Chiến sự Ukraine 16/5: Phòng tuyến Konstantinovka bị vỡ, Ukraine rút lui
(Dân trí) - Quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng ở phía nam Konstantinovka, bao vây các đơn vị Kiev. Trên thực tế, lực lượng Ukraine đang tháo chạy khỏi Zorya trong cơn mưa hỏa lực của đối phương.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).
Nga tấn công dọc toàn bộ chiến tuyến
Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc. Quân đội Nga (RFAF) đã cải thiện vị trí gần làng Bogatyr, cũng như theo hướng Kleban-Byk. Đồng thời có báo cáo về việc RFAF mở rộng quyền kiểm soát ở khu vực Liman.
Lực lượng Moscow vẫn đang tập trung vào Mirnograd và Konstantinovka. Họ có thêm những bước tiến ở Malynivka dọc theo các vị trí kiên cố và các nguồn tin Ukraine xác nhận rằng RFAF đã chiếm được tất cả các vị trí phòng thủ ở phía đông xa lộ H32 trên đoạn đường này.
Quân đội Nga cũng có những bước tiến nhỏ hơn ở phía nam thành phố Konstantinovka. Tại trung tâm Chasov Yar dọc theo các tòa nhà cao tầng, các nguồn tin ủng hộ Kiev thừa nhận rằng quân đội Ukraine (AFU) mất thêm nhiều lãnh thổ. Hiện tại, RFAF kiểm soát hầu hết các vị trí dọc theo các khối nhà cao tầng xây dựng từ thời Liên Xô.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 15/5. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ hàng loạt cứ điểm của đối phương. Kiev ra sức phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).
Về phía Liman, lực lượng Moscow chính thức kiểm soát toàn bộ Torske sau nhiều tuần giao tranh. Một số nguồn tin xác nhận về việc chính quyền Ukraine ra lệnh sơ tán dân khỏi Liman. RFAF cũng hoạt động mạnh mẽ theo hướng Borova, nơi các nguồn đáng tin cậy báo cáo rằng quân đội Nga đã giành thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa.
Kênh RVvoenkor cho biết, bằng những hành động quyết đoán, Nhóm quân Trung tâm đã hạ gục Novooleksandrivka, tiến về vùng Dnipropetrovsk, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dnipropetrovsk ngày 15/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, vị trí cắm cờ là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Phòng tuyến nam Konstantinovka sụp đổ, Ukraine tháo chạy
Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng để loại bỏ phần nhô ra của đối phương ở phía nam Konstantinovka, bao vây các đơn vị Ukraine.
Lực lượng Moscow lợi dụng sự trì hoãn rút quân của Bộ chỉ huy Kiev trong việc rút khỏi các vị trí có nguy cơ bị xóa sổ để tiêu hao binh sĩ và vũ khí trang bị của đối phương nhiều nhất có thể, sau đó mới tung đòn quyết định.
RFAF đã đột phá từ làng Alexandropol đến khu định cư Zorya và đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực nằm tại bờ tây sông Kalinovka. Do đó, Lữ đoàn bộ binh 109 AFU thực sự bị bao vây giữa các làng Gnatovka và Tarasovka. Họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là rút lui về phía đông bắc theo hướng làng Romanovka qua các đầm lầy và sông Kalinovka gần khu định cư Gnatovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Konstantinovka ngày 15/5. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Tuy nhiên, ở phía đông của tuyến đường thủy nói trên, RFAF đang chuẩn bị tấn công làng Romanovka. Thành công trong các trận chiến giành khu định cư này sẽ mở ra khả năng đột nhập vào phần phía đông của làng Zorya từ phía tây và khóa chặt lực lượng Kiev trong toàn bộ khu vực dọc theo cả hai bờ sông Kalinovka.
Đa phần quân nhân Ukraine cảm nhận được mối đe dọa bị bao vây nghiêm trọng với nguy cơ bị bắt sống, vì thế rất có thể họ đã cố gắng tháo chạy. Nhưng các tuyến đường thoát hiểm hạn chế dọc theo bờ tây Kalinovka không khác gì "cửa tử", trong mọi trường hợp tổn thất sẽ vô cùng nặng nề.
Trái ngược dự báo của Readovka, kênh Ayden lại xác nhận, trên thực tế AFU đang tháo chạy khỏi Zorya ở tây nam Chasov Yar và phía nam Kontantinovka thuộc vùng Donetsk trong mưa hỏa lực của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở giữa Pokrovsk và Chasov Yar ngày 15/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu vàng nhạt là nơi họ vừa giành được. Kiev tháo chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: Ayden).
Đột biến lớn ở Liman
Kênh Rybar cho biết, trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc đột kích lớn vào khu vực Kherson và Zaporizhia. Cùng lúc đó, quân đội Nga cũng tấn công các mục tiêu ở khu vực Sumy, cũng như ở miền Tây Ukraine.
Về phía Vremyevsk, quân đội Nga đã hoàn tất việc dọn sạch Volnoye Pole, kiểm soát phần lớn các vị trí phòng thủ của đối phương sâu tới 1km và rộng khoảng 2km.
Theo hướng Liman, sau cuộc giao tranh ác liệt, lực lượng Moscow đã giương cờ chiến thắng ở trung tâm Torske, và AFU, ngược lại, đã tấn công các khu định cư tại Lugansk bằng UAV.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 15/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).
Kênh RVvoenkor đưa tin, về phía Liman, nhờ các hành động tích cực của Nhóm lực lượng phía Tây thuộc RFAF, khu định cư Torske ở Donetsk đã được kiểm soát, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Kênh VoenkorKotenok cho biết chi tiết hơn tình hình tại Liman, RFAF tiếp tục mở rộng đầu cầu Ivanovo-Makeyevka. Trong khu vực Grekovka (Petrovskoye), các đơn vị Moscow tiến từ Makeyevka, chiếm giữ các cao điểm cách làng khoảng 700m, nằm ở bờ đông sông Tekuch.
Ở đông bắc Novomikhaylovka, RFAF chiếm giữ các cao điểm phía đông khe núi Rovchak. Cuộc tiến quân tiếp tục dọc theo các đỉnh đồi và bờ phía tây sông. Về phía tây bắc khu định cư, họ đang tấn công một cứ điểm lớn của AFU theo hướng Novy Mir. Cuộc chiến dữ dội diễn ra ở phía đông trung tâm Redkodub.
Tại khu vực tây nam Lipovoye, lực lượng Moscow chiếm giữ các cao điểm ở hướng tiếp cận phía bắc của Green Valley. Đường đi tới đó là dọc theo xa lộ và về phía đông nam dọc theo khe núi.
Về phía nam, RFAF chính thức kiểm soát Torske và bắt đầu chiến đấu giành Zarechnoye (Kirovo). AFU đang kháng cự dữ dội theo hướng này và phản công ở nhiều nơi.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 15/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, vị trí cắm cờ là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 117 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua
Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 15/5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 117 trận chiến diễn ra, trong đó có 47 trận theo hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 42 cuộc không kích, thả 65 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 1.104 UAV cảm tử và thực hiện gần 4.000 cuộc pháo kích".
Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của RFAF ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper. Tại vùng Kursk, 13 trận chiến đã xảy ra kể từ đầu ngày, 1 trong số đó vẫn đang tiếp diễn.
Phòng không Nga khai hỏa, nổ lớn ở Sevastopol
Truyền thông địa phương Nga đưa tin, rạng sáng 16/5, có tiếng nổ vang lên ở Sevastopol, và chính quyền địa phương do Nga bổ nhiệm thông báo về việc phá hủy 6 UAV trên Biển Đen.
Lúc rạng sáng, kênh Krymskiy Veter cho biết có 2 vụ nổ mạnh đã được nghe thấy ở Sevastopol. Sau đó, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev trên Telegram xác nhận phòng không Nga đã khai hỏa. Theo thông tin sơ bộ, 6 UAV đã bị phá hủy ở khoảng cách rất xa bờ biển. Ngoài ra, tại khu vực Yalta cũng xảy ra các vụ nổ.
Nga có thể triển khai tới 640.000 quân ở Ukraine
Ukrainska Pravda đưa tin, trong một cuộc họp trực tuyến qua video của Hội đồng Ukraine - NATO, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, báo cáo rằng Moscow đã biến chiến dịch quân sự đặc biệt trở thành cuộc chiến tiêu hao và đang sử dụng một nhóm quân kết hợp lên tới 640.000 người.
Tướng Syrsky nói: "Chúng tôi đang trông chờ vào việc đạt được một nền hòa bình công bằng, nhưng hiện tại các hoạt động quân sự tích cực vẫn tiếp tục dọc chiến tuyến dài khoảng 1.100km... Nga không từ bỏ các mục tiêu trước đây của mình và đang sử dụng một lực lượng kết hợp lên tới 640.000 quân. Chúng tôi tiếp tục tiến hành hoạt động phòng thủ hiệu quả, gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương".