng vũ trang Kiev đang tính sẽ rút lui khỏi làng Krynki, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để nhận định họ có thể từ bỏ đầu cầu quan trọng này.

Nga tiếp tục cố gắng đánh bật Ukraine khỏi tả ngạn sông Dnieper

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày 20/12, đối phương đã thực hiện 29 đợt xung kích không thành công, cố gắng đánh bật các đơn vị Kiev khỏi tả ngạn sông Dnieper.

Trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 16 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, khí tài và hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Lực lượng tên lửa đánh vào 2 khu vực tập trung quân, vũ khí, trang thiết bị quân sự của địch và 6 khí tài pháo binh của Nga.

Trong 24 giờ qua, có tổng cộng 89 cuộc đụng độ được ghi nhận. Nga đã phóng 5 tên lửa, tiến hành 31 đợt không kích và 53 đợt tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia.

Theo hướng Kherson, trung tâm vùng Kherson và Dneprovskoe, Ochkov của vùng Nikolaev hứng chịu trận pháo kích của Nga. Đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của Kiev khỏi tả ngạn sông Dnieper. Họ đã thực hiện 29 cuộc tấn công bất thành và chịu tổn thất đáng kể. Các đơn vị kiên quyết phòng thủ, sau đó giữ vững vị trí và gây sát thương cho đối phương, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu chi tiết.

Anh nói Ukraine chuyển sang phòng thủ dọc phần lớn chiến tuyến

Guardian đưa tin, theo Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng Kiev đang chuyển sự chú ý sang việc tăng cường các vị trí phòng thủ dọc theo phần lớn tiền tuyến.

Trong cuộc họp báo tình báo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết động thái này diễn ra sau lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky, từ cuối tháng 11, "nhằm củng cố nhanh hơn trong các lĩnh vực quan trọng".

Trong những tuần gần đây, Kiev đã huy động nỗ lực phối hợp để cải thiện các công sự trên chiến trường khi lực lượng của nước này chuyển sang thế phòng thủ dọc phần lớn tiền tuyến.

Nga tiếp tục các phương án tấn công cục bộ trong một số lĩnh vực, nhưng các cuộc tấn công hiếm khi vượt quá quy mô trung đội. Một bước đột phá lớn của Nga khó có thể xảy ra và nhìn chung, mặt trận rơi vào bế tắc, Bộ Quốc phòng Anh nhận định.

Xe tăng T-80 Nga tấn công Ukraine ở Bakhmut (Nguồn: ZvezdaTV).

Kiev nói Nga trả giá đắt khi tấn công vào Avdiivka

Kyiv Independent đưa tin, Oleksandr Shtupun, người phát ngôn của nhóm lực lượng Tavria thừa nhận, quân đội Nga đã tiến thêm được 1,5-2km ở một số khu vực thuộc thành phố Avdiivka nhưng phải hứng chịu khoảng 20.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương.

Nga tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Avdiivka vào đầu tháng 10, được cho là đã chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực bao vây thành phố tiền tuyến ngay trước cửa ngõ vùng Donetsk.

"Nếu chúng ta tính từ ngày 10/10, khi đối phương hoạt động tích cực hơn, ở một số nơi, họ đã tiến được 1,5-2km", ông Shtupun nói trên truyền hình hôm 20/12.

"Nhưng điều đó đã khiến họ phải trả giá đắt. Chỉ trong hơn hai tháng... đối phương đã có gần 25.000 người chết và bị thương, khoảng 200 xe tăng và hơn 400 xe bọc thép đã bị nhóm Tavria phá hủy trong khu vực tác chiến".

Người phát ngôn cho biết khoảng 80% thiệt hại này liên quan đến mũi tấn công Avdiivka.

Người đứng đầu cơ quan quân quản Avdiivka, Vitalii Barabash, trước đó cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật trong khu vực, tập trung tấn công theo các hướng cụ thể thay vì trên toàn bộ phòng tuyến.

Theo báo cáo trước đó của Bộ Quốc phòng Anh, các cuộc tấn công nhằm vào Avdiivka đã khiến thương vong của Nga tăng 90%.

Ukraine làm được điều tưởng chừng như không thể

Ukrinform đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong cuộc họp báo cuối ngày 20/12, cho biết Mỹ đã nhận thấy sự kháng cự của Kiev trước cuộc tấn công của Nga, mà theo ông, Moscow đã không thể đạt được mục tiêu của mình.

Ông Blinken lưu ý, Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi các nước trên thế giới hỗ trợ Ukraine để đảm bảo sẽ gây cho Nga "một thất bại chiến lược". Ông nói thêm, Moscow đã không đạt được mục tiêu chính của mình ở Ukraine, xóa nước này khỏi bản đồ thế giới.

Ukrinform dẫn lời ông nói: "Đó là một năm khó khăn trên chiến trường, nhưng một lần nữa, người Ukraine đã làm được điều mà không ai nghĩ là có thể".

Chiến sự Ukraine 21/12: Nga đảo ngược thế cờ ở Bakhmut, tiến vào Bohdanivka - 3

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: Reuters).

Ông nhấn mạnh Ukraine đang đối đầu với một trong những đội quân lớn nhất thế giới và tiếp tục giành lại các vùng lãnh thổ, đồng thời đánh bật hạm đội Nga khỏi Biển Đen và tự mở hành lang biển cho xuất khẩu lương thực.

"Nga đã bị suy yếu về mặt quân sự, kinh tế, ngoại giao", Ngoại trưởng Blinken tuyên bố và khẳng định việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ là rất quan trọng để Kiev tiếp tục chiến đấu và đảm bảo sự thất bại của Nga.

Trước đó, các Ngoại trưởng Pháp và Anh đã cam kết sẽ hỗ trợ Kiev trong cuộc đối đầu với Moscow "miễn là cần thiết".

50.000 máy bay không người lái FPV được sản xuất tại Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin hôm 20/12 cho biết, Ukraine đã sản xuất hơn 50.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

Máy bay không người lái FPV có chi phí sản xuất rẻ và có thể bay vào mục tiêu một cách chính xác. Chúng có khả năng phá hủy các thiết bị quân sự đắt tiền hơn nhiều.

Ngoài máy bay không người lái FPV, ông Kamyshin cho biết đất nước có khả năng sản xuất 10.000 máy bay không người lái tầm trung và 1.000 máy bay không người lái tầm xa, có thể bay hơn 1.000 km vào năm 2024.

Trong cuộc họp báo ngày 19/12, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine sẽ sản xuất 1 triệu máy bay không người lái vào năm 2024

Điện Kremlin nói Kiev rút khỏi đàm phán hòa bình năm 2022 "theo yêu cầu của Anh"

Điện Kremlin cho biết hiện tại không có cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vì không có điều kiện tiên quyết nào được đáp ứng, Reuters đưa tin.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết Kiev đã rút khỏi quá trình đàm phán vào năm 2022 "theo yêu cầu của Anh". 

Ukraine và Anh chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nhiều người Ukraine không ủng hộ việc sa thải tướng Zaluzhny

Reuters đưa tin, một cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) thực hiện hôm thứ Tư 20/12 cho thấy, đa số người Ukraine sẽ không ủng hộ việc sa thải tướng Valery Zaluzhny khỏi vị trí Tổng tham mưu trưởng.

Chiến sự Ukraine 21/12: Nga đảo ngược thế cờ ở Bakhmut, tiến vào Bohdanivka - 4

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Zaluzhny được cho là đang có xung đột (Ảnh: Brics).

Bất chấp những nỗ lực thể hiện sự đoàn kết trong cuộc xung đột với Nga, những dấu hiệu xích mích giữa ông Zaluzhny và Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn hiện rõ trong nhiều tuần, làm dấy lên đồn đoán của giới truyền thông trong nước về việc Tổng tham mưu trưởng có thể bị sa thải.

KIIS nhận thấy, chỉ 2% người Ukraine sẽ tích cực ủng hộ ông Zelensky loại bỏ tướng Zaluzhny khỏi chức vụ, trong khi 72% sẽ xem hành động như vậy là "tiêu cực". Các nhà điều tra đã khảo sát 1.200 người Ukraine.

Cuộc thăm dò cho thấy niềm tin của công chúng đối với ông Zaluzhny đứng ở mức 92%, so với 77% những người tin tưởng Tổng thống Zelensky. Cả hai mức đó đều rất cao.

Zaluzhny chỉ huy cuộc phản công lớn và đã thất bại trong việc giành lại các vùng đất do Nga kiểm soát, nhưng ông rất được nhiều người Ukraine yêu thích sau khi đánh lui lực lượng Moscow vào năm ngoái.

Mức độ tin cậy của Tổng thống Zelensky đã giảm nhẹ trong năm nay khi tâm trạng trở nên u ám sau cuộc phản công không đạt được nhiều tiến triển và sự lạc quan về việc nhanh chóng kết thúc chiến tranh đã mờ nhạt.

Theo Reuters, Guardian, Ukrinform, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Suriyakmaps, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine