1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 17/7: Nga cắt đường rút lui của Kiev ở tây Avdiivka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Ở Avdiivka, tại làng Novoselivka Persha, quân đội Nga tiến vào trung tâm sườn phía tây, cắt đứt con đường rút lui của Ukraine. Quân Kiev ở phía đông và phía nam khu định cư có thể phải rút chạy.

Chiến sự Ukraine 17/7: Nga cắt đường rút lui của Kiev ở tây Avdiivka - 1

Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 31 khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh: New York Times).

Nga cắt đường rút lui của Ukraine ở tây Avdiivka

Kênh Military Summary đưa tin, do nắng nóng không thể chịu nổi với nhiệt độ lên tới 41 độ C, hôm nay trên toàn mặt trận ít xảy ra bất thường. Tuy nhiên, cả hai bên ngày càng sử dụng nhiều cuộc không kích hơn.

Bằng các đòn không kích, lực lượng Moscow đã tập kích hiệu quả, phá hủy một số kho đạn, nhà chứa máy bay không người lái và một số điểm lắp ráp tạm thời của Ukraine, trong khi Kiev gây hư hại cho một nhà máy sản xuất thiết bị điện và một khẩu đội tên lửa phòng không S-300 của đối phương.

Theo hướng Avdiivka, đặc biệt là tại làng Novoselivka Persha, quân đội Nga tiến vào trung tâm sườn tây từ hướng bắc, cắt đứt con đường rút lui của lực lượng Kiev. Tàn quân Ukraine ở phía đông và nam có thể sẽ phải từ bỏ vị trí để tháo chạy dưới áp lực của quân Nga.

Chiến sự Ukraine 17/7: Nga cắt đường rút lui của Kiev ở tây Avdiivka - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, do nắng nóng và nhiệt độ cao, tình hình mặt trận không có thay đổi đột biến (Ảnh: Military Summary).

Nga tăng cường phát triển theo hướng Toretsk

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã tiến vào các tiểu quận Druzhba và Zheleznoye, chiếm giữ các bãi mỏ Yuzhnaya sau này.

Cụ thể, tại tiểu khu Druzhba thuộc cụm cứ điểm Toretsk, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công mới với mục tiêu căn chỉnh sườn bắc của họ sau cuộc đột phá của các mũi xung kích trong khu vực ga xe lửa Magdalinovka theo hướng bãi thải Severnaya.

Một nơi khác mà lực lượng Moscow đang tích cực xung phong là tiểu khu Zheleznoye. Tại đây, họ đã kiểm soát mỏ Yuzhnaya với một số bãi thải nằm rải rác gần đó.

Ngoài ra, các đơn vị Nga ở Zhelezny đang tiến tới đường ray dọc theo phố Mayskaya và Shkolnaya. Mục tiêu rõ ràng của họ ở đây sẽ là đống rác thải của mỏ Artyom. Việc kiểm soát điểm cao vượt trội này sẽ cho phép các binh sĩ Nga cắt đứt tuyến đường giữa Nelepovka và Zabalka, nối New York với vùng ngoại ô nam Toretsk.

Chiến sự Ukraine 17/7: Nga cắt đường rút lui của Kiev ở tây Avdiivka - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Toretsk ngày 16/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ đậm là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Ukraine cố gắng mở rộng vùng kiểm soát ở Kharkov

Kênh Rybar cho biết, lực lượng Moscow tập kích các mục tiêu của đối phương ở khu vực Odessa và Kharkov trong ngày qua. Đổi lại, Kiev thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV khác vào lãnh thổ Nga. Cơ sở hạ tầng ở các khu vực Kursk, Voronezh, Oryol và Lipetsk bị hư hại.

Theo hướng Slobozhansky (Kharkov), các đơn vị Ukraine đang cố gắng mở rộng vùng kiểm soát của họ ở khu vực Hlyboke và Volchansk.

Tại Liman, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và pháo binh Nga đã thực hiện một loạt trận tập kích hỏa lực vào cơ sở hạ tầng của đối phương ở Liman. Giao tranh vẫn tiếp tục trên tuyến Ternova - Yampolivka ở phía đông, không có thay đổi đáng kể.

Trên trục Oleksandrivka - Kalinovo, lực lượng Moscow tiến vào khu vực ga Magdalynivka. Các trận chiến cũng tiếp tục diễn ra ở Kirovo, Artemovo và Novhorodske.

Ở Avdiivka, các mũi xung kích của Nga đã giành quyền kiểm soát phần trung tâm Novoselivka Persha, hoạt động truy quét và dọn dẹp đang diễn ra trong khu định cư.

Chiến sự Ukraine 17/7: Nga cắt đường rút lui của Kiev ở tây Avdiivka - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 16/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Kênh Suriyakmaps cũng xác nhận, trên mặt trận Avdiivka tại khu vực Ocheretine, trong 2 ngày qua quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát phần lớn khu định cư Lozuvatske và có bước tiến mới dọc theo tuyến đường sắt hướng tới Progress.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ với lực lượng Kiev vẫn tiếp tục diễn ra ở Novoselivka Persha, nơi mà quyền kiểm soát của cả hai bên bị chia đôi.

Chiến sự Ukraine 17/7: Nga cắt đường rút lui của Kiev ở tây Avdiivka - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ocheretine trên hướng Avdiivka ngày 16/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và những khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine có thể phải rút lui ở Chasov Yar tránh bị bao vây

Kênh Z Arhiv đưa tin, trong trận chiến giành Chasov Yar, quân đội Nga đã có đột phá ở Kalinovka. Theo đó, các mũi xung kích của họ tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc và tại con kênh giữa ngôi làng và trung tâm thành phố.

Trên bản đồ, có thể thấy, tiền tuyến hiện đã được lực lượng Moscow san phẳng. Họ sẽ tập trung các hoạt động tiếp theo ở hai bên sườn Chasov Yar để buộc lực lượng đồn trú của Ukraine phải rút lui để tránh bị bao vây.

Chiến sự Ukraine 17/7: Nga cắt đường rút lui của Kiev ở tây Avdiivka - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Chasov Yar ngày 16/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu hồng là nơi họ vừa chiếm được (Ảnh: Z Arhiv).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga hoạt động tích cực nhất ở Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22h ngày 16/7 cho biết, trong 24 giờ qua, đã xảy ra 86 cuộc đụng độ trên mặt trận, Moscow đã tiến hành 3 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, cũng như 46 cuộc không kích, thả 82 quả bom KAB. Ngoài ra, đối phương đã triển khai 417 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Toretsk, Kurakhovsky, Vremivsky, Dnieper và Orekhov.

Báo cáo có đoạn: "Quân đội Nga thể hiện hoạt động mạnh mẽ nhất theo hướng Pokrovsk (Avdiivka). Họ đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi 19 lần. Ba cuộc đụng độ vẫn đang tiếp tục. Đối phương đang bị tổn thất đáng kể với 192 binh sĩ bị vô hiệu hóa, trong đó có 74 người thiệt mạng. Ngoài ra còn có 1 xe tăng, 2 xe bọc thép Tiger, 2 UAV Lancet và một Supercam cũng bị phá hủy. Ngoài ra, 1 xe bọc thép chở quân, 1 xe tăng, 2 chiếc MT-LB và một ô tô cũng bị hư hỏng".

Quân đội Ukraine rút lui khỏi Krynki ở vùng Kherson

Ukrainska Pravda dẫn nguồn từ Bộ tư lệnh Thủy quân lục chiến Ukraine đưa tin, các đơn vị của họ đã rút khỏi làng Krynki ở tả ngạn Kherson bên bờ sông do Nga kiểm soát.

Quân đội Ukraine báo cáo rằng điều này đã xảy ra vài tuần trước.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 14/7, các nhà phân tích của DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GRU) xác nhận lực lượng Moscow đã chiếm làng Urozhainoe ở vùng Donetsk.

Kể từ tháng 10/2023, quân đội Ukraine củng cố các vị trí của họ ở đầu cầu Krynki. Trong suốt thời gian qua, quân đội Nga hầu như ngày nào cũng cố gắng đánh bật lực lượng Kiev khỏi đó, điều này thường xuyên được đề cập trong các báo cáo hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Hy Lạp dự định chuyển 32 tiêm kích F-16 cho Ukraine

Al Jazeera đưa tin, Hy Lạp đang lên kế hoạch loại bỏ 32 máy bay chiến đấu F-16 Block-30 cũ và chuyển chúng cho Ukraine.

Theo đó, Không quân Hy Lạp có kế hoạch nâng cấp 82 chiếc F-16 lên chuẩn Block-70 và mua 24 máy bay chiến đấu Rafale thế hệ thứ tư từ Pháp.

Một ủy ban quốc hội Mỹ cũng cho phép Hy Lạp mua tới 40 máy bay chiến đấu đa năng F-35 thế hệ thứ 5.

Hy Lạp tin rằng tốt hơn hết là nên giao lại những chiếc máy bay này cho Mỹ, nơi chúng sẽ được nâng cấp và bàn giao cho Kiev.

Tuy nhiên, theo một phát ngôn viên Không quân Hy Lạp, "việc bán 32 chiếc F-16... sẽ tạo ra một khoảng trống lớn trong lực lượng không quân nước này... Cần phải có số lượng máy bay tối thiểu khoảng 200 chiếc, điều này là không thể đạt được với những máy bay chiến đấu hiện đại và đắt tiền hơn".

Trước đó, vào ngày 10/7, các nhà lãnh đạo Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan, những người đứng đầu liên minh máy bay chiến đấu, đã xác nhận rằng Ukraine sẽ nhận được những chiếc máy bay F-16 đầu tiên vào mùa hè. Vào đầu tháng 7, có thông báo rằng Hà Lan sẽ sớm bắt đầu giao chiếc đầu tiên trong số 24 tiêm kích F-16 đã hứa cho Ukraine.

Chiến sự Ukraine 17/7: Nga cắt đường rút lui của Kiev ở tây Avdiivka - 7

Ông Zelensky thị sát tiêm kích F-16 Bỉ sẽ chuyển giao cho Ukraine (Ảnh: UP).

Romania phủ nhận F-16 ở Ukraine cất cánh từ sân bay của nước này

European Pravda cho biết, Bộ Quốc phòng Romania đã bác bỏ thông tin từ một số kênh truyền thông ủng hộ Nga rằng các máy bay chiến đấu F-16 được cho là đã được phát hiện trên bầu trời khu vực Odessa vào tuần trước, cất cánh từ sân bay Romania.

Bộ này đã báo cáo một nỗ lực mới nhằm đưa thông tin sai lệch trên các kênh Telegram ủng hộ Nga "liên quan đến một loạt chuyến bay được thực hiện vào tuần trước bởi máy bay F-16 trên không phận Ukraine ở khu vực Odessa".

"Tin giả" được lan truyền cho rằng máy bay F-16 được cho là đã cất cánh từ các sân bay Romania.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết: "Máy bay F-16 của Không quân Romania thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và tuần tra trong không phận quốc gia, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế".

Công ty Séc bắt đầu sản xuất đạn và súng trường ở Ukraine

Ukroboronprom đưa tin, công ty Colt CZ do Cộng hòa Séc nắm giữ sẽ bắt đầu sản xuất vũ khí ở Ukraine theo thỏa thuận đã ký, cụ thể là hộp tiếp đạn và súng trường tấn công.

Có thông tin cho rằng một nhà máy sản xuất hộp tiếp đạn mới sẽ được xây dựng ở Ukraine. Thỏa thuận được ký kết giữa Sellier & Bellot (thuộc Colt CZ) và Ukroboronservis.

Radek Musil, Giám đốc điều hành của Sellier & Bellot cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự được chính phủ Ukraine lựa chọn để giúp phát triển khả năng sản xuất đạn cỡ nhỏ theo tiêu chuẩn NATO trên lãnh thổ Ukraine. Đóng góp của chúng tôi sẽ tập trung vào việc cung cấp thiết bị sản xuất đạn dược".

Theo người đứng đầu chính phủ Ukraine, Denis Shmyhal, điều này rất quan trọng để cung cấp cho lực lượng Kiev hiện nay và thể hiện mức độ quan tâm cao trong việc hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Thủ tướng Shmyhal cho biết: "Thỏa thuận thứ hai là việc Colt CZ sản xuất súng trường tấn công ở Ukraine".

Theo Al Jazeera, European Pravda, Ukrainska Pravda, Military Summary, Readovka, Rybar, Suriyakmaps
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine